Dư luận đồng loạt phản ứng phương án đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng

Đ.Phương |

Sau khi Lao Động đăng bài viết “Động não kiếm tiền quá khó, đánh vào túi dân rất dễ”, nhiều bạn đọc cho rằng việc đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng là không hợp lý và không hợp lòng dân. 

Cụ thể, bạn đọc Nguyên Trần chia sẻ: “Tôi mua căn hộ 1,6 tỷ. Số tiền tôi tích góp được 750 triệu, số tiền còn thiếu mượn của cha mẹ và vay ngân hàng. Trong số tiền 1,6 tỷ đã đóng tiền VAT gần 150 triệu. Như vậy theo chính sách thuế này, tôi phải đóng thuế tài sản là (1,6 tỷ - 700 triệu) x thuế suất tài sản. Nếu luật thuế này có hiệu lực, tôi phải đóng thuế phần tài sản mà mình vẫn đang phải vay và trả lãi ngân hàng trong 15 năm. Còn gì "vui" và "thú vị" hơn khi số tiền đó vừa phải trả lãi gốc + lãi cho ngân hàng, vừa phải đóng thuế tài sản...”.

Độc giả Bùi Đức Triển thì cho hay: “Tôi công tác hơn 40 năm, tiền bố mẹ để lại, các con góp vào mua cho căn hộ chung cư hơn tỷ, nay về hưu chỉ có ba đồng lương hưu, không kinh doanh, không nguồn thu nào khác thì lấy gì mà nộp thuế, chưa nói đến già cả ốm đau! Thật là những nhà tham mưu kém cỏi...”

“Tôi phản đối thuế này. Tài sản có được tôi phải bỏ ra mua, cớ gì tôi lại phải bỏ tiền hàng năm nộp thuế tài sản thuộc sở hữu của mình, điều này khác gì phải bỏ tiền ra thuê lại tài sản của chính mình?” - độc giả Ngô Huy Cẩn viết.

Nếu tham mưu để giảm thiểu sự lạm dụng thừa thãi xe công, hàng năm tiết kiệm cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng nữa. Việc tham mưu để quản lý tốt các dự án, đừng để thất thoát, bị chiếm đoạt bởi tham nhũng, thì tham mưu ấy quả thật rất hiệu quả. Còn cái nhà của người dân thì đúng nghĩa chỉ là nơi để "chui ra chui vào, tránh mưa tránh nắng" mà thôi, thời điểm này sao đã đành đánh thuế?”.

“Tiền tích cóp sau khi nộp các khoản thuế, tôi làm nhà thì đã mất một khoản phí giấy phép xây dựng, môi trường trên dưới 1%. Giờ lại thu thuế này nữa thì khổ người dân lắm”, độc giả Hưng Minh viết.

Đ.Phương
TIN LIÊN QUAN

Ngành thuế lại chọn việc dễ cho mình

NGUYỄN HÙNG |

Việc Bộ Tài chính dự thảo đánh thuế nhà có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên, một lần nữa cho thấy, ngành thuế luôn chỉ chọn việc dễ cho mình, đẩy khó khăn, gánh nặng cho người dân. Trong khi đó, nếu kiên quyết chống thất thu thuế thì mỗi năm, ngân sách thu được những khoản tiền khổng lồ, nhưng đây là việc khó nhằn. Và, ngành thuế chọn “khó bỏ, dễ làm”. Câu chuyện thu ngân sách từ dịch vụ du lịch ở Quảng Ninh là 1 ví dụ.

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế nhà đất có giá trị trên 700 triệu đồng: Nguy cơ thuế chồng thuế

THẨM HỒNG THUỴ - KHÁNH HOÀ |

Phương án thu thuế bất động sản đối với nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên trong Dự án Luật Thuế tài sản do Bộ Tài chính đề xuất, đang gặp phản ứng trong dư luận với đa phần ý kiến là không ủng hộ.

Đánh thuế nhà trên 700 triệu: Đâu rồi bài học “khoan thư sức dân”?

QUANG ĐẠI |

Việc Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng đang gây xôn xao dư luận. Hầu hết các ý kiến đều phản đối phương án thu thuế này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngành thuế lại chọn việc dễ cho mình

NGUYỄN HÙNG |

Việc Bộ Tài chính dự thảo đánh thuế nhà có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên, một lần nữa cho thấy, ngành thuế luôn chỉ chọn việc dễ cho mình, đẩy khó khăn, gánh nặng cho người dân. Trong khi đó, nếu kiên quyết chống thất thu thuế thì mỗi năm, ngân sách thu được những khoản tiền khổng lồ, nhưng đây là việc khó nhằn. Và, ngành thuế chọn “khó bỏ, dễ làm”. Câu chuyện thu ngân sách từ dịch vụ du lịch ở Quảng Ninh là 1 ví dụ.

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế nhà đất có giá trị trên 700 triệu đồng: Nguy cơ thuế chồng thuế

THẨM HỒNG THUỴ - KHÁNH HOÀ |

Phương án thu thuế bất động sản đối với nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên trong Dự án Luật Thuế tài sản do Bộ Tài chính đề xuất, đang gặp phản ứng trong dư luận với đa phần ý kiến là không ủng hộ.

Đánh thuế nhà trên 700 triệu: Đâu rồi bài học “khoan thư sức dân”?

QUANG ĐẠI |

Việc Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng đang gây xôn xao dư luận. Hầu hết các ý kiến đều phản đối phương án thu thuế này.