Du lịch Đà Nẵng bắt đầu chuyển biến nhờ kích cầu

Tường Minh |

Du lịch Đà Nẵng bắt đầu có những chuyển biến tốt lên nhờ các chương trình kích cầu du lịch. Lượng khách bắt đầu tăng trở lại và ngành du lịch dự kiến trong 6 tháng cuối năm sẽ phục hồi như năm 2019, thậm chí tăng nhẹ.

Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 6 tháng đầu nay, lượng khách đến tham quan, du lịch thành phố giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt hơn 1,49 triệu lượt, giảm 64,8% so với cùng kỳ 2019.

Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 598 nghìn lượt, giảm 66,1% so với cùng kỳ 2019, khách nội địa ước đạt hơn 893 nhìn lượt, giảm 64% so với cùng kỳ 2019. Tổng thu du lịch ước đạt 5.952 tỉ đồng, giảm 59,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Chiến dịch truyền thống “See you in Da Nang” nhằm quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng - điểm đến an toàn, thân thiện. Ảnh: Tường Minh
Chiến dịch truyền thống “See you in Da Nang” nhằm quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng - điểm đến an toàn, thân thiện. Ảnh: Tường Minh

Hiện đã có khoảng 150/968 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đang hoạt động, trong đó có khoảng 50 cơ sở lưu trú du lịch mới mở cửa hoạt động trở lại sau khi Chính phủ và UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội và cho phép hoạt động đón khách trở lại từ ngày 23.4.

Tuy vậy, theo nhận định của ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng thì đó là những con số khả quan, chứng tỏ các chương trình kích cầu du lịch mà Đà Nẵng triển khai trong thời gian qua đang có hiệu quả. Đời thời điểm này, trung bình mỗi ngày có 80 chuyến bay đến Đà Nẵng với hơn 15.000 lượt khách (cùng kỳ năm 2019 là 70 chuyến bay/ ngày).

Trước đó, Đà Nẵng khởi động chương trình kích cầu du lịch  “Đà Nẵng tri ân - “Danang Thank You 2020” diễn ra từ tháng 5 đến tháng 12.2020, với các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi hấp dẫn, đảm bảo chất lượng nhằm mang lại nhiều hơn giá trị tăng thêm cho du khách với các nhóm dịch vụ gồm: Tour tham quan; lưu trú; ăn uống; mua sắm; vui chơi giải trí – khu điểm du lịch; chăm sóc sức khỏe; vận chuyển.

Chương trình với thông điệp “Danang Thank You” đến nay đã thu hút được hơn 150 doanh nghiệp du lịch của thành phố tham gia với nhiều hình thức khuyến mãi “Giám giá sốc – Dịch vụ chuẩn – Chất lượng cao”, “giảm giá nhưng không giảm chất” hoặc gia tăng số lượng và chất lượng dịch vụ đi kèm, trong đó có 3 chủ đề riêng biệt tương ứng với các thời điểm trong năm.

Cụ thể, Chương trình Danang Fantastic Beach diễn ra từ 17.7 - 31.7 với chương trình giảm giá sâu, cùng nhiều dịch vụ tăng thêm đối với các dịch vụ nghỉ dưỡng biển tại Đà Nẵng; Danang Fantastic Fortnight với chủ đề du lịch mua sắm – giải trí kết hợp tuần lễ kích cầu thương mại của Cục Thương mại điện tử diễn ra từ ngày 23.11 - 6.12 và Danang Fantastic Week diễn ra từ 22.12 – 28.12  với các hoạt động, sự kiện và giảm giá, quà tặng đặc biệt nhân dịp Giáng sinh và Năm mới.

Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng 2020 hướng đến các thị trường khách nội địa có đường bay thẳng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Nguyên, Buôn Mê Thuột, Tây Bắc, Hải Phòng, Đà Lạt, Phú Quốc. Đồng thời thu hút một số thị trường quốc tế: Khách khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Úc, Mỹ, Ấn Độ... khi tình hình dịch các nước được kiểm soát.

Chương trình hiện có các ưu đãi đặc sắc gồm: Miễn phí vé tham quan tại các khu điểm du lịch: Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật từ 1.6 - 31.8.2020; giảm giá đến 50%.

Ngoài ra, du khách còn nhận nhiều giá trị tăng thêm với các điểm nhấn: Gói dịch vụ 3 ngày 2 đêm bao gồm: 2 đêm nghỉ ở khách sạn 5 sao và vé máy bay khứ hồi từ các địa phương đến Đà Nẵng trị giá 1.990.000 VNĐ (bay Vietjet Air áp dụng đến 30.6.2020); 2.490.000 VNĐ (bay VietnamAirlines áp dụng đến 30.8.2020).

Đại diện các đơn vị ký cam kết tham gia Chương trình kích cầu du lịch “Đà Nẵng tri ân - “Danang Thank You 2020”. Ảnh: Tường Minh
Đại diện các đơn vị ký cam kết tham gia Chương trình kích cầu du lịch “Đà Nẵng tri ân - “Danang Thank You 2020”. Ảnh: Tường Minh

Gói dịch vụ tour trọn gói 3 ngày 2 đêm bao gồm: vé máy bay khứ hồi các địa phương đến Đà Nẵng với giá 1.990.000 VNĐ (bay Vietjet Air áp dụng đến 30.6); 2.490.000vnđ (bay VietnamAirlines áp dụng đến 30.8.2020) thăm quan Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hội An có đủ dịch vụ xe vận chuyển, hướng dẫn viên, 2 bữa ăn sáng và 3 bữa ăn chính...

Theo ông Cao Trí Dũng thì dự kiến 6 tháng cuối năm 2020, lượng khách du lịch trong nước có thể phục hồi như mức năm 2019 và có thể tăng nhẹ ( năm 2019, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến thành phố ước đạt 8.692.421 lượt, tổng thu du lịch ước đạt gần 31.000 tỷ đồng).

Cơ sở cho nhận định có phần lạc quan này, ông Cao Trí Dũng cho biết dựa trên tính hiệu quả của các chương trình kích cầu du lịch đang triển khai, sự quan tâm của du khách cũng như sự quyết tâm của các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Sở Nội vụ Gia Lai thông tin về xét đặc cách đối với giáo viên hợp đồng

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn đề nghị của bà Cao Thị Như Nguyên (tổ dân phố 1, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) về việc xem xét đặc cách đối với giáo viên hợp đồng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước.

Góp ý việc dừng cấp phép chuyển nhà ở sang thương mại, dịch vụ

Trung Hiếu |

Báo Lao Động, chuyên mục Bạn đọc số ra ngày 25.6 đề cập việc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có văn bản gửi các UBND quận, huyện, chủ đầu tư, công ty tư vấn trên địa bàn yêu cầu “Tạm dừng việc cấp giấy phép xây dựng mới công trình Nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ; tạm dừng việc chuyển đổi công năng một phần nhà ở sang thương mại dịch vụ" trên địa bàn thành phố”. Nhiều chuyên gia luật cho biết, văn bản này chưa phù hợp với quy định các bộ luật hiện hành.

Hà Nội: Những cảnh đời cuối cùng “mắc kẹt” trên khúc sông cạn

Quang Minh - Sở Hạ - Hoàng Vũ |

Một trong những người cuối cùng còn sinh sống trong con thuyền hoen gỉ, mục nát trên cửa lạch cạn trơ nước (đoạn qua phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ với chúng tôi, vì thời tiết quá khắc nghiệt nên chẳng mấy ai còn neo đậu dưới sông.

Vụ “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc”: Càng phản ánh, càng làm tới

Thanh Mai |

Sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tình hình càng trở nên xấu hơn. Chẳng những không chút e dè, chủ resort còn ngang nhiên mở rộng kinh doanh, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Sở Nội vụ Gia Lai thông tin về xét đặc cách đối với giáo viên hợp đồng

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn đề nghị của bà Cao Thị Như Nguyên (tổ dân phố 1, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) về việc xem xét đặc cách đối với giáo viên hợp đồng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước.

Góp ý việc dừng cấp phép chuyển nhà ở sang thương mại, dịch vụ

Trung Hiếu |

Báo Lao Động, chuyên mục Bạn đọc số ra ngày 25.6 đề cập việc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có văn bản gửi các UBND quận, huyện, chủ đầu tư, công ty tư vấn trên địa bàn yêu cầu “Tạm dừng việc cấp giấy phép xây dựng mới công trình Nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ; tạm dừng việc chuyển đổi công năng một phần nhà ở sang thương mại dịch vụ" trên địa bàn thành phố”. Nhiều chuyên gia luật cho biết, văn bản này chưa phù hợp với quy định các bộ luật hiện hành.

Hà Nội: Những cảnh đời cuối cùng “mắc kẹt” trên khúc sông cạn

Quang Minh - Sở Hạ - Hoàng Vũ |

Một trong những người cuối cùng còn sinh sống trong con thuyền hoen gỉ, mục nát trên cửa lạch cạn trơ nước (đoạn qua phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ với chúng tôi, vì thời tiết quá khắc nghiệt nên chẳng mấy ai còn neo đậu dưới sông.

Vụ “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc”: Càng phản ánh, càng làm tới

Thanh Mai |

Sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tình hình càng trở nên xấu hơn. Chẳng những không chút e dè, chủ resort còn ngang nhiên mở rộng kinh doanh, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình...