Dự kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Luật Bảo hiểm xã hội 2014

LƯƠNG HẠNH |

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những nội dung theo định hướng cải cách tại mục III Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23.5.2018.

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.

Giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm; hướng tới còn 10 năm với mức hưởng phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp.

Quy định phù hợp để giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Sửa đổi quy định về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động.

Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

Kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí.

Dự kiến thời gian trình Chính phủ hồ sơ đề nghị là tháng 6.2021.

Ngoài ra, Luật Việc làm năm 2013, dự kiến sủa đổi, bổ sung những quy định sau: Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; Chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều bất cập.

Dự kiến thời gian trình Chính phủ hồ sơ đề nghị là tháng 2.2022.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đề xuất cần có bước đi hợp lý với nội dung người lao động hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Chưa giải quyết triệt để 5 tồn tại

Quỳnh Chi |

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 21.4, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (Dự thảo) đã cố gắng giải quyết 5 tồn tại của luật hiện hành (diện bao phủ thấp, khó cân đối quỹ, thiếu sự chia sẻ, điều kiện hưởng lương hưu rất khó, trong khi hưởng BHXH một lần quá dễ). Tuy nhiên, chuyên gia lại cho rằng căn cứ đưa ra để sửa đổi luật thực sự chưa có bước đột phá. Cũng vì thế, Dự thảo chưa giải quyết triệt để tồn tại.

Sửa Luật Bảo hiểm xã hội: Đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động

Quang Anh |

Bộ LĐTB&XH vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Mục đích là thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập được chỉ ra từ tổng kết thực tiễn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiên Giang: Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đề xuất cần có bước đi hợp lý với nội dung người lao động hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Chưa giải quyết triệt để 5 tồn tại

Quỳnh Chi |

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 21.4, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (Dự thảo) đã cố gắng giải quyết 5 tồn tại của luật hiện hành (diện bao phủ thấp, khó cân đối quỹ, thiếu sự chia sẻ, điều kiện hưởng lương hưu rất khó, trong khi hưởng BHXH một lần quá dễ). Tuy nhiên, chuyên gia lại cho rằng căn cứ đưa ra để sửa đổi luật thực sự chưa có bước đột phá. Cũng vì thế, Dự thảo chưa giải quyết triệt để tồn tại.

Sửa Luật Bảo hiểm xã hội: Đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động

Quang Anh |

Bộ LĐTB&XH vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Mục đích là thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập được chỉ ra từ tổng kết thực tiễn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội.