Dự hội thảo tri ân, nhiều người già, phụ nữ bị lừa mua hàng giá cao

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát thông báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua hàng kém chất lượng với giá cao.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang), thủ đoạn của các đối tượng là đến các địa phương vùng sâu, vùng xa mở hội thảo, mở chương trình hoành tráng có tên gọi như: “Người nội trợ thông minh”; “Người nội trợ thông thái”; “Cảm quan về sản phẩm”...

Các đối tượng thường gửi giấy mời đến những người già, người cao tuổi, phụ nữ, người nội trợ với nội dung tri ân, tặng quà hấp dẫn, mua hàng được hoàn lại tiền, tặng các sản phẩm thiết thực như: Đường, dầu ăn, mì chính, nước mắm, bột canh…

Giấy mời các hội thảo có dấu hiệu lừa đảo thường không ghi đơn vị tổ chức. Ảnh: Người dân cung cấp.
Giấy mời các hội thảo có dấu hiệu lừa đảo thường không ghi đơn vị tổ chức. Ảnh: Người dân cung cấp.

Khi có đông người đến tham gia, đối tượng sẽ phát phiếu mua hàng có giá trị thấp. Ban đầu chỉ từ 100.000 đến 200.000 đồng để người dân mua hàng rồi cam kết trả lại tiền mà vẫn được mang sản phẩm về nhà.

Sau cùng, các đối tượng sẽ chào bán nhiều sản phẩm khác như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng... với giá rất cao để người dân mua và cũng cam kết sẽ hoàn lại tiền như trước. Sau đó, lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng sau khi nhận tiền đã bỏ trốn.

Trước đó, vào tháng 9.2022, Báo Lao Động cũng đã phản ánh việc trước lời mời gọi dự hội thảo để nhận quà, mua hàng “chỉ tặng không bán”, nhiều phụ nữ, người cao tuổi ở huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đã mất số tiền lớn cho những món hàng không rõ nguồn gốc.

Khu vực bày bán sản phẩm tại các hội thảo có dấu hiệu lừa đảo được quây kín bằng bạt và chỉ những người có giấy mời mới được vào trong tham dự. Ảnh: Người dân cung cấp.
Khu vực bày bán sản phẩm tại các hội thảo có dấu hiệu lừa đảo được quây kín bằng bạt và chỉ những người có giấy mời mới được vào trong tham dự. Ảnh: Người dân cung cấp.

Thực tế, tình trạng chào mời người già dự hội thảo để nhận quà, sau đó bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá cao đã diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước.

Cơ quan chức năng và cơ quan báo chí đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng này. Gần đây nhất Lao Động cũng đã phản ánh câu chuyện diễn ra ở Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Trị, Đăk Nông. Tuy vậy, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt mà xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương.

Để ngăn chặn những hành vi này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân không tham gia hội nghị, chương trình quảng cáo bán sản phẩm do các tổ chức, cá nhân không có uy tín, không được cấp phép, không ghi địa chỉ đơn vị tổ chức.

Đồng thời, kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn, công dụng của sản phẩm; tham khảo, so sánh với giá sản phẩm cùng loại trên thị trường trước khi mua. Khi thấy nghi ngờ, chủ động tố giác, phối hợp cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác thủ đoạn mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn để lừa đảo

Quang Việt |

Càng gần cuối năm, càng xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo qua mạng, qua tin nhắn… mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với số tiền rất lớn, lên đến hàng trăm tỉ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc.

Cảnh báo hiện tượng mạo danh quân nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các đối tượng mạo danh quân nhân để liên hệ chủ nhà hàng ở Quảng Ngãi đặt hàng suất ăn với số lượng lớn, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người già lại sập bẫy lừa đảo "dự hội thảo để nhận quà"

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước lời mời gọi dự hội thảo để nhận quà, mua hàng “chỉ tặng không bán”, nhiều phụ nữ, người cao tuổi ở huyện Yên Dũng đã mất số tiền lớn cho những món hàng không rõ nguồn gốc. Đây không phải là chiêu trò mới nhưng nhiều người dân vẫn "sập bẫy".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cảnh giác thủ đoạn mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn để lừa đảo

Quang Việt |

Càng gần cuối năm, càng xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo qua mạng, qua tin nhắn… mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với số tiền rất lớn, lên đến hàng trăm tỉ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc.

Cảnh báo hiện tượng mạo danh quân nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các đối tượng mạo danh quân nhân để liên hệ chủ nhà hàng ở Quảng Ngãi đặt hàng suất ăn với số lượng lớn, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người già lại sập bẫy lừa đảo "dự hội thảo để nhận quà"

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước lời mời gọi dự hội thảo để nhận quà, mua hàng “chỉ tặng không bán”, nhiều phụ nữ, người cao tuổi ở huyện Yên Dũng đã mất số tiền lớn cho những món hàng không rõ nguồn gốc. Đây không phải là chiêu trò mới nhưng nhiều người dân vẫn "sập bẫy".