Dự án "treo" trên giấy hàng chục năm, nhà dân như ổ chuột không được sửa

Văn Đức |

Lào Cai – Hàng chục năm nay, nhiều hộ dân tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát phải sống trong những ngôi nhà cũ nát, xập xệ vì nằm trong quy hoạch của dự án "treo".

Nhà hỏng không được sửa

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát lo lắng vì nhiều năm nay nhà hư hỏng, dột nát nhưng không được xây dựng, sửa chữa vì nằm trong vùng quy hoạch Khu cửa khẩu phụ Bản Vược.

Ngày 1.6, di chuyển từ đường tỉnh 156 hướng cửa khẩu Kim Thành đi xã Bản Vược, PV có mặt tại khu vực cửa khẩu phụ Bản Vược.

Tại đây, một khung cảnh tiêu điều, hoang sơ, cũ kĩ, nhếch nhác là những gì còn sót lại. Không ai còn nhận ra nơi đây từng một thời là nơi mưu sinh của hàng nghìn lao động và những doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn nhất nhì tỉnh Lào Cai.

Nhiều nhà bị hư hỏng, mối mọt muốn sửa chữa nhưng không được phép.
Nhiều nhà bị hư hỏng, mối mọt muốn sửa chữa nhưng không được phép.

Trong khu vực Cửa khẩu Bản Vược vẫn còn đó hàng chục hộ dân sống tạm bợ qua ngày trong những ngôi nhà đã cũ, dột nát, hư hỏng.

Trao đổi với PV, ông Vi Văn Cường (ở thôn 1, xã Bản Vược) cho biết: “Dự án thì có hơn chục năm rồi. Người dân do nằm trong vùng quy hoạch nên khổ sở từ đó đến nay, muốn di dời cũng không được, ở lại cũng khốn khổ”.

Nhà thì dột hết, mái có cái bong, hở, nhưng muốn xây thì chính quyền không đồng ý, muốn sửa cũng không được vì cứ động vào sửa, chính quyền lại đến yêu cầu dừng vì để giữ nguyên hiện trạng, ông Cường buồn rầu tâm sự.

Bên trong nhà chật chội, cũ kĩ, chen chúc.
Bên trong nhà chật chội, cũ kĩ, chen chúc.

Theo ông Cường, ở khu vực này có khoảng hơn 50 hộ nằm trong khu vực quy hoạch nên dù nhà có xuống cấp, tồi tàn cũng phải “cố mà chịu”.

Cũng như ông Cường, bà Lê Thị Ngoan (ở thôn 1, xã Bản Vược) chia sẻ: "Cứ trời mưa là xô chậu giăng khắp nhà để chống dột, mưa to thì phải di dời tạm đến nhà người thân chứ không dám ở lại vì nhà có nguy cơ “bay nóc” bất kì lúc nào".

Bà Ngoan nhớ lại, trận mưa tháng trước, nhà ngập nước lênh láng, mái bếp cũng bị gió lật cuốn đi nhưng cũng không được hỗ trợ gì cả.

Người dân bức xúc vì dự án đã lên kế hoạch nhiều năm nhưng chưa được triển khai.
Người dân bức xúc vì dự án đã lên kế hoạch nhiều năm nhưng chưa được triển khai.

Quy hoạch "treo" đến bao giờ?

Nói về vấn đề này, ông Vũ Văn Thanh - Trưởng thôn 1, xã Bản Vược cho biết: “Thôn có hơn 100 hộ, thì có 54 hộ nằm trong vùng quy hoạch. Hầu hết các hộ này làm nghề nông, hoặc không có nghề nghiệp nên cuộc sống rất vất vả".

Được biết, Khu Cửa khẩu phụ Bản Vược có dự án từ năm 2008 - 2009, được công bố quy hoạch theo Quyết định ngày 14.5.2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng diện tích quy hoạch điều chỉnh và mở rộng khi đó là 28,7 ha với mục tiêu xây dựng Khu Cửa khẩu Bản Vược thành khu thương mại - dịch vụ, tài chính và dịch vụ kho bãi.

Ngày 18.5.2020, UBND tỉnh lại tiếp tục ra Quyết định phê duyệt mở rộng và điều chỉnh quy hoạch Khu Cửa khẩu phụ Bản Vược.

Theo quyết định này, quy mô lập quy hoạch được điều chỉnh tăng lên thành 343 ha thuộc địa phận 2 xã Bản Vược và Bản Qua.

Nhà cửa dột nát, hư hỏng nhiều chỗ, trong nhà nhưng nhìn thấu bầu trời.
Nhà cửa dột nát, hư hỏng nhiều chỗ, trong nhà nhưng nhìn thấu bầu trời.

Đồng thời, công tác giải phóng mặt bằng cũng được giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì.

Ông Ngô Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND xã Bản Vược cho biết: "Địa phương đã nhiều lần phối hợp với các ngành liên quan khảo sát và đề nghị UBND huyện cùng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ, di chuyển các hộ đến Khu vực tái định cư".

Về phía chính quyền cũng đang rất mong sớm hoàn thiện Khu tái định cư để nhân dân được di dời trước mùa mưa lũ.

Theo ông Sơn, mấy ngày mưa lũ vừa qua mưa nhiều, nước ngập, người dân trong thôn vất vả chịu đựng, chính quyền cũng rất lo lắng nhưng vì vượt quá thẩm quyền khó giải quyết.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai chỉ đạo nóng vụ thủy điện “nuốt đất" sau phản ánh của Báo Lao Động

Văn Đức |

Lào Cai – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét nội dung phản ánh của Báo Lao Động về việc thủy điện “nuốt đất”.

Hoà Bình: Dân "đánh đu" qua cầu tạm vì dự án cầu 6 năm chưa xong

Khánh Linh |

Hoà Bình - Ngay cạnh dự án cầu bê tông dang dở, người dân huyện Lạc Thuỷ vẫn phải "đánh đu" qua cây cầu tạm cũ nát bất chấp hiểm nguy mỗi ngày.

Lào Cai: Người dân kêu cứu vì gần trăm hecta hoa màu chết khô bất thường

Văn Đức |

Lào Cai - Các cơ quan chức năng đang thống kê, tìm hiểu nguyên nhân khiến gần trăm hecta hoa màu trên địa bàn huyện Bảo Thắng bỗng nhiên chết khô.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Lào Cai chỉ đạo nóng vụ thủy điện “nuốt đất" sau phản ánh của Báo Lao Động

Văn Đức |

Lào Cai – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét nội dung phản ánh của Báo Lao Động về việc thủy điện “nuốt đất”.

Hoà Bình: Dân "đánh đu" qua cầu tạm vì dự án cầu 6 năm chưa xong

Khánh Linh |

Hoà Bình - Ngay cạnh dự án cầu bê tông dang dở, người dân huyện Lạc Thuỷ vẫn phải "đánh đu" qua cây cầu tạm cũ nát bất chấp hiểm nguy mỗi ngày.

Lào Cai: Người dân kêu cứu vì gần trăm hecta hoa màu chết khô bất thường

Văn Đức |

Lào Cai - Các cơ quan chức năng đang thống kê, tìm hiểu nguyên nhân khiến gần trăm hecta hoa màu trên địa bàn huyện Bảo Thắng bỗng nhiên chết khô.