Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Sẽ thay Ban A nếu chậm giải tỏa dân

BẢO TRUNG |

Nếu Ban A không giải ngân vốn đầu tư công đúng theo tiến độ quy định thì rất có khả năng Bộ NNPTNT sẽ thay chủ đầu tư dự án hợp phần GPMB, đền bù và di dân tái định cư của dự án  thủy lợi hồ chứa nước  Krông Pách thượng (tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng).

Năm 2018, BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) đã được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án xử lý hợp phần giải phóng mặt bằng (GPMB), đền bù và di dân tái định cư (vốn trung ương) ở hồ chứa nước Krông Pách thượng - đại công trình do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) khởi xướng xây dựng ở Đắk Lắk.

Thực tế, từ 24.6.2020 đến nay, đơn vị kể trên và các huyện Ea Kar, M'Đrắk đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 170 tỉ đồng, đạt 27% kế hoạch năm 2020. Nếu tính cả vốn giải ngân từ năm 2019 chuyển sang thì cũng chỉ đạt 20,45% (tổng 861 tỉ đồng), thấp hơn nhiều so với kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tiến độ tiến độ giải ngân vốn đầu tư dự án hợp phần GPMB, đền bù, di dân tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng của Ban A chỉ đạt dưới 15%.

Bộ NNPNT đánh giá,  Ban A là chủ đầu tư yếu kém và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát năng lực và việc thực thi nhiệm vụ của ban này; xử lý nghiêm thủ trưởng và tập thể lãnh đạo đơn vị nếu tiếp tục chậm trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hợp phần dự án được giao.

Nếu đến cuối năm 2020 mặt bằng lòng hồ vẫn chưa được dọn sạch, dự án trên đứng trước nguy cơ tiếp tục đội vốn, tiến độ hoàn thiện còn kéo dài.

Hiện, đến tháng 8.2020, những đơn vị liên quan mới chỉ phê duyệt được 13 phương án đền bù, giải phóng mặt bằng với diện tích gần 100ha.

Bộ NNPTNT từng kỳ vọng đại công trình thủy lợi này khi hoàn thiện sẽ cấp nước tưới cho 14.900ha đất nông nghiệp; cấp nước sinh hoạt cho hơn 70.000 người dân; cắt giảm lũ, phòng chống ngập úng...

Ích lợi thì chưa thấy đâu, nhưng dự án ''thế kỷ'' này ở Tây Nguyên đã đội vốn cả nghìn tỉ đồng, hơn 10 năm chưa hoàn thiện xong, khiến hàng trăm hộ dân thuộc diện được nhận tiền đề bù, bố trí tái định cư mòn mỏi đợi chờ.

Ông Nguyễn Đình Thìn - Phó Giám đốc Ban A - cho rằng: một khi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công quá thấp thì tất nhiên lãnh đạo đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Bộ NNPTNT. Tất nhiên, những gì thuộc về trách nhiệm thì ban vẫn phải làm.

Đơn vị đang vừa xử lý các trích lục bản đồ, vừa hoàn chỉnh, phê duyệt phương án GPMB, bồi thường các huyện trình lên nhằm cố gắng đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư đúng theo quy định, ông Thìn thông tin.

Với kế hoạch chặn dòng hồ Krông Pách thượng trước đó của Bộ NNPTNT, dự kiến tháng 3.2021 sẽ ngăn dòng chính thức thì trách nhiệm đang đặt nặng lên vai của Ban A.

Nếu không sớm xử lý dứt điểm GPMB vùng lòng hồ thì có khả năng qua mốc thời gian 2 năm, giá đất thay đổi, chi phí GPMB tiếp tục đội thêm và rồi các đơn vị liên quan lại tiếp tục báo cáo Chính phủ, Quốc hội cấp thêm vốn, vòng luẩn quẩn lặp lại. ''Căn cứ vào tình hình thực tiễn, chúng tôi vẫn lạc quan, cố gắng không để dự án tiếp tục đội vốn'', ông Thìn nói.

Đáng chú ý, Bộ NNPTNT đã giao Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ Kế hoạch tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và phân loại từng chủ đầu tư dự án, để báo cáo bộ trước 20.10.2020.

Những đơn vị không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư trong 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020 sẽ được bộ xem xét không giao chủ đầu tư trong giai đoạn trung hạn 2021-2025.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Đẩy dân vào thế đã rồi!

Thanh Hải |

Sau hơn 10 năm triển khai, việc đền bù, di dời dân khỏi khu vực lòng hồ dự án thủy lợi Krông Pách thượng, (do Bộ NNPTNT đầu tư ở Đắk Lắk) giẫm chân tại chỗ. Nay ngăn đập tích nước, gây ngập lụt, Ban giải tỏa đền bù của dự án khẳng định không có phương án đối phó, phải di dân khẩn cấp...

Nhà thầu đền bù, giải phóng mặt bằng không đủ năng lực

BẢO TRUNG |

Hiện, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) ở lòng hồ Krông Pắc thượng vẫn hết sức chậm chạp. Chính quyền địa phương lúng túng, gặp nhiều khó khăn để giải quyết dứt điểm vụ việc. Nếu không sớm tiến hành GPMB đúng theo tiến độ đã đề ra, rất có thể đại công trình thủy lợi ngàn tỉ đồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) ở Đắk Lắk sẽ tiếp tục đội vốn, tiến độ hoàn thiện dự án còn kéo dài...

Công trình nghìn tỉ của Bộ NNPTNT: Đội vốn, chậm, gây thiệt hại cho dân

BẢO TRUNG |

Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Pách thượng do Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn (NNPTNT) đầu tư ở Đắk Lắk thi công xây dựng nhiều năm nay nhưng liên tục gặp khó trong việc giải phóng mặt bằng (GPMB), đền bù và di dân tái định cư dẫn đến tiến độ thi công kéo dài, đội vốn. Vào mùa mưa bão, cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống gần khu vực công trình kể trên đảo lộn, hoa màu thiệt hại nặng nề...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Đẩy dân vào thế đã rồi!

Thanh Hải |

Sau hơn 10 năm triển khai, việc đền bù, di dời dân khỏi khu vực lòng hồ dự án thủy lợi Krông Pách thượng, (do Bộ NNPTNT đầu tư ở Đắk Lắk) giẫm chân tại chỗ. Nay ngăn đập tích nước, gây ngập lụt, Ban giải tỏa đền bù của dự án khẳng định không có phương án đối phó, phải di dân khẩn cấp...

Nhà thầu đền bù, giải phóng mặt bằng không đủ năng lực

BẢO TRUNG |

Hiện, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) ở lòng hồ Krông Pắc thượng vẫn hết sức chậm chạp. Chính quyền địa phương lúng túng, gặp nhiều khó khăn để giải quyết dứt điểm vụ việc. Nếu không sớm tiến hành GPMB đúng theo tiến độ đã đề ra, rất có thể đại công trình thủy lợi ngàn tỉ đồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) ở Đắk Lắk sẽ tiếp tục đội vốn, tiến độ hoàn thiện dự án còn kéo dài...

Công trình nghìn tỉ của Bộ NNPTNT: Đội vốn, chậm, gây thiệt hại cho dân

BẢO TRUNG |

Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Pách thượng do Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn (NNPTNT) đầu tư ở Đắk Lắk thi công xây dựng nhiều năm nay nhưng liên tục gặp khó trong việc giải phóng mặt bằng (GPMB), đền bù và di dân tái định cư dẫn đến tiến độ thi công kéo dài, đội vốn. Vào mùa mưa bão, cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống gần khu vực công trình kể trên đảo lộn, hoa màu thiệt hại nặng nề...