Tại cuộc họp thành viên UBND tỉnh Bạc Liêu chiều 18.3 các đại biểu chưa thống nhất điều chỉnh dự án Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu (nhà đầu tư Công ty TNHH MTV văn hóa đa năng Thiên Phước). Nguyên nhân nhà đầu tư bổ sung thêm hạng mục tượng Phật Quan Âm và 32 tượng hóa thân khác.
Nhiều ý kiến cho rằng nên xem xét có khả thi không, bởi hạng mục này mang yếu tố tôn giáo, khi đưa vào Khu văn hóa đa năng có vướng mắc theo quy định hay không.

Trước ý kiến kiến này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều giao Sở Văn hóa Thể thao Truyền thông và Du lịch tỉnh Bạc Liêu làm việc với các sở, ngành, địa phương về những vướng mắc để thống nhất, báo cáo UBND tỉnh quyết định.
Dự án Khu văn hóa Đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu được khởi công vào ngày 22.11.2019 nhân sự kiện 100 năm Nhà công tử Bạc Liêu.
Dự án xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 18.000m2, với vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng gồm cụm nhà văn hóa, bảo tàng lịch sử, nơi du khách có thể tìm hiểu, trải nghiệm không gian văn hóa Bạc Liêu từ những năm 90, kết hợp cùng khu nghỉ dưỡng khách sạn 4 sao, khu vườn Pháp, khu vui chơi, quảng trường, trung tâm hội nghị, nhà hàng... Sẽ đảm bảo vừa có thể giữ được những giá trị tinh hoa văn hóa trong lịch sử, vừa mang nét hiện đại của tương lai, nơi hội tụ những giá trị bất biến theo thời gian, không gian và lịch sử.
Tuy nhiên, sau hơn một năm khởi công, dự án vẫn chưa có động thái triển khai thực hiện.