Dự án nâng cấp, sửa chữa đường: Di dời đồng hồ nước phải đóng tiền

Kim Đồng |

Sau khi được đền bù hỗ trợ tiền về dự án nâng cấp, sửa chữa đường Tỉnh lộ 9 (tên mới là Đặng Thúc Vịnh, thuộc huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), một số hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình xây dựng. Tuy nhiên, khi muốn di dời đồng hồ nước thì phải đóng một khoản tiền nhất định.

Di dời đồng hồ nước phải đóng tiền

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyên Văn Chăm (ngụ ở ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) cho biết, hiện tuyến đường Đặng Thúc Vịnh có chiều rộng khoảng 7 - 8m, đây là tuyến đường được Sở Giao thông Vận tải TPHCM phê duyệt quyết định đầu tư và dự kiến sẽ thi công cuối năm 2018, hoàn thành trong năm 2019. Tuy nhiên, hiện dự án này vẫn chưa thấy thi công.

Một số hộ dân thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh đã chủ động tháo dỡ công trình xây dựng, ảnh: Kim Đồng
Một số hộ dân thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh đã chủ động tháo dỡ công trình xây dựng, ảnh: Kim Đồng

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ có một vài nhà chủ động dời các công trình xây dựng trong lộ giới quy hoạch làm đường vào bên trong để trả mặt bằng cho việc thực hiện dự án. Được biết, một số hộ dân chưa đồng ý thỏa thuận việc đền bù.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (con ông Chăm) cho biết, trước đây, căn nhà của gia đình anh ở mặt đường Đặng Thúc Vịnh, sau khi được chủ đầu tư dự án làm đường thoả thuận trả tiền đền bù 14 triệu đồng/m2. Gia đình đã chủ động phá căn nhà này đề xây dựng lùi vào bên trong.

Tuy nhiên, liên quan đến đồng hồ nước, khi anh Tuấn đến Trạm cấp nước số 21 để liên hệ muốn dời vào bên trong (do sợ ảnh hưởng khi mở rộng tuyến đường) thì một nhân viên tiếp dân ở đây cho biết phải trả phí di dời.

Cũng theo anh Tuấn, trước đây, nhà anh từng nhờ Trạm 21 di dời đồng hồ nước từ ngoài vào bên trong có chiều dài khoảng 1m với mức phí 3,9 triệu đồng. “Di dời 1 mét mà gần 4 triệu đồng thì việc di dời đồng hồ mới này vào trong ít nhất cũng khoảng 6 đến 7 triệu đồng. Lẽ ra, việc di dời phải được hỗ trợ chứ thu phí thì không thể chấp nhận”, anh Tuấn nói.

Anh Tuấn cho biết thêm, hiện phía Điện lực có nối lại điện (sau di dời) cho người dân nhưng không thu phí.

Trước đó, hộ anh Tuấn nhờ trạm 21 di dời đồng hồ nước từ ngoài vào bên trong có chiều dài khoảng 1m với mức phí 3,9 triệu đồng, ảnh: Kim Đồng
Trước đó, hộ anh Tuấn nhờ trạm 21 di dời đồng hồ nước từ ngoài vào bên trong có chiều dài khoảng 1m với mức phí 3,9 triệu đồng. Ảnh: Kim Đồng

Tương tự, một hộ dân khác sát bên nhà ông Chăm cũng cho rằng: “Công trình của Nhà nước làm, khi di dời đồng hồ nước mà người dân chúng tôi phải trả tiền thì tôi không đồng ý, lẽ ra cơ quan chức năng phải hỗ trợ người dân”.

Về vấn đề này, theo một công ty cấp nước trên địa bàn, khi người dân liên hệ để di dời đồng hồ nước thì công ty sẽ báo phí thực hiện, nếu người dân đồng ý thì sẽ tiến hành di dời.

Sớm hỗ trợ người dân trong việc di dời đồng hồ nước

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cho biết, xã có tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân ảnh hưởng dự án. Theo đó, dự án tuyến đường Đặng Thúc Vịnh, xã có 631 hộ bị ảnh hưởng.

 
Dự án tuyến đường Đặng Thúc Vịnh, xã có 631 hộ bị ảnh hưởng, ảnh: Kim Đồng

“Chúng tôi đã báo cáo lên cấp lãnh đạo về việc người dân phản ánh phải trả tiền khi di dời đồng hồ nước để trả mặt bằng thi công dự án tuyến đường Đặng Thúc Vịnh. Chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để hỗ trợ người dân trong việc di dời đồng hồ nước nên người dân yên tâm…”, ông Chung nói.

Được biết, dự án này đi qua 2 xã là xã Đông Thạnh và xã Thới Tam Thôn, đoạn từ Lê Văn Khương đến Tô Ký (huyện Hóc Môn) với chiều dài 5,2km, mở rộng lên 30m. Tổng mức đầu tư hơn 698 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó chi phí xây dựng hơn 351 tỉ đồng và các chi phí khác.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án do UBND huyện Hóc Môn làm chủ đầu tư. Hiện nay, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn đang hoàn thiện phương án và ban hành quyết định bồi thường chi trả cho người dân.

Tuy nhiên, hiện việc thực hiện dự án này vẫn đang gặp khó khăn, nhất là việc thống nhất chi trả kinh phí di dời ống nước và đồng hồ nước cho người dân bị ảnh hưởng…

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.