Bồi thường chưa thỏa đáng
Dẫn chúng tôi ra sau vườn, nơi chính quyền đã cắm mốc để thu hồi đất thực hiện dự án kè chống sạt lở, bà Hán Thị Kim Hoàn (thôn Thượng Hải) khẳng định: Thực tế hàng chục năm nay, bờ sông ở đoạn này không sạt lở, dãy tre và nhiều loại cây lớn khác mà bà và nhiều hộ dân nơi đây trồng ở ven sông đã sum sê, cao vút là minh chứng rõ nhất.
“Chúng tôi không muốn dự án triển khai, nhưng khi đã triển khai, họ vận động thì chúng tôi cũng đã đồng thuận. Thế nhưng, họ bồi thường không thỏa đáng. Như gia đình tôi có khoảng 2.000 m2 đất ven sông, họ nói không được bồi thường thì chúng tôi không chấp nhận đâu” - bà Hoàn bức xúc nói và cho hay, việc bồi thường cây cối lớn chỉ được tính bồi thường 150 ngàn đồng.
Tương tự, bà Trần Thị Khuyên (thôn Thượng Hải) cũng cho rằng huyện Hương Khê bồi thường không thỏa đáng, bởi phần đất ven sông gia đình bà canh tác hoa màu và trồng tre hàng chục năm nay không được tính bồi thường mà chỉ tính bồi thường được một phần đất vườn.
"Ngày trước họ đi đo đạc để làm bìa đỏ thì nói phần đất ven sông không đo để khỏi phải tính nộp thêm thuế. Nhưng vẫn là sở hữu của gia đình, không ai vào tranh dành được. Nay thu hồi thì nói không có giấy tờ không bồi thường" - Bà Khuyên bức xúc kể.
Tương tự, ông Trần Văn Lý cũng cho biết, gia đình có khoảng 500m2 đất ven sông trồng tre từ đời cha ông đến nay nhưng không được tính bồi thường nên gia đình không chấp nhận. Ngoài ra, đất trong vườn giá bồi thường chỉ 150.000đ/m2 là quá thấp.
Ông Hán Duy Phùng cho rằng việc bồi thường cho gia đình không thỏa đáng khi không chịu bồi thường hơn 1.000m2 đất ven sông trồng tre bao đời nay nên gia đình không chấp nhận. Một số hộ dân cho rằng dự án kè vào bãi bồi lãng phí, không cần thiết, nhất là khi phá hàng cây lâu năm và cây ăn quả trong vườn dân để làm kè, nay lại bồi thường không thỏa đáng thì dân không thể không bức xúc.
Vướng giải phóng mặt bằng sẽ “khóa kè”, dừng dự án
Ngày 11.8, ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (BTHTGPMB) Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Gia Phố cho biết, đến nay, vẫn còn 8 hộ dân chưa chịu nhận bồi thường.
Trước đó vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, ông Phan Kỳ đã ký nhiều thông báo gửi đến các hộ dân để đôn đốc giải phóng mặt bằng. Bản thông báo cho rằng, việc người dân đòi bồi thường thêm phần diện tích đất bãi bồi ven sông nối liền với đất vườn là không có cơ sở vì người dân không cung cấp được giấy tờ.
Thông báo cũng yêu cầu người dân chấp hành việc giải phóng mặt bằng, hạn cuối xong trước ngày 8.8. Quá thời gian này, nếu hộ dân không chấp hành, Hội đồng BTHTGPMB sẽ tham mưu UBND huyện tổ chức cưỡng chế kiểm đếm, thu hồi đất theo quy định hoặc tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh thực hiện biện pháp khóa kè.
Với thông báo đó, nhiều hộ dân chưa đồng thuận việc bồi thường tỏ ra rất bức xúc vì cho rằng đất bãi bồi họ đã trồng tre hàng chục năm qua, việc không được cấp giấy tờ là do chính quyền không làm cho họ. Còn nếu không giải phóng xong mặt bằng sẽ “khóa kè”, dừng dự án thì họ nói rằng càng tốt hơn, vì kè không có độ cao để che chắn bão lũ, rác thải trôi về bằng dãy cây cối ven sông cao hàng chục mét bao đời nay che chắn cho họ.