Dự án Đường số 1 ở Trà Vinh: Mắc kẹt vì chưa giao đất đã thu tiền

TRẦN LƯU |

Với hạn mức lên tới 24%, nhiều trường hợp nếu được giao đất sẽ sở hữu tới hàng ngàn mét vuông đất ở đô thị ngay nội ô thành phố Trà Vinh. Nếu giao đất sẽ trái luật, nhưng tỉnh Trà Vinh cũng không thể không giao, vì đã thu tiền sử dụng đất của người dân từ nhiều năm trước.

Ngày 16.7, ông Dương Hiền Hải Đăng – Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết, đến nay, thành phố vẫn chưa thể giao đất tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường số 1 - theo phương án mới, vì họ không đồng tình.    

Dự án tuyến đường số 1 do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, được triển khai vào năm 2009. Quá trình thi công đã xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, khi Sở này đã tự ý thay đổi quy mô, vị trí bằng cách “nắn cong” con đường này vào sát khu đất của nhiều quan chức và doanh nghiệp.

Theo hồ sơ, có 253 hộ, gia đình và tổ chức có đất bị thu hồi với diện tích hơn 264.000m2. Trong số này, chỉ có 16 hộ đủ điều kiện cấp tái định cư, còn lại thuộc diện phân phối lại đất tại chỗ (là đất ở đô thị).

Sau khi đo đạc, kiểm kê, lập phương án bồi hoàn, thu hồi đất… tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt hạn mức giao đất là 22,5% đối với các hộ thuộc phường 6, và 24% đối với các hộ dân ở phường 9. Nghĩa là, cứ 1 công đất (1.000m2), sẽ được bố trí lại 225 và 240m2 đất ở đô thị.

Một đoạn trên tuyến đường số 1 ở thành phố Trà Vinh. Ảnh: TR.L.
Một đoạn trên tuyến đường số 1 ở thành phố Trà Vinh. Ảnh: TR.L

“Khi người dân đến nhận tiền bồi hoàn, chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) tiến hành thu luôn phần tiền trên diện tích đất dự kiến sẽ giao (đơn giá 100.000đ/m2); mặc dù thời điểm này chưa có một hộ dân nào được giao đất”, một lãnh đạo trung tâm Phát triển quỹ đất Trà Vinh cho biết.

Bà Sơn Thị A (phường 9, TP.Trà Vinh) kể: Gia đình bà có hơn 1.300m2 đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Do thời gian quá lâu, bà không nhớ rõ số tiền là bao nhiêu.

“Tôi chỉ nhớ, khi nhận tiền bồi hoàn, họ nói cấn trừ luôn vô phần diện tích tái định cư, còn lại tôi được nhận hơn 300 triệu đồng. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm, nhưng chính quyền vẫn không giao đất”, bà A nói.

Theo thống kê của UBND TP.Trà Vinh, có 126 hộ dân bị thu hồi đất trên 30% và 40 hộ dân bị thu hồi dưới 30% đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Việc thu tiền từ hơn 10 năm trước, nhưng không giao đất đã gây ra những bức xúc lớn trong dân. 

Những khu đất xung quanh tuyến đường số 1, sau 11 năm vẫn vô chủ vì chính quyền chưa giao đất cho dân. Ảnh: TR.L.
Những khu đất xung quanh tuyến đường số 1, sau 11 năm vẫn vô chủ vì chính quyền chưa giao đất cho dân. Ảnh: TR.L

Ông Dương Hiền Hải Đăng – Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh cho biết, từ trước tới nay, trên địa bàn thành phố, chưa có dự án giao thông nào lại có hạn mức giao đất tái định cư lớn như vậy.

Theo quy định hiện nay, mỗi hộ dân chỉ được giao tối đa 150m2 đất ở đô thị. Do đó, tỉnh đã chỉ đạo thành phố lên phương án giao đất nông nghiệp để bù vào, và bù lỗ tiền cho người dân theo lãi suất ngân hàng.

“Nếu giao đất theo phương án cũ là trái luật, còn giao theo phương án mới thì người dân không đồng ý. Thành phố chưa biết xử lý ra sao, và đang chờ ý kiến của Thanh tra Chính phủ”.

Để làm rõ vì sao chưa giao đất đã thu tiền; phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Phan Anh Quốc – Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh; nhưng ông Quốc không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn.

Luật sư Phan Đăng Hữu (Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ) cho biết: Khi chưa giao đất, nhưng cơ quan chuyên môn tỉnh Trà Vinh đã thu tiền của người dân là sai luật. Vấn đề cần làm rõ là hiện nay, số tiền này đang ở đâu, và được dùng để làm gì?

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ tuyến đường số 1 ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Ngay từ khâu lập dự án đến quá trình triển khai, tuyến đường số 1 nội ô thành phố Trà Vinh đã có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng với những dấu hiệu lợi ích nhóm. Dù đã 11 năm trôi qua, nhưng tỉnh Trà Vinh vẫn cứ nhùng nhằng, không thể giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trà Vinh: Nhà máy rác trễ tiến độ trên 24 tháng, vẫn xin gia hạn

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 12.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa có thông báo kết luận về xử lý vướng mắc “Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt” và “Dự án xử lý ô nhiễm môi trưòng bãi rác thành phố Trà Vinh”.

Trà Vinh: 10 năm chưa nhận được tái định cư vẫn phải nộp tiền sử dụng đất

TRẦN LƯU |

Thu hồi đất của dân để làm đường giao thông, nhưng đến nay đã hơn 10 năm, tỉnh Trà Vinh vẫn chưa giao đất tái định cư cho một hộ nào. Lạ lùng hơn là tiền sử dụng đất đối với phần đất tái định cư này đã được thu từ nhiều năm trước...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ tuyến đường số 1 ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Ngay từ khâu lập dự án đến quá trình triển khai, tuyến đường số 1 nội ô thành phố Trà Vinh đã có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng với những dấu hiệu lợi ích nhóm. Dù đã 11 năm trôi qua, nhưng tỉnh Trà Vinh vẫn cứ nhùng nhằng, không thể giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trà Vinh: Nhà máy rác trễ tiến độ trên 24 tháng, vẫn xin gia hạn

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 12.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa có thông báo kết luận về xử lý vướng mắc “Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt” và “Dự án xử lý ô nhiễm môi trưòng bãi rác thành phố Trà Vinh”.

Trà Vinh: 10 năm chưa nhận được tái định cư vẫn phải nộp tiền sử dụng đất

TRẦN LƯU |

Thu hồi đất của dân để làm đường giao thông, nhưng đến nay đã hơn 10 năm, tỉnh Trà Vinh vẫn chưa giao đất tái định cư cho một hộ nào. Lạ lùng hơn là tiền sử dụng đất đối với phần đất tái định cư này đã được thu từ nhiều năm trước...