Dự án đường số 1 ở Trà Vinh: Chưa giao đất, đã rầm rộ mua bán

TRẦN LƯU |

Dù chưa giao đất tái định cư, nhưng tình trạng mua bán đất ở tuyến đường số 1 đã diễn ra rầm rộ, chính quyền địa phương thì lúng túng không biết xử lý thế nào.

Ngày 19.7, UBND TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này đang triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh để thông báo cho người dân dừng giao dịch chuyển quyền sử dụng đất trên dự án tuyến đường số 1 nội ô TP.Trà Vinh.

Dự án này đã trải qua 2 giai đoạn, kéo dài 11 năm với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng (Báo Lao Động đã phản ánh). Trong đó, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 264.000m2 của 253 hộ gia đình, cá nhân để làm đường, và dự kiến bố trí tái định cư, phân phối lại quỹ đất ở đô thị 65.029m2 cho người dân. Quá trình triển khai, tỉnh Trà Vinh đã thu trước tiền sử dụng đất, rồi hơn 10 năm qua không giao đất cho dân.

Một hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án (xin được giấu tên) kể: Gia đình bị thu hồi hơn 2.000m2 để làm đường và được bố trí lại hơn 200m2 đất ở đô thị. Do chờ đợi quá lâu mà không được giao đất, nên khi có người đến hỏi mua, gia đình đã bán hơn một nửa diện tích. “Tụi tui viết giấy tay, rồi giao kèo, khi nào nhà nước giao đất tái định cư, tui sẽ chuyển tên phần đất đã bán cho người mua”. Hộ dân này cho biết và từ chối cung cấp số tiền chuyển nhượng.

Một đoạn thuộc dự án tuyến đường số 1. Ảnh: TR.L.
Một đoạn thuộc dự án tuyến đường số 1. Ảnh: Tr.L

Theo ghi nhận thực tế, đất ở đường số 1 có chiều dài lấy chuẩn là 30m, còn chiều ngang từ 5 - 8m. Mỗi nền như vậy sẽ có giá bán từ 500 - 600 triệu đồng. Do chưa có hộ dân nào được tỉnh Trà Vinh giao đất, nên người mua kẻ bán chỉ ước lượng diện tích, còn “niềm tin” là những giấy tờ có liên quan đến việc sẽ giao đất tái định cư cho chủ đất. Việc mua bán cũng chỉ viết giấy tay.

Ông Dương Hiền Hải Đăng, Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh xác nhận tình trạng trên và cho biết: Có nhiều trường hợp giao dịch chuyển nhượng đất là cán bộ công chức. Vừa qua, tỉnh đã chỉ đạo thành phố tuyên truyền, chấn chỉnh tình trạng này, tuy nhiên, đó là giao dịch dân sự bên ngoài xã hội, những người mua đất giờ cũng không biết tìm ở đâu.

Ông Đăng giải thích thêm: Lúc triển khai dự án, sau khi đo đạc, áp giá bồi hoàn…, tỉnh đã phê duyệt hạn mức giao đất là 22,5% đối với các hộ thuộc phường 6, và 24% đối với các hộ dân ở phường 9. Nghĩa là, cứ 1.000m2, sẽ được bố trí lại 225 và 240m2 đất ở đô thị. Nhưng theo quy định hiện nay, mỗi hộ chỉ được giao tối đa 150m2 đất ở đô thị. Điều này đã đẩy thành phố vào thế khó, không thể giao đất cho dân, dù dự án đã được triển khai hơn 10 năm.

Đầu tháng 6 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh đã nghe Ban Cán sự UBND tỉnh và các sở, ngành báo cáo, đề xuất xử lý vướng mắc dự án tuyến đường số 1. Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức họp dân, công bố xin lỗi và thừa nhận những sai sót trong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đặc biệt là phải tuyên truyền, thông báo cho người dân dừng giao dịch chuyển nhượng đất ở dự án.

Luật sư Phan Đăng Hữu (Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ) cho biết: Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, chỉ có thể thực hiện giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, cho, tặng… khi diện tích đó đã được cấp chủ quyền (sổ đỏ). Những trường hợp mua bán đất ở dự án đường số 1, có khả năng sẽ bị vô hiệu, và người dân nên cẩn trọng để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Dự án Đường số 1 ở Trà Vinh: Mắc kẹt vì chưa giao đất đã thu tiền

TRẦN LƯU |

Với hạn mức lên tới 24%, nhiều trường hợp nếu được giao đất sẽ sở hữu tới hàng ngàn mét vuông đất ở đô thị ngay nội ô thành phố Trà Vinh. Nếu giao đất sẽ trái luật, nhưng tỉnh Trà Vinh cũng không thể không giao, vì đã thu tiền sử dụng đất của người dân từ nhiều năm trước.

Công an Trà Vinh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII

TRẦN LƯU |

Ngày 15.7, Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại đại hội.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ tuyến đường số 1 ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Ngay từ khâu lập dự án đến quá trình triển khai, tuyến đường số 1 nội ô thành phố Trà Vinh đã có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng với những dấu hiệu lợi ích nhóm. Dù đã 11 năm trôi qua, nhưng tỉnh Trà Vinh vẫn cứ nhùng nhằng, không thể giải quyết dứt điểm vụ việc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Dự án Đường số 1 ở Trà Vinh: Mắc kẹt vì chưa giao đất đã thu tiền

TRẦN LƯU |

Với hạn mức lên tới 24%, nhiều trường hợp nếu được giao đất sẽ sở hữu tới hàng ngàn mét vuông đất ở đô thị ngay nội ô thành phố Trà Vinh. Nếu giao đất sẽ trái luật, nhưng tỉnh Trà Vinh cũng không thể không giao, vì đã thu tiền sử dụng đất của người dân từ nhiều năm trước.

Công an Trà Vinh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII

TRẦN LƯU |

Ngày 15.7, Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại đại hội.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ tuyến đường số 1 ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Ngay từ khâu lập dự án đến quá trình triển khai, tuyến đường số 1 nội ô thành phố Trà Vinh đã có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng với những dấu hiệu lợi ích nhóm. Dù đã 11 năm trôi qua, nhưng tỉnh Trà Vinh vẫn cứ nhùng nhằng, không thể giải quyết dứt điểm vụ việc.