Dự án đường hơn 200 tỉ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ

Trọng Văn |

Đường tỉnh 438B nối liền xã Khoan Dụ đi xã An Bình, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã thi công trong 5 năm nhưng chưa hoàn thành.

PV Báo Lao Động nhận được phản ánh về dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 438B nối liền xã Khoan Dụ đi xã An Bình, huyện Lạc Thủy chậm tiến độ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Ngày 24.8, có mặt trên tuyến đường, PV ghi nhận tại đây tấm biển ghi thông tin về dự án này đã bị cây cối mọc um tùm che khuất.

Cả một đoạn đường dài qua xã Khoan Dụ (huyện Lạc Thủy), vật liệu được đổ tràn lan trên đường, mặt đường được đào bới nham nhở, xuất hiện nhiều hố sâu do thi công chưa hoàn thiện.

Nhiều đoạn mương thoát nước xây xong nhưng để lại những kẽ hở sâu cả mét, gây mất an toàn giao thông.

Máy móc được tập kết ngay giữa đường. Ảnh: Trọng Văn
Máy móc được tập kết ngay giữa đường. Ảnh: Trọng Văn

Thời điểm PV có mặt, thời tiết nắng nóng, xảy ra tình trạng bụi bẩn. Một lúc sau trời bỗng đổ mưa, hình thành những vũng nước to, đường đi đã trở thành “đường trượt” rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cả một đoạn đường dài không hề có bất kỳ biển cảnh báo về việc tuyến đường này đang thi công. Thậm chí, nhiều máy móc phục vụ việc thi công trình còn được tập kết ngay giữa đường.

Chị B.T.K (44 tuổi, ở thôn Liên Hông 1, xã Khoan Dụ) cho biết: “Đường này bắt đầu làm từ khoảng năm 2016, đã qua thời gian dài rồi mà vẫn chưa hoàn thành. Ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì bẩn, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là bùn đất bám lấy chân".

"Nhà tôi buôn bán hàng ăn nên từ ngày ấy đến nay, khách cũng ít đi nhiều, họ sợ bụi bẩn ảnh hưởng đến vệ sinh của đồ ăn. Không hiểu tại sao đường được làm lâu như vậy mà mãi chưa xong”, chị Kiều bức xúc nói.

Vật liệu được tấp kết lấn hết đường. Ảnh: Trọng Văn
Vật liệu được tấp kết lấn hết đường. Ảnh: Trọng Văn

Cùng chung bức xúc, bà B.T.N (thôn Liên Hông 1, xã Khoan Dụ) nói: “Tại đây có rất nhiều đống gạch, đá to nằm giữa đường gây cản trở giao thông. Mỗi khi mưa xuống, đường đất trơn đi lại rất khó khăn. Đã có nhiều người dân đi qua đây bị ngã".

Theo bà N., hiện đang bắt đầu thời điểm cho học sinh bước vào năm học mới. Việc phải đi qua đường này rất nguy hiểm. Chính vì vậy, người dân đang vô cùng mong mỏi đơn vị thi công có giải pháp kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Ngọc Tâm – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Hòa Bình thừa nhận việc dự án này chậm tiến độ. Đến nay, công trình đã hoàn thành được 65% giá trị.

Ông Tâm cho biết: “Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 438B có chiều dài 24km, với tổng giá trị hơn 200 tỉ đồng, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Xây dựng Hoàn Thành.

Dự án được khởi công xây dựng vào năm 2016, dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên do nguồn vốn của tỉnh cấp không đủ nên phải giãn hoãn đến giai đoạn 2020-2022".

Con đường sình lầy mỗi khi mưa xuống. Ảnh: Trọng Văn
Con đường sình lầy mỗi khi mưa xuống. Ảnh: Trọng Văn

Về việc mất an toàn trong quá trình thi công, ông Tâm cho biết sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra, giám sát và thực hiện các công tác đảm bảo an toàn.

"Tuy nhiên có một số đơn vị khai thác đất và chở quá tải đi qua tuyến đường 438B đang thi công nên đường chưa làm xong đã hỏng. Ban đã gửi kiến nghị lên Sở Giao thông Vận tải nhờ giúp đỡ giải quyết” - ông Tâm nói.

Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hòa Bình phối hợp nâng cao phúc lợi cho người lao động

Trọng Văn |

Sáng 24.8, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ huyện Kim Bôi và Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình gia đoạn 2021-2023.

Hòa Bình tiếp tục giãn cách xã hội huyện giáp với Hà Nội

Trọng Văn |

Ngày 23.8, tỉnh Hòa Bình vừa ra công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn để phòng, chống dịch COVID-19.

Danh tính 2 thanh niên tử vong sau va chạm với xe đầu kéo ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Cơ quan chức năng ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công đoàn Hòa Bình phối hợp nâng cao phúc lợi cho người lao động

Trọng Văn |

Sáng 24.8, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ huyện Kim Bôi và Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình gia đoạn 2021-2023.

Hòa Bình tiếp tục giãn cách xã hội huyện giáp với Hà Nội

Trọng Văn |

Ngày 23.8, tỉnh Hòa Bình vừa ra công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn để phòng, chống dịch COVID-19.

Danh tính 2 thanh niên tử vong sau va chạm với xe đầu kéo ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Cơ quan chức năng ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo.