Dự án điện gió sửa lại đường hỏng sau phản ánh của Báo Lao Động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các đoạn đường bị hư hỏng nặng do quá trình vận chuyển vật liệu, thiết bị để thi công dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị đang được doanh nghiệp sửa chữa lại.

Ngày 16.3, ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa đi kiểm tra việc khắc phục các điểm hư hỏng trên tuyến đường nhựa đoạn qua thôn Tân Hữu (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa).

“Tôi đi kiểm tra, đề nghị phải thảm nhựa sớm, chú ý làm chất lượng, trả lại nguyên trạng như ban đầu” – ông Lê Quang Thuận, nói.

Ghi nhận trên tuyến đường nhựa nối từ Quốc lộ 9 đi qua thôn Tân Hữu và thôn Cheng cho thấy, các vị trí đường bị hằn lún, xuống cấp được cưa cắt, bóc tách lớp nhựa đường cũ rồi rải đá, lu lèn lại. Do đường đang sửa chữa, đơn vị thi công đặt biển và căng dây cảnh báo “công trường đang thi công”.

“Doanh nghiệp làm các khâu rồi, chỉ thảm nhựa nữa là xong, nhưng do đơn vị thảm nhựa có việc, nên chậm hơn so với kế hoạch. Dự kiến trong tuần sẽ hoàn thiện các điểm hư hỏng trên toàn tuyến đường” – ông Nguyễn Tân – Chủ tịch UBND xã Tân Liên, thông tin.

Đường rải nhựa nối từ Quốc lộ 9 vào thôn Tân Hữu bị hư hỏng do quá trình thi công dự án điện gió khi chưa được sửa chữa. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường rải nhựa nối từ Quốc lộ 9 vào thôn Tân Hữu bị hư hỏng do quá trình thi công dự án điện gió khi chưa được sửa chữa. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước đó, Báo Lao Động đã nhiều lần thông tin, để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thi công các dự án điện gió, UBND huyện Hướng Hóa thống nhất cho các chủ đầu tư dự án điện gió sử dụng các tuyến đường để vận chuyển vật liệu, thiết bị. Các chủ đầu tư dự án điện gió đã cam kết, khi hoàn thành dự án sẽ khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để phục vụ nhân dân đi lại.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc thi công và kịp hưởng giá ưu đãi (1.11.2021), nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân không được sửa chữa. UBND huyện Hướng Hóa đã phải ra nhiều văn bản nhắc nhở, đốc thúc, nhưng các chủ đầu tư điện gió chây ỳ.

Sau đó, đến thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2022, các tuyến đường mới được dần khắc phục.

Riêng đường nhựa nối từ Quốc lộ 9 đi qua thôn Tân Hữu vào thôn Cheng bị hư hỏng do quá trình thi công dự án điện gió của Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh (chủ đầu tư dự án điện gió Amaccao Quảng Trị 1) chưa được sửa chữa.

Trên tuyến đường này, nhiều điểm bị xuống cấp tạo thành hố ứ nước vào trời mưa và gây bụi mù mịt vào ngày nắng ráo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Công ty điện gió Khe Sanh chưa sửa đường như cam kết cho dân

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chính quyền ra "tối hậu thư", đề nghị các dự án điện gió tại huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) phải sửa các tuyến đường dân sinh bị hư hỏng, nhưng Công ty CP Điện gió Khe Sanh - chủ đầu tư dự án điện gió Amaccao Quảng Trị 1 vẫn chưa sửa đường như cam kết.

Đường nát do thi công điện gió: Phải khắc phục trước Tết Nguyên đán

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dù địa phương đã có văn bản nhắc nhở, đề nghị khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng, nhưng các nhà đầu tư điện gió tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) chưa thực hiện như cam kết.

Đường nát sau khi thi công điện gió, chủ đầu tư chưa khắc phục

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị chạy đua để kịp hưởng giá FIT đã về đích. Quá trình thi công, các dự án điện gió mượn các tuyến đường liên xã để vận chuyển thiết bị và nguyên vật liệu, gây nên tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhưng hiện chưa được sửa chữa, trả lại nguyên trạng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công ty điện gió Khe Sanh chưa sửa đường như cam kết cho dân

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chính quyền ra "tối hậu thư", đề nghị các dự án điện gió tại huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) phải sửa các tuyến đường dân sinh bị hư hỏng, nhưng Công ty CP Điện gió Khe Sanh - chủ đầu tư dự án điện gió Amaccao Quảng Trị 1 vẫn chưa sửa đường như cam kết.

Đường nát do thi công điện gió: Phải khắc phục trước Tết Nguyên đán

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dù địa phương đã có văn bản nhắc nhở, đề nghị khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng, nhưng các nhà đầu tư điện gió tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) chưa thực hiện như cam kết.

Đường nát sau khi thi công điện gió, chủ đầu tư chưa khắc phục

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị chạy đua để kịp hưởng giá FIT đã về đích. Quá trình thi công, các dự án điện gió mượn các tuyến đường liên xã để vận chuyển thiết bị và nguyên vật liệu, gây nên tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhưng hiện chưa được sửa chữa, trả lại nguyên trạng.