Dự án cụm công nghiệp bị lấn chiếm thành... cụm dân cư

Anh Tuấn |

Dự án cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm (huyện Đắk Nông) được Nhà nước giao hàng chục hecta đất sạch cho doanh nghiệp triển khai từ năm 2012. Thế nhưng, chủ đầu tư hiện đã bỏ bê dự án, không liên lạc với chính quyền địa phương. Hệ quả, dự án bị người dân lấn chiếm hình thành cụm dân cư tự phát.

Chủ đầu tư bỏ bê dự án

Từ tháng 12.2009, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 1915/QĐ-UBND phê duyệt đầu tư Dự án Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. Dự án do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận (gọi tắt Công ty Đại Gia Thuận) làm chủ đầu tư, với quy mô gần 35ha nằm ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức.

Dự án có tổng số vốn đầu tư là 90 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong vòng 3 năm. Ngày 1.2.2012, cơ quan chức năng đã bàn giao đất cho Công ty Đại Gia Thuận. Hiện trạng đất thời điểm đó là đất trống, đã được giải phóng mặt bằng, được cắm mốc ranh giới rõ ràng. Nhiều năm trôi qua, dự án vẫn đang trong tình trạng "đắp chiếu", hầu như chưa có hạng mục nào được thi công.

Hạng mục mà Công ty Đại Gia Thuận triển khai chỉ là căn nhà bảo vệ rộng khoảng 10m2, cổng chính chưa được tô trát. Còn khu nhà điều hành mới đến công đoạn ghép ván cốt pha để đổ bêtông phần móng. Ngoài ra Công ty Đại Gia Thuận gạt khoảng 700m đường từ tỉnh lộ 1 đến khu vực dự án.

Đến ngày 3.6.2016, chủ đầu tư dự án xin gia hạn đầu tư, nhưng từ đó đến nay lại không có bất kỳ hoạt động nào. Sau đó, do Công ty Đại Gia Thuận không triển khai dự án, nên năm 2020, UBND tỉnh đã thu hồi 35ha đất và giao về địa phương quản lý.

Ông Nguyễn Quốc Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm cho biết, khi cụm công nghiệp được giao về cho địa phương quản lý thì toàn bộ đất đai đã bị người dân lấn chiếm để dựng nhà và sản xuất nông nghiệp. Nguyên nhân, trong quá trình được giao đất, Công ty Đại Gia Thuận không triển khai dự án, để người dân lấn chiếm nhưng không báo cáo, phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm các vụ việc.

Mất liên lạc với chủ đầu tư

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, từ khi được UBND tỉnh có quyết định cho thuê đất, Công ty Đại Gia Thuận chưa hề nộp tiền thuê đất. Từ năm 2012 đến nay, Công ty Đại Gia Thuận đang nợ tổng cộng 1,7 tỉ đồng tiền thuê đất.

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu để thanh tra dự án. Tuy nhiên, khi gửi giấy mời đến Công ty Đại Gia Thuận để yêu cầu cung cấp tài liệu thì đều bị bưu điện trả lại do không có người nhận. Qua xác minh Thanh tra tỉnh phát hiện Công ty Đại Gia Thuận đã ngừng hoạt động từ năm 2017. Do đó, Thanh tra tỉnh không thể tiến hành thanh tra dự án.

Trước thực trạng dự án bỏ bê, đất đai bị lấn chiếm, UBND huyện Tuy Đức đã nhiều lần liên lạc với chủ đầu tư nhưng bất thành. Để xử lý tình trạng đất đai bị lấn chiếm, UBND huyện Tuy Đức và UBND xã Quảng Tâm đã thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND huyện Tuy Đức và UBND xã Quảng Tâm còn ban hành các quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng đến nay các đối tượng vi phạm không chấp hành. "Đến thời điểm này, trên khu đất dự án đã có 26 hộ, 27 căn nhà tạm, bán kiên cố. Những ngôi nhà này nằm liền kề nhau như một cụm dân cư" - ông Nguyễn Quốc Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm - thông tin.

Theo UBND huyện Tuy Đức, trước thực tế trên, việc chính quyền tổ chức cưỡng chế chắc chắn người dân sẽ phản ứng và chống đối quyết liệt dẫn đến phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Hiện nay, địa phương đang phối hợp với các cấp ngành để bàn phương án giải quyết tình trạng này.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có 1.704 cụm công nghiệp

Vũ Long |

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025, định hướng cả nước có 1.704 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 58.123ha.

Quảng Ngãi: Rà soát, loại bỏ những cụm công nghiệp không còn phù hợp

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết loại bỏ những cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với tình hình mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có 1.704 cụm công nghiệp

Vũ Long |

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025, định hướng cả nước có 1.704 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 58.123ha.

Quảng Ngãi: Rà soát, loại bỏ những cụm công nghiệp không còn phù hợp

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết loại bỏ những cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với tình hình mới.