Dự án chống ngập đã ứng hơn 17 tỉ đồng vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê” (tỉnh Hà Tĩnh) thuộc diện khẩn cấp, nhà thầu đã được tạm ứng hơn 17 tỉ đồng suốt 1 năm qua nhưng hiện vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.

Tháng 3.2019,  Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ, do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu chọn đơn vị thi công. Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Sông Ba và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc trúng thầu với giá gói thầu 34.740.556.000 đồng.

Tuy nhiên, đến nay sau 16 tháng kể từ thời điểm UBND huyện Hương Khê phê duyệt kết quả đấu thầu, dự án vẫn chưa thể triển khai thi công vì chưa giải phóng được mặt bằng.

Cảnh người dân xã Phương Mỹ khổ sở vì ngập lụt năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh người dân xã Phương Mỹ khổ sở vì ngập lụt năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 20.8, tin từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào tháng 9.2019, 2 nhà thầu của dự án nói trên đã được tạm ứng hơn 17,3 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc tạm ứng 11,58 tỉ đồng, Công ty cổ phần xây dựng Sông Ba tạm ứng 5,78 tỉ đồng.

Cũng theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, theo quy định của hợp đồng đến nay do dự án chưa thi công nên phải thu hồi hết toàn bộ hơn 17,3 tỉ đồng tạm ứng đó. Phía Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh cũng đã 2 lần phát văn bản để thu hồi vốn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thu hồi được đồng nào.

Ông Nguyễn Thế Cường - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc cũng xác nhận đơn vị đã được tạm ứng vốn của Dự án chống ngập lũ ở xã Phương Mỹ nhưng do còn vướng giải phóng mặt bằng nên chưa thi công được. Phía nhà thầu cũng mong muốn chính quyền sớm giải phóng xong mặt bằng để thi công dự án.

Ông Trần Tiến Chương – Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ (sáp nhập xã Phương Điền với Phương Mỹ) cho biết: “Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ” chưa giải phóng xong mặt bằng do còn 2 hộ dân trồng cây từ trước chưa giải phóng được.

Ông Chương cho biết dự án hoàn thành sẽ di dời 100 hộ dân vùng lũ đến nơi an toàn. Xã Điền Mỹ là vùng “rốn lũ” của huyện Hương Khê, thường xuyên chịu cảnh ngập lụt nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân.

Việc dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ” chậm triển khai do vướng khâu giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến an toàn của hàng trăm hộ dân, trong khi mùa mưa lũ đã cận kề.

Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố dù chưa giải phóng mặt bằng nhưng nhà thầu cũng đã tạm ứng gần 14 tỉ đồng. Ảnh: QĐ.
Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố dù chưa giải phóng mặt bằng nhưng nhà thầu cũng đã tạm ứng gần 14 tỉ đồng. Ảnh: QĐ.

Trước đó, đầu tháng 8, Lao Động cũng đã có bài viết phản ánh mặc dù chưa giải phóng mặt bằng, Dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư đã cho nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc tạm ứng gần 14 tỉ đồng. Sự việc, phía Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đôn đốc thu hồi vốn.

Được biết, ngày 10.8 vừa qua, làm việc đoàn công tác UBND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Hương Khê lý giải do  ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án gặp khó khăn, tiến độ chậm, một số vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời.

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vướng mặt bằng, hàng trăm hộ dân vùng lũ “dài cổ” chờ dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Chưa giải phóng được mặt bằng, dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)" không thể thi công sau hơn 1 năm chọn nhà thầu.

Chưa giải phóng mặt bằng, đã cho nhà thầu ứng 13,9 tỷ

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Mặc dù chưa giải phóng được mặt bằng, nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê-Hà Tĩnh) đã được chủ đầu tư cho ứng gần 14 tỷ đồng.

Kè chống sạt lở 48 tỉ đồng: Đề nghị thanh tra toàn diện dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Liên quan dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê) còn có nhiều dư luận trái chiều, công dân đã có đơn lên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị thanh tra toàn diện dự án.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vướng mặt bằng, hàng trăm hộ dân vùng lũ “dài cổ” chờ dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Chưa giải phóng được mặt bằng, dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)" không thể thi công sau hơn 1 năm chọn nhà thầu.

Chưa giải phóng mặt bằng, đã cho nhà thầu ứng 13,9 tỷ

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Mặc dù chưa giải phóng được mặt bằng, nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê-Hà Tĩnh) đã được chủ đầu tư cho ứng gần 14 tỷ đồng.

Kè chống sạt lở 48 tỉ đồng: Đề nghị thanh tra toàn diện dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Liên quan dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê) còn có nhiều dư luận trái chiều, công dân đã có đơn lên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị thanh tra toàn diện dự án.