Dự án chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất “dậm chân” 5 năm vì chờ mặt bằng

MINH QUÂN |

Dự án cải tạo kênh A41 - một trong ba hướng thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất được phê duyệt cách đây 5 năm vẫn chưa thể triển khai vì vướng mặt bằng.

Video: Kênh thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất đang bị “bức tử”. Thực hiện: Minh Quân

Kênh A41 (quận Tân Bình, TPHCM) dài khoảng 2 km. Hai nhánh kênh bắt đầu từ hai cống thoát nước của sân bay Tân Sơn Nhất và hợp dòng tại khu vực đường Giải Phóng. Kênh dẫn nước ra đường Cộng Hòa rồi đổ vào hệ thống cống ngầm về kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Theo ghi nhận thực tế ngày 29.3, con kênh này đang bị lấn chiếm và ô nhiễm nghiêm trọng. Kênh A41 bị bồi lấp nặng nề bởi đủ loại rác thải: rác sinh hoạt, chất thải, phế phẩm, cành cây… Rác ngập ngụa khắp các miệng cống gây nghẽn dòng và bốc mùi hôi thối.

Trên hai bờ người dân tập kết củi, gỗ, xây cất lấn chiếm khoảng không. Ở nhiều vị trí, nhà dân xây cất lấn ra gần 1/2 con kênh.

Người dân tập kết rác thải thành đống dọc bờ kênh, mỗi khi có mưa lớn số rác này tràn xuống kênh gây tắc nghẽn cống.
Người dân tập kết rác thải thành đống dọc bờ kênh, mỗi khi có mưa lớn số rác này tràn xuống kênh gây tắc nghẽn cống.
Rác ngập ngụa làm bít miệng cống
Rác ngập ngụa làm bít miệng cống

Ông Nguyễn Văn Tam (70 tuổi) - sống cách kênh A41 chừng 200 m, cho biết, trước kia kênh rất rộng, hai bên bờ thông thoáng nhưng sau đó nhiều hộ xả rác, xây dựng lấn ra kênh khiến lòng kênh bị bồi đắp, tắc nghẽn tiêu thoát nước trong khu vực. “Kênh bây giờ quá nhỏ lại đầy rác, không được nạo vét thường xuyên nên khi mưa lớn dòng chảy thường bị tắc nghẽn” – ông Tam nói.

Bị lấn chiếm, mương còn rộng chưa tới 1m khi đổ vào hệ thống cống ngầm ở đường Cộng Hòa
Bị lấn chiếm, mương còn rộng chưa tới 1m khi đổ vào hệ thống cống ngầm ở đường Cộng Hòa
Hai bên bờ kênh bị bồi lấp nặng nề làm hẹp dòng chảy.
Hai bên bờ kênh bị bồi lấp nặng nề làm hẹp dòng chảy.

Lãnh đạo Cảng hàng không Miền Nam cho biết, kênh A41 thoát nước cho khoảng 50% lượng nước khu vực sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tương lai, tuyến kênh này còn đảm nhận việc thoát nước cho nhà ga T3 (dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành năm 2023-PV).

Tuy nhiên, hiện kênh A41 không đảm bảo được việc thoát nước. Dòng chảy bên ngoài nhỏ, bị rác làm tắc nghẽn khiến mưa lớn nước không thoát ra kịp. “Việc nước không thoát kịp có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị UBND TPHCM và quận Tân Bình cần sớm triển khai dự án cải tạo kênh A41 để đảm bảo chống ngập cho sân bay” - đại diện Cảng hàng không Miền Nam nói.

Trước đó, kênh A41 được TPHCM đã giao UBND quận Tân Bình thực hiện dự án thay thế toàn bộ tuyến kênh hở bằng cống hộp, dự kiến khởi công trong năm 2017 và hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên, đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án này vẫn chưa hoàn thành.

Theo ông Đặng Phú Thành – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, mới đây các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất giao cho UBND quận Tân Bình làm chủ đầu tư dự án cải tạo kênh A41.

Theo đó, đoạn từ đường Út Tịch đến đường Giải Phóng sẽ lắp đặt cống hộp đôi có kích thước 2,5m x 2,5m. Đoạn từ đường Giải Phóng đến đường Phan Thúc Duyện gồm 2 nhánh lắp đặt cống hộp đơn, có kích thước 2,5m x 2,5m.

Dự án sẽ khởi công vào quý 4/2021 và hoàn thành vào quý 1/2022.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hàng tấn rác thải bịt kín kênh thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Kênh Hy Vọng là một trong ba con kênh thuộc hệ thống thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất tại TPHCM nhưng đang bị hàng tấn rác khắp nơi đổ về, nổi kín trên mặt kênh, bịt kín luôn dòng chảy.

Nguy cơ tái diễn ngập sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM có 3 hướng thoát nước gồm kênh A41, kênh Hy Vọng, mương Nhật Bản. Tuy nhiên, tiến độ các công trình cải tạo đều rất chậm, cùng hành vi xả rác bừa bãi xuống kênh...

Kênh thoát nước bị "bức tử", sân bay Tân Sơn Nhất bị đe dọa khi mưa lớn

MINH QUÂN |

Kênh A41 và kênh Hy Vọng – hai hướng thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất - ngập kín rác, nổi lềnh bềnh toàn hộp xốp, túi nilon, chai lọ, vật dụng gia đình và cả vật liệu xây dựng. Sân bay Tân Sơn Nhất lại căng thẳng lo ngập khi mùa mưa tới.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hàng tấn rác thải bịt kín kênh thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Kênh Hy Vọng là một trong ba con kênh thuộc hệ thống thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất tại TPHCM nhưng đang bị hàng tấn rác khắp nơi đổ về, nổi kín trên mặt kênh, bịt kín luôn dòng chảy.

Nguy cơ tái diễn ngập sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM có 3 hướng thoát nước gồm kênh A41, kênh Hy Vọng, mương Nhật Bản. Tuy nhiên, tiến độ các công trình cải tạo đều rất chậm, cùng hành vi xả rác bừa bãi xuống kênh...

Kênh thoát nước bị "bức tử", sân bay Tân Sơn Nhất bị đe dọa khi mưa lớn

MINH QUÂN |

Kênh A41 và kênh Hy Vọng – hai hướng thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất - ngập kín rác, nổi lềnh bềnh toàn hộp xốp, túi nilon, chai lọ, vật dụng gia đình và cả vật liệu xây dựng. Sân bay Tân Sơn Nhất lại căng thẳng lo ngập khi mùa mưa tới.