Dự án Chợ Đầm - Nha Trang: Vì sao không thực hiện chung cư A,B?

Nhiệt Băng |

Chung cư A, B chợ Đầm (giai đoạn 2 dự án chợ Đầm - Nha Trang) bị tỉnh Khánh Hòa thu hồi nhưng người dân ròng rã chờ xây dựng lại trong nhiều năm qua và cứ ngỡ Công ty CP Sông Đà - Nha Trang... vẫn đang thực hiện.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân tại chung cư A,B, thắc mắc vì sao hơn 6 năm qua, Công ty CP Sông Đà - Nha Trang không thực hiện giai đoạn 2 xây dựng lại 2 chung cư này; trong khi theo quy hoạch tiết tỉ lệ 1/500 thì đây là giai đoạn 2 của dự án chợ Đầm - Nha Trang.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Lê Thị Hồng Minh - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chợ Đầm cho biết, do khi Công ty CP Sông Đà - Nha Trang xây dựng chợ Đầm mới (dự án chợ Đầm giai đoạn I) thì xảy ra nhiều "thị phi" nên tỉnh Khánh Hòa không cho làm tiếp chung cư A,B.

Trả lời câu hỏi Công ty CP Sông Đà - Nha Trang đề xuất không làm hay tỉnh thu hồi? Bà Minh nói: "Tỉnh thu hồi để giao cho đơn vị khác, đơn vị nào thì chúng tôi không biết. Còn nếu tỉnh giao cho chúng tôi thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm".

Dự án Chợ Đầm - Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 vào ngày 26.4.2013. Chợ Đầm - Nha Trang được thiết kế quy hoạch gồm các khu chức năng như sau: Chợ tươi sống, chợ truyền thống, quảng trường, vườn hoa, sân bãi để xe và khu chung cư mới; phân kỳ đầu tư như sau: Giai đoạn 1: Xây dựng chợ tươi sống, chợ truyền thống, cải tạo hạ tầng xung quanh và khu vực quảng trường; Giai đoạn 2: Xây dựng lại chung cư A, B theo quy hoạch được duyệt (giai đoạn này chủ đầu tư sẽ nghiên cứu phương án, hình thức đầu tư trình UBND tỉnh xem xét chi tiết trong quá trình thực hiện giai đoạn 1).

Chung cư A và B chợ Đầm được xây dựng và đưa vào sử dụng từ trước năm 1975, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Công ty CP Sông Đà - Nha Trang và Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư từng trình phương án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư A và B chợ Đầm vào năm 2018 nhưng Sở Xây dựng không chấp nhận. Lý do là 2 công ty này đề xuất phương án theo hướng thay đổi so với quy hoạch 1/500 chợ Đầm - Nha Trang đã được duyệt.

Sở Xây dựng sau đó đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi nội dung cho phép 2 công ty nêu trên xây dựng phương án xây dựng lại chung cư tại chợ Đầm.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khu dân cư Cồn Tân Lập: Khánh Hòa điều chỉnh tăng tầng đối với 2 công trình

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa) sau khi Lao Động đăng tải một số bài viết phản ánh thực trạng dự án bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Sắp xếp lô sạp ở chợ Đầm mới (Nha Trang): Nhiều biểu hiện tiêu cực

Nhiệt Băng |

Bỏ qua phương án sắp xếp ki-ốt, lô sạp đã được duyệt ở chợ Đầm mới (Nha Trang), Công ty TNHH MTV Chợ Đầm tùy tiện bố trí nhiều điểm kinh doanh không đúng quy định và chuyển đổi ngành hàng, gây xáo trộn hoạt động bán buôn tại ngôi chợ đông đúc này.

Rối ren trong bố trí mặt bằng kinh doanh ở chợ Đầm (mới) Nha Trang

Nhiệt Băng |

Ngày 11.6, ông Vũ Chí Hiếu - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang đã ký văn bản số 3642, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm tra, phát hiện hàng chục hộ kinh doanh được Công ty TNHH MTV Chợ Đầm bố trí điểm kinh doanh không đúng quy định tại chợ Đầm (mới).

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Khu dân cư Cồn Tân Lập: Khánh Hòa điều chỉnh tăng tầng đối với 2 công trình

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa) sau khi Lao Động đăng tải một số bài viết phản ánh thực trạng dự án bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Sắp xếp lô sạp ở chợ Đầm mới (Nha Trang): Nhiều biểu hiện tiêu cực

Nhiệt Băng |

Bỏ qua phương án sắp xếp ki-ốt, lô sạp đã được duyệt ở chợ Đầm mới (Nha Trang), Công ty TNHH MTV Chợ Đầm tùy tiện bố trí nhiều điểm kinh doanh không đúng quy định và chuyển đổi ngành hàng, gây xáo trộn hoạt động bán buôn tại ngôi chợ đông đúc này.

Rối ren trong bố trí mặt bằng kinh doanh ở chợ Đầm (mới) Nha Trang

Nhiệt Băng |

Ngày 11.6, ông Vũ Chí Hiếu - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang đã ký văn bản số 3642, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm tra, phát hiện hàng chục hộ kinh doanh được Công ty TNHH MTV Chợ Đầm bố trí điểm kinh doanh không đúng quy định tại chợ Đầm (mới).