7 năm thi công không xong giai đoạn 1
Dự án đường Trì Bình - Dung Quất do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư.
Giai đoạn 1, thực hiện từ năm 2014 – 2016 với số vốn đầu tư hơn 1.113 tỉ đồng; giai đoạn 2 có vốn đầu tư hơn 390 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2016 - 2018. Dự án đi qua các xã thuộc địa phận huyện Bình Sơn, có điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 1 và Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, điểm cuối giao với đường Võ Văn Kiệt.Ngày 19.5.2015, dự án khởi công tuy nhiên, sau nhiều năm thi công vẫn chưa hoàn thành nên UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép điều chỉnh thời gian hoàn thành giai đoạn 1 đến năm 2020. Dù vậy, đến nay dự án này cũng “dậm chân tại chỗ” khiến người dân bức xúc.
Ông Nguyễn Văn Thức – xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn cho biết, đường Trì Bình - Dung Quất này thi công đã lâu nhưng chưa hoàn thành khiến việc lưu thông của công nhân lao động gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa.Hiện nay tại vị trí điểm đấu nối với Quốc lộ 1 và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi những ngày sau mưa lũ, cảnh sạt lở, bùn đất lầy lội diễn ra khắp nơi. Đất đá từ công trùng đổ xuống 2 bên bờ ruộng của người dân rất nhiều. Nhiều hạng mục khác như bờ mái taluy hai bên đường, dải phân cách… vẫn chưa được đầu tư hoặc dở dang.
Ngoài ra, đường Trì Bình - Dung Quất chậm đưa vào sử dụng và trở thành điểm nghẽn làm ảnh hưởng đến quá trình thu hút đầu tư vào khu kinh tế Dung Quất. Đồng thời, việc thi công kéo dài khiến xe chở hàng hóa phải chạy vòng làm mất thời gian, chi phí vận chuyển, tăng giá thành sản phẩm và nhiều vấn đề khác.
Tiếp tục điều chỉnh thời gian hoàn thành
Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh lập thủ tục, hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét việc đề xuất phương án xử lý lún nền đường; điều chỉnh, bổ sung thiết kế, tổng dự toán và cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án... Đồng thời, điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành dự án giai đoạn 1 là 2014 - 2022 và giai đoạn 2 là 2022 - 2024.Theo kết luận thanh tra tỉnh Quảng Ngãi: Dự án đã phê duyệt nhưng không cân đối vốn triển khai được, phải dừng thực hiện trong 5 năm (tháng 12.2008 đến tháng 4.2014); công tác lập dự toán tính toán sai khối lượng, dẫn đến làm tăng giá trị dự toán với số tiền lên đến hơn 1,164 tỉ đồng.
Công tác lập thiết kế, dự toán còn nhiều sai sót dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung, xử lý kỹ thuật nhiều hạng mục công trình, tư vấn thiết kế tính toán xử lý lún, nền đất yếu dự báo lún không chính xác. Đặc biệt, tại thời điểm thanh tra, ban quản lý dự án chưa tiến hành kiểm tra, đánh giá việc xây lắp đã cho tạm ứng dẫn đến dư nợ tạm ứng đến nay chưa thu hồi với số tiền gần 8 tỉ đồng.
Riêng về việc xử lý đất yếu cho thấy công tác giám sát quan trắc lún không chặt chẽ trong quá trình thi công nên không phát hiện lún để dừng thi công, dừng đắp. Về gói thầu thi công chậm tiến độ, qua thanh tra cho thấy việc thi công chậm tiến độ chủ yếu là do có sai sót, vi phạm.
Trước đó, dự án đường Trì Bình - Dung Quất đã được Kiểm toán Nhà nước Khu vực III và Thanh tra Bộ Xây dựng lần lượt kiểm toán và thanh tra vào năm 2017 và 2018; qua đó, kiến nghị xử lý tài chính hơn 27 tỉ đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã thực hiện hơn 19,1 tỉ đồng; chưa thực hiện hơn 7,8 tỉ đồng.