Nhiều trạm điện mặt trời hỏng
Theo phản ánh của các hộ dân về tình trạng hỏng hóc của các trạm điện năng lượng mặt trời, những ngày đầu tháng 12.2022, phóng viên báo Lao Động đã có mặt tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà.
Dẫn phóng viên đi đến từng trạm điện năng lượng mặt trời, ông Nguyễn Tiến Nhanh - Trưởng thôn 5 - cho biết, cả thôn có 6 trạm thì 4 trạm bị hỏng; bộ hỏng lâu nhất cũng đã được 10 tháng. Các hộ báo thôn, thôn lại báo cáo UBND xã và Điện lực địa phương nhưng đến giờ vẫn chưa được sửa chữa.
Chị Chìu Vằn Vỏng - trú tại thôn 5 - phàn nàn, những hôm trời nắng to thì buổi tối thắp được 1 bóng đèn, nhưng cứ tậm tịt suốt. Để khắc phục, gia đình mua máy phát điện về nhưng chi phí xăng, dầu cao quá, nên phải đi vay mượn 20 triệu đồng để tự kéo điện lưới cách nhà gần 2km về phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
Ông Lê Hồng Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Đường Hoa - cho biết, trước khi bàn giao cho UBND xã, Điện lực đã cho kiểm tra sửa chữa và thay thế các thiết bị, nhưng được 2 tháng thì lại hỏng.
Phần lớn hỏng bộ phận kích điện và bình ắc quy. Không chỉ có vậy, các trạm này phần lớn phục vụ thắp sáng, quạt điện, bơm nước chứ không cắm được nồi cơm điện.
Mỗi trạm như vậy trị giá gần 77 triệu đồng, giờ giao chính quyền địa phương cũng rất khó khăn về nguồn kinh phí để duy tu bảo dưỡng. Vì thế, địa phương cũng đang đề nghị kéo điện lưới, xây dựng trạm biến áp cho cụm dân cư này.
Tại huyện Bình Liêu có 121 hệ thống điện năng lượng mặt trời, nhưng cũng trong hoàn cảnh tương tự. Nhiều hộ tại khu khe Bốc, thị trấn Bình Liêu và thôn Ngàn Vàng Dưới, xã Đồng Tâm đã phải kéo thủy điện về sử dụng hơn 6 tháng nay do sự cố hệ thống điện năng lượng mặt trời chưa sửa chữa.
Gỡ khó bằng cách nào?
Tháng 1.2019, dự án cấp điện cho các cụm/điểm dân cư dưới 20 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khánh thành với tổng mức đầu tư 55 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.
Dự án gồm 5,6km đường dây 35kV, 8,5km đường dây 22kV, 11 trạm biến áp và 210 hệ thống năng lượng mặt trời tại 8 địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Hoành Bồ (thời điểm trước sáp nhập với TP.Hạ Long), Cô Tô, Đông Triều, cho 486 hộ. Dự án hoàn thành đã đạt mục tiêu 100% hộ dân trong tỉnh Quảng Ninh được sử dụng điện.
Thực hiện Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 28.1.2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án được bàn giao cho cho UBND các địa phương tiếp nhận tài sản, chịu trách nhiệm quản lý. Song chính quyền địa phương cũng đang loay hoay bởi nhiều cái khó.
Ông Lục Mạnh Thường - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bình Liêu - cho biết, giao cho địa phương cũng rất khó vì UBND xã không có cán bộ chuyên về điện, nếu hỏng chính quyền địa phương lại đi nhờ ngành điện hỗ trợ, về lâu về dài cũng không thể nhờ mãi được.
Không thể phủ nhận những cố gắng của tỉnh Quảng Ninh thời gian qua trong hành trình xóa trắng vùng lõm về điện tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực đầu tư ban đầu, có lẽ Quảng Ninh và ngành điện còn cần tính đến bài toán về việc vận hành, duy tu, bảo dưỡng để những dự án thực sự phát huy được hiệu quả lâu dài, bền vững.