Đột nhiên bị ghép ảnh vay tiền, trốn nợ chia sẻ khắp mạng xã hội

ANH THƯ |

"Số lạ gọi điện đe dọa rằng hình ảnh trên mạng xã hội của mình bị cắt ghép nói rằng vay tiền không trả… trong khi không về mượn tiền của bất cứ một tổ chức, cá nhân nào" - là tình cảnh trớ trêu mà bỗng nhiên T.T.L - nhân viên của một trường học tư thục trên địa bàn Hà Nội gặp phải.

T.T.L chia sẻ: “Sáng 18.12, có một số lạ 0867589xxx gọi cho tôi. Họ hỏi tôi có phải làm việc ở trường không? Sau khi tôi trả lời là đúng thì họ nói cho họ xin số điện thoại của một thầy giáo nào đó. Nhưng tôi nói là nhân viên mới không có số. Họ còn xin thêm số của cô Hiệu trưởng”.

Thấy sự việc bất thường, T.T.L cho biết nếu là phụ huynh học sinh cần gặp hiệu trưởng thì đến trường làm việc trực tiếp. Câu nói của chị này vừa kết thúc thì đầu dây bên kia liên tục có những lời lẽ tục tĩu, đe doạ, lăng mạ không ngừng nghỉ.

Không chỉ gọi một lần, số điện thoại trên còn liên tục “khủng bố” chị T.T.L. Trong khi không hề có việc vay mượn gì, nên chị L không bận tâm đến chuyện đó. Song, ngay sau đó, chị T.T.L liên tục nhận được lời hỏi thăm của bạn bè về sự việc vay tiền và bị ghép ảnh.

Chị T.T.L bị ghép hình, gọi điện đe doạ. Ảnh: NVCC
Chị T.T.L bị ghép hình, gọi điện đe doạ. Ảnh: NVCC

Sau khi trao đổi với bạn bè, chị T.T.L mới biết chúng dùng tài khoản "ảo" trên mạng xã hội Facebook đi bình luận vào bài viết của tất cả bạn bè trên mạng xã hội của chị.

Sau khi nhận được thông tin trên, L thật sự rất bức xúc. Với một người làm việc trong môi trường giáo dục, điều này tổn hại đến uy tín, danh dự của chị.

“Tôi nghĩ mọi người cần cảnh giác tránh để lộ thông tin cá nhân như số điện thoại, nơi công tác hay nhà riêng. Việc sử dụng Facebook để chia sẻ các hình ảnh cá nhân và những thông tin trong cuộc sống là điểm dễ khiến những kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo hoặc bôi nhọ danh tiếng với mục đích trục lợi bất chính” – chị L đưa ra lời khuyên.

Sau khi T.T.L đăng tải thông tin trên trên trang mạng xã hội của mình, cô mới nhận ra rằng cũng có rất nhiều người cùng cảnh ngộ như cô.

Anh C.Đ.A. cho hay: “Tôi không bị gọi điện đe doạ gì, song thấy hình của mình cùng nhiều người khác bị ghép vào nói vay tiền không trả”.

Anh C.Đ.A cho biết, nguyên văn trên hình cắt ghép đó là 7 chân dung khác nhau, trong đó có tôi. Với nội dung nêu ra là những người dùng dùng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lòng tin vay tiền, trốn nợ và lừa đảo cả những công ty tài chính. Họ yêu cầu phải trả lời.

Anh Đ.A cho rằng thật nực cười khi mình không hề vay mượn tiền mà bị rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Là người làm kinh doanh, anh C.Đ.A rất trọng chữ tín. Không ít bạn bè trên mạng xã hội của anh biết thông tin trên đã gọi điện, nhắn tin hỏi han anh không ngừng.

Song, anh C.Đ.A phải đăng tải thông tin đính chính ngay lập tức. “Bỗng nhiên tôi rơi vào sự phiền toái này. Rất mong mọi người cảnh giác trường hợp trên”.

Qua phương tiện truyền thông, anh C.Đ.A cũng biết tới thủ đoạn bị ghép hình ảnh, gọi điện "khủng bố" của những người vay tiền qua app. Song, giờ một số đối tượng thật trắng trợn, vu oan cho những người không hề có khoản vay mượn.

Anh C.Đ.A rất mong phía cơ quan chức năng có quản lý chặt chẽ, làm sao để người dân không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như trên.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vụ mộ giả tại Vĩnh Phúc: Thu mộ giả, trả lại tiền, liệu có xong chuyện?

Lê Thảo Anh |

Vĩnh Phúc - Liên quan đến hàng ngàn ngôi mộ giả ở nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch), cơ quan chức năng của huyện Lập Thạch đã vào cuộc kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên theo nhận định của luật sư, chỉ trả lại tiền cho người dân là chưa đủ.

Cách thức lách luật để hoạt động của các App cho vay tiền

Huân Cao - Nam Dương |

Nhiều App cho rằng đã liên kết với “công ty tài chính” để giải ngân cho người vay. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chủ sở hữu các App đã thành lập ra 2 công ty, một công ty có chức năng công nghệ để vận hành App và một công ty có chức năng cầm đồ để giải ngân.

Góa phụ mòn mỏi chờ cấp “bìa đỏ” để thế chấp vay tiền... nuôi con

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - 5 năm nay, một góa phụ ở xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) nhiều lần chạy ngược chạy xuôi để xin cấp “bìa đỏ” mang tên mình nhằm có pháp lý để thế chấp vay ngân hàng lo trang trải cuộc sống, nuôi con nhưng do chưa làm được nên rất lo lắng, buồn bực.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Kết luận nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4, khiến một nữ sinh tử vong do xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Vụ mộ giả tại Vĩnh Phúc: Thu mộ giả, trả lại tiền, liệu có xong chuyện?

Lê Thảo Anh |

Vĩnh Phúc - Liên quan đến hàng ngàn ngôi mộ giả ở nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch), cơ quan chức năng của huyện Lập Thạch đã vào cuộc kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên theo nhận định của luật sư, chỉ trả lại tiền cho người dân là chưa đủ.

Cách thức lách luật để hoạt động của các App cho vay tiền

Huân Cao - Nam Dương |

Nhiều App cho rằng đã liên kết với “công ty tài chính” để giải ngân cho người vay. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chủ sở hữu các App đã thành lập ra 2 công ty, một công ty có chức năng công nghệ để vận hành App và một công ty có chức năng cầm đồ để giải ngân.

Góa phụ mòn mỏi chờ cấp “bìa đỏ” để thế chấp vay tiền... nuôi con

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - 5 năm nay, một góa phụ ở xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) nhiều lần chạy ngược chạy xuôi để xin cấp “bìa đỏ” mang tên mình nhằm có pháp lý để thế chấp vay ngân hàng lo trang trải cuộc sống, nuôi con nhưng do chưa làm được nên rất lo lắng, buồn bực.