Đồng Nai: Tạm ứng và hứa thanh toán, 8 năm không thực hiện?

Bằng Thanh |

Bà Nguyễn Thị Minh Hòa gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng về việc người dân bị thu hồi đất, giao cho Công ty Cổ phần Sen Việt Công Thương làm dự án. Đến nay đã 8 năm, nhưng người dân chỉ mới được tạm ứng số tiền vài “tô phở” cho mỗi mét vuông đất, chủ đầu tư hứa thanh toán tiếp mà cho đến nay vẫn chưa thấy đâu?

Theo tìm hiểu, vào năm 2011, ông Nguyễn Chí Đông, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Sen Việt Công Thương, liên lạc với người dân, trong đó có bà Hòa giúp việc giao diện tích hơn 50.000m2 đất của gia đình tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để Công ty có cơ sở lập quỹ đất xin dự án. Đồng thuận với sự động viên của chính quyền địa phương về dự án, nên gia đình bà Hòa đồng ý, tuy thời điểm này Công ty chưa hề có quyết định giao đất của UBND tỉnh Đồng Nai.

Từ năm 2011, do chưa có quyết định của tỉnh Đồng Nai, mà dự án này cũng chưa có đơn giá bồi hoàn cho người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, UBND huyện Nhơn Trạch có quyết định cho phép tạm ứng tiền cho các hộ dân, lúc đó là 175.000 đồng/m2. Gia đình bà Hòa vui vẻ đồng thuận, nhận tạm ứng. Quan trọng là trong các giấy đề nghị thỏa thuận đều ghi “Sau khi có đơn bồi hoàn cụ thể, Công ty Cổ phần đầu tư Sen Việt Công Thương sẽ thanh toán tiếp”.

Đến năm 2012, lúc này UBND tỉnh Đồng Nai mới ban hành quyết định về giao đất cho Công ty để thực hiện dự án. Tuy nhiên, mãi từ năm 2012 đến nay (cuối năm 2020) gia đình bà Hòa vẫn không được thanh toán tiếp như trong các giấy thỏa thuận đã hứa với người dân. Trải qua 8 năm trời chờ đợi, người dân biết dự án này đã thay đổi chủ đầu tư (một liên doanh nước ngoài) và mang mục đích kinh doanh thương mại, giá trị thị trường đã rất cao, lên đến vài chục triệu đồng/một mét vuông?

Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, trước đây với khiếu nại của bà Hòa (đại diện là Luật sư Quách Minh), ngày 11.8.2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có văn bản trả lời: “Hộ bà Hòa có 49.523m2 đất bị thu hồi… hỗ trợ thêm tiền đền bù cho các hộ dân 1,5 triệu đồng/m2 là không có cơ sở để thực hiện”.

Ngay sau trả lời của Trung tâm phát triển quỹ đất, Luật sư Quách Thế Minh (Đoàn Luật sư TPHCM), Trưởng Văn phòng Luật sư Quách Nguyễn nhận định: “Trả lời của Trung tâm phát triển quỹ đất là trái các quy định Luật Bất động sản. Ngay cả việc hộ bà Hòa bị thu hồi diện tích hơn 50.000m2, chứ không phải 49.523m2, là sai sót đáng tiếc. Tất cả các Hợp đồng đều ghi rất rõ là thỏa thuận tạm ứng. Người dân là bà Hòa cũng chỉ mới tạm ứng số tiền 175.000 đồng/m2 vào năm 2011. Như vậy, tính theo giá bồi hoàn của UBND tỉnh Đồng Nai, theo quyết định giao đất cho chủ đầu tư năm 2012 đã là 175.000 đồng/m2 nhân với 1.5 lần và cộng phần hỗ trợ của chủ đầu tư cho người dân là hoàn toàn hợp lý và phù hợp theo luật pháp đã quy định”.

Cũng bằng văn bản và toàn bộ hồ sơ chứng cứ, cuối tháng 11.2020, bà Hòa đã gửi khiếu nại đến Thanh tra Chính Phủ, Cục 3, Thanh tra Chính Phủ cùng các cơ quan chức năng để mong muốn chủ đầu tư mới hiện nay của Dự án có trách nhiệm nhanh chóng giải quyết dứt điểm theo đơn giá hiện tại để gia đình bà Hoa có điều kiện ổn định cuộc sống.

Bằng Thanh
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Hỗ trợ công nhân có gia đình ở miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

MINH CHÂU |

Công nhân quê miền Trung (từ tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Nghệ An) đang làm việc tại Công ty Pousung Việt Nam bị thiệt hại do bão lũ sẽ được hỗ trợ.

Vùng ven khu CN ở Đồng Nai: Cảnh giác nạn cướp giật tài sản công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian vừa qua, địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, nhất là những khu vực gần các khu công nghiệp (KCN) có đông công nhân sinh sống. Dù Công an Đồng Nai đã triệt phá nhiều băng nhóm, nhưng do tâm lý chủ quan và thời điểm cận Tết, người dân mang theo nhiều tài sản khiến các đối tượng cướp giật ngày càng manh động.

Liên hoan cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.11, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức Liên hoan “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc” tỉnh Đồng Nai năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai: Hỗ trợ công nhân có gia đình ở miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

MINH CHÂU |

Công nhân quê miền Trung (từ tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Nghệ An) đang làm việc tại Công ty Pousung Việt Nam bị thiệt hại do bão lũ sẽ được hỗ trợ.

Vùng ven khu CN ở Đồng Nai: Cảnh giác nạn cướp giật tài sản công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian vừa qua, địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, nhất là những khu vực gần các khu công nghiệp (KCN) có đông công nhân sinh sống. Dù Công an Đồng Nai đã triệt phá nhiều băng nhóm, nhưng do tâm lý chủ quan và thời điểm cận Tết, người dân mang theo nhiều tài sản khiến các đối tượng cướp giật ngày càng manh động.

Liên hoan cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.11, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức Liên hoan “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc” tỉnh Đồng Nai năm 2020.