Đồng Nai: Một số người dân chưa đồng tình trả lời của huyện Nhơn Trạch

Phùng Bắc |

Sau hơn 2 tháng, UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) mới trả lời những khiếu nại của một số bạn đọc mà Báo Lao Động chuyển đến. Tuy nhiên, với việc được bồi thường “chỉ vài chục ngàn đồng cho một mét vuông đất”, người dân chưa đồng tình và tiếp tục khiếu nại.

Ngày 21.1.2019, Báo Lao Động có phản ánh bài “Đồng Nai: UBND huyện Nhơn Trạch 2 tháng không trả lời người dân”, khi một số hộ dân bị cưỡng chế đất khiếu nại liên tục, vì giá bồi thường quá rẻ, chỉ vài chục ngàn đồng/m2, so với thời điểm hiện nay là từ 4 đến 6 triệu đồng/m2 (năm 2018 -2019).

Cụ thể ngày 17.8.2011, UBND huyện Nhơn Trạch đã ban hành Quyết định số 3116/QĐ-UBND thu hồi diện tích 11.015 m2 đất của bà Hoàng Thị Cúc. Ngày 13.3.2012, UBND huyện Nhơn Trạch ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND thu hồi diện tích 17.543,0 m2 đất của bà Nguyễn Thị Tuyết Anh. Ngày 17.5.2012, UBND huyện Nhơn Trạch tiếp tục Quyết định số 1393/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 23.548,0 m2 đất của bà Vũ Thị Lan Anh.

Ngày 17.7.2012, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định số 1927/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sen Việt Công thương xây dựng Khu dân cư sinh thái nhà vườn Sen Việt tại xã Phú Hữu – Phú Đông, huyện Nhơn Trạch. Và đến ngày 25.7.2018, UBND huyện Nhơn Trạch ban hành các Quyết định Cưỡng chế thu hồi đất hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Anh, Hoàng Thị Cúc và Vũ Thị Lan Anh. Các hộ dân này bức xúc khiếu nại liên tục vì cho rằng đây là dự án đã có dấu hiệu “biến tướng” từ dự án nhà ở cho cán bộ nhân viên nhà nước, sau đó đã "bán cổ phần” cho một công ty liên doanh ở TPHCM, thành dự án thương mại từ năm 2014.

Đến ngày 23.1.2019, Báo Lao Động nhận được trả lời của UBND huyện Nhơn Trạch, với nội dung: “Dự án Khu dân cư sinh thái nhà vườn Sen Việt tại xã Phú Hữu  – Phú Đông, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần đầu tư Sen Việt  Công thương làm chủ đầu tư là dự án khu dân cư theo quy hoạch trên địa bàn huyện Nhơn Trạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 182/TTg-KTN ngày 09/02/2012 và thực hiện công tác thu hồi đất bồi thường theo Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 17.7.2012 của UBND tỉnh Đồng Nai thuộc dự án nhà nước thu hồi đất không thực hiện thỏa thuận”. Đồng thời, hiện nay, Cty cổ phần đầu tư Sen Việt Công thương vẫn làm chủ đầu tư và thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.

Luật sư Quách Thế Minh, Đoàn Luật sư TPHCM, Trưởng Văn phòng Luật sư Quách Nguyễn (đại diện hợp pháp cho các hộ dân), cho rằng: "Dự án nhà ở cho cán bộ nhân viên là dự án mang ý nghĩa tốt đẹp, tuy nhiên từ năm 2014 đã biến thành một dự án thương mại, không còn ý nghĩa, mục đích tốt đẹp là giải quyết nhà ở cho cán bộ, nhân viên như ban đầu. Hơn nữa, dự án này “treo” hơn 6 năm qua chưa triển khai thi công.

Các hộ dân đều đồng tình thực hiện dự án, nhưng vì sao đây là dự án thương mại, các hộ dân lại không được thương lượng thỏa thuận giá bồi thường với chủ đầu tư theo như quy định của pháp luật? Các hộ dân đều mong muốn chủ đầu tư hiện nay thương lượng bồi thường với giá chấp nhận được là từ 3 dến 4 triệu đồng/m2, chứ không phải áp giá vài chục ngàn đồng là quá thiệt thòi cho người dân bị thu hồi đất”.

Luật sư cho biết thêm, các hộ dân đã gửi đơn cầu cứu đến Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Đang thanh tra vụ hiệu trưởng bị "tố" thu các khoản tiền trái quy định

THƯ TRANG |

Sau vụ việc Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị "tố" có những sai phạm trong quá trình quản lý, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm lên tiếng.

Hiệu trưởng bị "tố" thu nhiều khoản tiền trái quy định

THƯ TRANG |

Báo Lao Động nhận được đơn thư tố cáo việc Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có những sai phạm trong quá trình quản lý gây bức xúc với nhiều phụ huynh học sinh.

Đồng Nai: UBND huyện Nhơn Trạch 2 tháng không trả lời người dân

Phùng Bắc |

Đầu tháng 11.2018, Báo Lao Động chuyển khiếu nại, bức xúc của các hộ dân đến UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhưng đến hơn 2 tháng qua, UBND huyện này vẫn không hồi âm...

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Đang thanh tra vụ hiệu trưởng bị "tố" thu các khoản tiền trái quy định

THƯ TRANG |

Sau vụ việc Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị "tố" có những sai phạm trong quá trình quản lý, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm lên tiếng.

Hiệu trưởng bị "tố" thu nhiều khoản tiền trái quy định

THƯ TRANG |

Báo Lao Động nhận được đơn thư tố cáo việc Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có những sai phạm trong quá trình quản lý gây bức xúc với nhiều phụ huynh học sinh.

Đồng Nai: UBND huyện Nhơn Trạch 2 tháng không trả lời người dân

Phùng Bắc |

Đầu tháng 11.2018, Báo Lao Động chuyển khiếu nại, bức xúc của các hộ dân đến UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhưng đến hơn 2 tháng qua, UBND huyện này vẫn không hồi âm...