Dòng chảy xa bờ: Kẻ giết người rình rập ở các bãi biển

Bằng Linh |

Tôi đã từng là nạn nhân của dòng chảy xa bờ và thoát chết trong gang tấc. Bởi vậy khi đọc những dòng tin về những người xấu số đuối nước khi tắm biển các dịp Lễ, Tết thì nỗi ám ảnh lại quay về.

Đó là vào dịp trước Tết năm 2003, được nghỉ Tết sớm, mấy anh em trong cơ quan tổ chức chuyến du lịch từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Cuộc chơi vui vẻ cho đến ngày đoàn đi núi Ngũ Hành. Tới bãi biển Mỹ Khê, tôi cùng hai anh bạn dừng lại còn mọi người tiếp tục lên đường.

Chúng tôi ngồi bãi biển và không kìm nén được nỗi thoả thích được tắm biển. 3 người đều bơi tốt, trong đó có một đồng nghiệp cao lớn, từng tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao.

Chúng tôi xuống biển, vui đùa, anh bạn cao lớn đi trước khoảng 4 mét. Biển Mỹ Khê mùa Tết vắng vẻ. Được một lúc thì tôi loáng thoáng nghe những tiếng hét trên bờ. Ngoảnh lại thì thấy nhân viên cứu hộ khách sạn gần đó cùng người dân ra sức gọi chúng tôi quay vào.

Tôi chợt thấy có điều gì bất thường, nhưng không kịp. Chỉ vài giây trước, nước chỉ đến ngực, chân tôi còn chạm vào cát, còn ngay lúc ấy, khi nhận ra có điều gì đó nguy hiểm, thì chân tôi đã như thụt xuống hố sâu, không còn chạm bờ cát nữa và cảm nhận rõ nhất là tôi dần bị dòng nước cuốn xa bờ.

Lấy hết sức, tôi bơi vào bờ. Càng bơi càng thấy xa bờ, sóng vỗ liên tiếp vào mặt. Đó chính là khoảnh khắc mà tôi nhận ra mình có thể bị chết đuối. Thật may mắn, cho đến khi gần kiệt sức thì có một cánh tay cứu hộ chìa ra. Tôi lên bờ và cảm thấy kiệt sức hoàn toàn…

Nhưng anh bạn cao to, chỉ đứng trước tôi khoảng 4-5 mét đã không may mắn như vậy. Dòng nước cuốn đi quá nhanh, chỉ một thoáng đã xa bờ hàng trăm mét. Đội cứu hộ của khách sạn dùng cano lao ra cứu. Nhưng tất cả đã muộn. Thậm chí một nhân viên cứu hộ còn suýt bị đuối nước khi lao xuống cứu người.

Sau khoảng 30 phút, anh bạn tôi được đưa lên bờ, nhưng nỗ lực sơ cứu bất thành. Chuyến đi năm ấy trở thành nỗi kinh hoàng, ám ảnh.

Sau này, khi tìm hiểu, tôi mới thấy là do thiếu kinh nghiệm, chúng tôi đã phạm sai lầm chết người: Tắm biển đúng khu vực có dòng chảy xa bờ.

Dòng chảy xa bờ là một dòng nước mạnh chảy từ bờ hướng ra biển. Sóng sẽ đánh và đưa nước biển vào bờ, nhưng khi nước biển được liên tục đưa vào bờ thì chúng tập hợp lại thành một dòng đi thẳng ra biển, khi đó dòng nước này sẽ hình thành dòng chảy xa bờ. Đây là nguyên nhân dẫn đến 80% các trường hợp cứu nạn và chết đuối trên biển. Vận tốc trung bình của dòng chảy có thể thay đổi từ 0,5 m/s cho đến 2,5 m/s, nhanh hơn tốc độ bơi của người.

Qua tìm hiểu thì nơi vùng nước lặng, hầu như không có sóng thì đó là nơi có dòng nước xa bờ. Có thể nhận biết dòng chảy này nhờ những đặc điểm sau: Có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Có thể thấy các mảnh vỡ/bọt nước nổi trên mặt dòng chảy xa bờ và trôi ra biển.

Khi gặp sự cố dòng chảy xa bờ điều cần làm là phải giữ được bình tĩnh không không hoảng loạn. Thông thường thì dòng chảy xa bờ không kéo người ta xuống nước chỉ đẩy ra xa bờ và sẽ đưa vào vùng có sóng bạc đầu. Sóng bạc đầu sẽ đưa người đó quay trở lại vào bờ.

Lưu ý về dòng chảy xa bờ
Lưu ý về dòng chảy xa bờ

Đặc biệt, khi bị dòng chảy xa bờ cuốn tuyệt đối du khách không được cố bơi ngược dòng trở lại vào bờ. Hãy tìm cách bơi song song với mặt biển và vuông góc với dòng chảy. Bơi ngược chiều sẽ khiến chóng bị đuối sức mà kiệt sức dẫn đến những tai nạn thương tâm.

Người bạn đi cùng tôi chính là cũng đã tìm cách bơi ngược trở lại, dẫn đến kiệt sức.

19 năm sau chuyến du lịch kinh hoàng, gần như năm nào tôi cũng đọc được dòng tin về tai nạn đuối nước ở nhiều bãi biển và trong số đó, không ít người là nạn nhân của những dòng chảy xa bờ.

Chẳng hạn, ngay trong dịp lễ 1.5 năm nay, khi đi tắm biển lúc có sóng lớn, 3 thanh thiếu niên sống tại phường Hoài Thanh Tây (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chết đuối và mất tích ở vùng biển phường Tam Quan Bắc. Lãnh đạo địa phương cho biết vùng biển Tam Quan Bắc hay có những dòng chảy xoáy rất nguy hiểm, cuốn trôi cả kè biển, chính quyền đã cắm các biển báo cấm tắm biển nhưng một số người vẫn đến tắm.

Trước đó dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, 5 người trong nhóm (3 nữ, 2 nam) bị sóng cuốn ra bờ, đuối nước tại Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Những người xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng cứu nạn, đưa được 4 người vào bờ trong tình trạng kiệt sức, 1 nạn nhân mất tích và được tìm thấy thi thể cách hiện trường vài trăm mét. Người cứu được 4 nạn nhân là Trung úy Thái Ngô Hiếu.

Bài học khi đi tắm biển không bao giờ thừa:

Nên tắm biển ở những bờ biển có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và bơi ở vùng an toàn, cần quan sát các chỉ báo an toàn, tuyệt đối không bơi ở những khu vực cắm cờ đen và nếu cần thì nên trao đổi với nhân viên cứu hộ để biết đặc điểm bờ biển sắp xuống tắm.

Dù biết bơi hay không, nên trang bị phao bơi và mặc áo phao trước khi xuống biển tắm.

Trang bị kỹ năng bơi lội, không nên bơi một mình và nếu là trẻ nhỏ khi đi bơi phải có người lớn đi cùng để giám sát.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

Trao Huân chương Dũng cảm cho đại uý cảnh sát cứu sống người bị đuối nước

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho đại uý Thái Ngô Hiếu – Cán bộ Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, thiếu tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Dũng cảm cho đại uý Thái Ngô Hiếu.

Bà Rịa - Vũng Tàu khen thưởng cho 6 cá nhân cứu du khách bị đuối nước

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.4, tại Huyện ủy Long Điền, UBND tỉnh đã tổ chức lễ tri ân, khen thưởng đột xuất các cá nhân dũng cảm tham gia cứu nhóm du khách bị đuối nước ngày 10.4.

Bác sĩ hướng dẫn 6 bước cấp cứu trẻ bị đuối nước

Thiều Trang |

Phần lớn trẻ bị đuối nước tử vong hoặc để lại di chứng não là do không được sơ cứu hoặc sơ cứu không đúng cách. Vì vậy, việc sơ cứu tại chỗ đúng kỹ thuật khi trẻ bị đuối nước rất quan trọng, quyết định sự sống còn của trẻ.

Vụ đuối nước thương tâm ở Thanh Hóa: Cảnh đưa tang đẫm nước mắt

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Vụ đuối nước thương tâm (ở Thanh Hóa) đã khiến 5 cháu nhỏ thiệt mạng, chứng kiến cảnh người thân, gia đình nạn nhân khóc ngất bên cạnh những ngôi mộ chôn vội, nhiều người dân đã không cầm được nước mắt, xót xa cho những em nhỏ xấu số ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trao Huân chương Dũng cảm cho đại uý cảnh sát cứu sống người bị đuối nước

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho đại uý Thái Ngô Hiếu – Cán bộ Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, thiếu tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Dũng cảm cho đại uý Thái Ngô Hiếu.

Bà Rịa - Vũng Tàu khen thưởng cho 6 cá nhân cứu du khách bị đuối nước

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.4, tại Huyện ủy Long Điền, UBND tỉnh đã tổ chức lễ tri ân, khen thưởng đột xuất các cá nhân dũng cảm tham gia cứu nhóm du khách bị đuối nước ngày 10.4.

Bác sĩ hướng dẫn 6 bước cấp cứu trẻ bị đuối nước

Thiều Trang |

Phần lớn trẻ bị đuối nước tử vong hoặc để lại di chứng não là do không được sơ cứu hoặc sơ cứu không đúng cách. Vì vậy, việc sơ cứu tại chỗ đúng kỹ thuật khi trẻ bị đuối nước rất quan trọng, quyết định sự sống còn của trẻ.

Vụ đuối nước thương tâm ở Thanh Hóa: Cảnh đưa tang đẫm nước mắt

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Vụ đuối nước thương tâm (ở Thanh Hóa) đã khiến 5 cháu nhỏ thiệt mạng, chứng kiến cảnh người thân, gia đình nạn nhân khóc ngất bên cạnh những ngôi mộ chôn vội, nhiều người dân đã không cầm được nước mắt, xót xa cho những em nhỏ xấu số ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.