Đồng bộ mã số Bảo hiểm xã hội bằng thẻ căn cước công dân

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bạn đọc tra cứu quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội, chuyển đổi từ chứng minh thư nhân dân sang căn cước công dân.

Bạn đọc hỏi: "Tôi đã tham gia Bảo hiểm xã hội từ năm 2018.

Thời gian 2018-2020, tôi đã kê khai và đóng Bảo hiểm xã hội bằng chứng minh thư nhân dân 9 số tại Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Năm 2021 do tôi chuyển công tác nên chuyển đơn vị đóng Bảo hiểm xã hội và chuyển sang kê khai bằng căn cước công dân tại Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình. Hai quá trình này hiện chưa được đồng bộ hóa. Khi tôi tra cứu quá trình đóng Bảo hiểm xã hội tại đơn vị cũ thì hệ thống vẫn ghi nhận bằng số chứng minh thư nhân dân thay vì căn cước công dân.

Nhờ cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn đồng bộ hóa toàn bộ mã số Bảo hiểm xã hội bằng căn cước công dân hiện tại?"

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo thông tin bà cung cấp, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã kiểm tra đối chiếu trên hệ thống phần mềm.

Hiện nay, quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của bà như sau: Từ tháng 3.2020 đến tháng 3.2021 tham gia tại Công ty TNHH Feros; Từ tháng 6.2021 đến tháng 10.2021 tham gia tại Công ty TNHH Shopee.

Quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội của bà từ tháng 3.2020 đến tháng 3.2021 tại Công ty TNHH Feros chưa được chốt thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội trên sổ Bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Feros mới đóng đủ tiền Bảo hiểm xã hội cho người lao động đến tháng 7.2020.

Đối với thay đổi số chứng minh nhân dân sang căn cước công dân, bà có thể đề nghị trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội theo địa chỉ http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản VssID, bà lựa chọn mục “Thông tin cá nhân” để thay đổi số căn cước công dân của mình.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Dùng căn cước công dân, giấy tờ gì để vào xem trận Việt Nam - Nhật Bản?

Việt Dũng |

Hà Nội - Chiều 10.11, nhằm chuẩn bị cho trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 giữa Việt Nam - Nhật Bản, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tập huấn đón khán giả sử dụng căn cước công dân gắn chip, mã QR... vào sân Mỹ Đình.

Làm căn cước công dân gắn chip online như thế nào?

Quang Việt |

Người dân có thể làm căn cước công dân online tại nhà để giảm bớt thời gian chờ đợi, song cần phải phù hợp với các tỉnh thành đã cho phép đăng ký bằng hình thức này.

Nóng Sài Gòn: TPHCM ra quân cấp gần 3,5 triệu căn cước công dân đợt 2

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Nhiều công trình giao thông tại TPHCM lo thiếu công nhân, nguyên vật liệu; Công an TPHCM ra quân cấp gần 3,5 triệu căn cước công dân đợt 2; Robot phục vụ thực khách tại nhà hàng... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 5.11

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Dùng căn cước công dân, giấy tờ gì để vào xem trận Việt Nam - Nhật Bản?

Việt Dũng |

Hà Nội - Chiều 10.11, nhằm chuẩn bị cho trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 giữa Việt Nam - Nhật Bản, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tập huấn đón khán giả sử dụng căn cước công dân gắn chip, mã QR... vào sân Mỹ Đình.

Làm căn cước công dân gắn chip online như thế nào?

Quang Việt |

Người dân có thể làm căn cước công dân online tại nhà để giảm bớt thời gian chờ đợi, song cần phải phù hợp với các tỉnh thành đã cho phép đăng ký bằng hình thức này.

Nóng Sài Gòn: TPHCM ra quân cấp gần 3,5 triệu căn cước công dân đợt 2

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Nhiều công trình giao thông tại TPHCM lo thiếu công nhân, nguyên vật liệu; Công an TPHCM ra quân cấp gần 3,5 triệu căn cước công dân đợt 2; Robot phục vụ thực khách tại nhà hàng... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 5.11