Đóng bảo hiểm xã hội muộn, đóng thêm bao lâu nữa được nhận lương hưu

Phương Minh |

Bạn đọc Văn Cường hỏi: Tôi sinh năm 1975, chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội, nay muốn đóng bảo hiểm xã hội. Tôi đóng thêm bao lâu thì được nhận lương hưu?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Về phương thức đóng, căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, người tham gia được chọn linh hoạt các phương thức sau đây: Đóng hằng tháng; đóng 3 tháng một lần; đóng 6 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp của bạn đọc sinh năm 1973, năm nay 49 tuổi thì tuổi về hưu sẽ là 62 tuổi, bạn đọc chưa có bất kỳ khoảng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nào thì phải tham gia đủ 20 năm mới được nhận lương hưu.

Như vậy, bạn đọc tham gia từ năm 49 tuổi đến năm 62 tuổi là 13 năm theo các phương thức 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc 5 năm sau đó có thể đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (7 năm) để làm thủ tục hưởng lương hưu.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Mức tiền thưởng đối với Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2024

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Theo Nghị quyết 27/NQ-TW, từ ngày 1.7.2024 khi thực hiện cải cách tiền lương thì sẽ bỏ mức lương cơ sở. Vậy trong thời gian tới, mức tiền thưởng đối với Huân chương lao động hạng Nhất sẽ thay đổi thế nào? Hiện tại mức tiền thưởng đối với Huân chương Lao động hạng Nhất bao nhiêu?

Đổi mã thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu sang cựu chiến binh

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đang có thẻ bảo hiểm y tế cấp theo đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (mã đối tượng HT, mức quyền lợi 3), để được hưởng mức quyền lợi 2 của đối tượng cựu chiến binh (tôi xuất ngũ năm 1988) thì tôi cần làm gì?

Không nhất thiết phải về quê ăn Tết bằng mọi giá

Bạn đọc Nguyễn Văn Hường |

"Tôi đang sống ở Hà Nội, nơi đây có vợ con, bố mẹ vợ và họ hàng bên ngoại. Cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại rất đắn đo việc có nên về quê nội đón Tết cùng mọi người hay không vì đường xá xa xôi, phải sắp xếp thời gian đi lại rất bất tiện"...

Tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết mang dấu ấn công đoàn

Bảo Hân |

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn công đoàn để động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Du khách quốc tế bất ngờ trước không khí Tết ở TPHCM

NGỌC ÁNH - ANH TÚ |

TPHCM - Những ngày này, tại khắp các tuyến phố ở TPHCM đều ngập tràn sắc xuân với những trang trí bắt mắt, thu hút người dân đến tham quan, check in. Đặc biệt, nhiều du khách quốc tế tỏ ra rất thích thú với không khí sôi động và náo nhiệt ở mọi ngõ ngách của thành phố.

Xôn xao thông tin người hiến máu không được nhận tiền thưởng gần 6 năm ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin nhiều tình nguyện viên hiến máu nhân đạo tại TP.Hải Phòng không nhận được tiền thưởng vinh danh hiến máu từ năm 2018 đến nay. Trước thông tin này, ngày 30.1, Hội Chữ thập đỏ TP.Hải Phòng tổ chức cuộc họp thông tin về việc chi trả tiền thưởng công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Hạ Long có tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đoàn Hưng |

Ngày 30.1, ông Vũ Ngọc Lâm, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Người đăng tải clip lên tiếng việc học sinh "cúi chào ôtô" của các thầy cô giữa trời rét

Xuân Hùng |

Ông Hoàng Tuấn Công - người đăng tải các clip liên quan sự việc 2 học sinh đứng ở cổng Trường THCS Trần Mai Ninh (TP. Thanh Hóa) gập người cúi chào thầy cô giáo ra, vào trường trong ôtô con dưới trời giá rét đã trả lời Báo Lao Động rõ ràng về vụ việc.

Mức tiền thưởng đối với Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2024

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Theo Nghị quyết 27/NQ-TW, từ ngày 1.7.2024 khi thực hiện cải cách tiền lương thì sẽ bỏ mức lương cơ sở. Vậy trong thời gian tới, mức tiền thưởng đối với Huân chương lao động hạng Nhất sẽ thay đổi thế nào? Hiện tại mức tiền thưởng đối với Huân chương Lao động hạng Nhất bao nhiêu?

Đổi mã thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu sang cựu chiến binh

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đang có thẻ bảo hiểm y tế cấp theo đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (mã đối tượng HT, mức quyền lợi 3), để được hưởng mức quyền lợi 2 của đối tượng cựu chiến binh (tôi xuất ngũ năm 1988) thì tôi cần làm gì?

Không nhất thiết phải về quê ăn Tết bằng mọi giá

Bạn đọc Nguyễn Văn Hường |

"Tôi đang sống ở Hà Nội, nơi đây có vợ con, bố mẹ vợ và họ hàng bên ngoại. Cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại rất đắn đo việc có nên về quê nội đón Tết cùng mọi người hay không vì đường xá xa xôi, phải sắp xếp thời gian đi lại rất bất tiện"...