Dời V.League 2021 sang năm 2022: VFF, VPF đừng quên hàng trăm cầu thủ

BÍCH THÙY |

Hàng trăm cầu thủ V.League sẽ phải giảm lương, thậm chí không có lương trong thời gian tới, nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn quyết định dời V.League 2021 sang năm 2022 và dồn toàn lực cho tuyển Việt Nam.

Lần gần nhất các trận đấu tại V.League 2021 diễn ra là ở vòng 12, diễn ra hôm 2.5. Sau đó, dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương, khiến giải các giải đấu tại Việt Nam tạm hoãn. VFF mới đây đã yêu cầu Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) – đơn vị tổ chức các giải đấu tại Việt Nam, lên phương án hoàn thành các giải đấu gồm V.League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia.

Hội đồng quản trị VPF sau đó đã lên phương án dời V.League 2021 sang ngày 12.2.2022, Cúp Quốc gia sang ngày 17.1.2022 và giải hạng Nhất sang 20.11.2021. Đáng chú ý, VPF không thông báo cho một số đội bóng mà "thăm dò" dư luận trước khi chính thức gửi công văn đến 27 câu lạc bộ Việt Nam hôm 19.7. Họ yêu cầu các đội bóng gửi phản hồi trước 12h ngày 23.7.2021. Nếu các đội bóng không có ý kiến khác, VPF sẽ coi như các đội đồng thuận với phương án họ đưa ra. Sau đó, VFF sẽ là đơn vị đưa ra quyết định.

Công văn của VPF gửi các đội V.League, hạng Nhất hôm 19.7 yêu cầu họ có ý kiến về phương án mà VPF đưa ra. Ảnh: Chụp màn hình.
Công văn của VPF gửi các đội V.League, hạng Nhất hôm 19.7 yêu cầu họ có ý kiến về phương án mà VPF đưa ra. Căn cứ trên ý kiến các đội, VFF sẽ đưa ra quyết định. Ảnh: Chụp màn hình.

VPF lấy lý do quãng thời gian từ ngày 23.8.2021 đến 1.2.2022, đội tuyển Việt Nam liên tục thi đấu các trận vòng loại World Cup 2022, AFF Cup, cách ly y tế nên việc tổ chức V.League, Cúp Quốc gia hay giải hạng Nhất trong thời gian này không thể tổ chức được.

Tuy nhiên, nhiều đội bóng đã lên tiếng phản đối kế hoạch của VFF và VPF. Họ nhấn mạnh, họ sẽ không đủ tài chính để nuôi các cầu thủ "ngồi chơi xơi nước" suốt gần 9 tháng trời. Tính trung bình, các đội V.League tốn ít nhất 2 tỉ đồng/tháng để trả lương cầu thủ, nhân viên, tiền ăn, di chuyển..

Phương án kéo V.League sang năm 2022 sẽ đặt tương lai của hàng trăm cầu thủ vào thế bấp bênh. Mỗi đội tại V.League, hạng Nhất được đăng ký tối đa 30 cầu thủ, 27 đội bóng sẽ có hơn 1.000 cầu thủ, thành viên ban huấn luyện, nhân viên phục vụ… Họ có thể sẽ mất đi một phần thu nhập, thậm chí không có lương nếu giải đấu bị nghỉ quá lâu.

Ông Trần Thái Toán, Giám đốc điều hành đội Nam Định nhấn mạnh nếu VFF vẫn kéo V.League 2021 sang năm 2022, đội sẽ có các cầu thủ về nhà, lương thưởng phải tính toán lại. Ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng cho biết các đội sẽ thiệt hại hàng chục tỉ đồng khi phải chờ đến năm sau đá lại.

Cá biệt ở đội Than Quảng Ninh, từ 3 tháng nay, cầu thủ không nhận được lương, có người phải làm nghề khác để có thu nhập. Với tình hình tài chính như thế, đội bóng vùng mỏ lấy gì để nuôi cầu thủ đến khi V.League nối lại? Thậm chí họ còn có nguy cơ giải thể.

Cầu thủ đội Than Quảng Ninh đã không nhận lương từ 3 tháng nay. Ảnh: H.A.
Cầu thủ đội Than Quảng Ninh đã không nhận lương từ 3 tháng nay. Ảnh: H.A.

Trên hết phương án của VPF trình lên VFF không tính đến việc dịch COVID-19 có được kiểm soát vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Nhiều đội đặt vấn đề, nếu đến lúc đó tình hình vẫn chưa được cải thiện để tổ chức giải đấu, VPF sẽ giải quyết thế nào?

Trước đó, VFF đã xin Chính phủ được cơ chế để tổ chức các trận vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình, Hà Nội. Một số đội bóng đặt vấn đề VFF có thể xin một cơ chế đặc biệt để tổ chức các trận đấu V.League trong năm 2021, xen giữa với các lượt trận vòng loại World Cup của tuyển Việt Nam.

Quyền lợi của đội tuyển Việt Nam, vốn chỉ có hàng chục cầu thủ đã được VFF đảm bảo. Nhưng VFF phải nghĩ đến số phận của hàng trăm cầu thủ khác trước khi đưa ra bất cứ một quyết định nào.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

VFF giao mục tiêu gì cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?

ĐĂNG HUỲNH |

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là cơ hội để đội tuyển Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn.

Bạn đọc góp ý VFF chuyện tìm người thay ông Park Hang-seo

BÍCH THÙY |

Sau khi Lao Động đặt vấn đề về việc VFF phải tính đến lộ trình tìm người thay huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông kết thúc hợp đồng dẫn dắt tuyển Việt Nam, bạn đọc đã đưa ra nhiều ý kiến bàn luận.

VFF và lộ trình tìm người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo

PHẠM ĐÌNH |

Ngay từ bây giờ, VFF cần tính đến một lộ trình tìm người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông hết hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

VFF giao mục tiêu gì cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?

ĐĂNG HUỲNH |

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là cơ hội để đội tuyển Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn.

Bạn đọc góp ý VFF chuyện tìm người thay ông Park Hang-seo

BÍCH THÙY |

Sau khi Lao Động đặt vấn đề về việc VFF phải tính đến lộ trình tìm người thay huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông kết thúc hợp đồng dẫn dắt tuyển Việt Nam, bạn đọc đã đưa ra nhiều ý kiến bàn luận.

VFF và lộ trình tìm người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo

PHẠM ĐÌNH |

Ngay từ bây giờ, VFF cần tính đến một lộ trình tìm người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông hết hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.