Đối tượng người cao tuổi được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng

LƯƠNG HẠNH |

Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Người cao tuổi sẽ được hưởng các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về trường hợp người cao tuổi được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

100 người cao tuổi Đà Nẵng được khám, tư vấn bệnh miễn phí

THUỲ TRANG |

Ngày 20.7, khoảng 100 người dân là người cao tuổi tại 7 phường thuộc quận Sơn Trà đã được trải nghiệm miễn phí các dịch vụ tại Trung tâm Daycare - Chăm sóc người cao tuổi ban ngày như tư vấn, đo loãng xương, đo điện tim, đo huyết áp… tại Bệnh viện 199 Đà Nẵng.

Nhiều người cao tuổi sẽ không có lương hưu nếu không tăng diện bao phủ BHXH

ANH THƯ |

Nếu không cải cách hệ thống an sinh xã hội thì trong tương lai sẽ có một tỷ lệ lớn những người cao tuổi không được hưởng bất cứ một chế độ hưu trí nào.

Ý tưởng cải tạo và thiết kế nhà cho người cao tuổi

Như Ý (Theo Boldsky) |

Dưới đây là những ý tưởng bạn có thể sử dụng để thiết kế và cải tạo một ngôi nhà sao cho thân thiện, phù hợp với người cao tuổi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

100 người cao tuổi Đà Nẵng được khám, tư vấn bệnh miễn phí

THUỲ TRANG |

Ngày 20.7, khoảng 100 người dân là người cao tuổi tại 7 phường thuộc quận Sơn Trà đã được trải nghiệm miễn phí các dịch vụ tại Trung tâm Daycare - Chăm sóc người cao tuổi ban ngày như tư vấn, đo loãng xương, đo điện tim, đo huyết áp… tại Bệnh viện 199 Đà Nẵng.

Nhiều người cao tuổi sẽ không có lương hưu nếu không tăng diện bao phủ BHXH

ANH THƯ |

Nếu không cải cách hệ thống an sinh xã hội thì trong tương lai sẽ có một tỷ lệ lớn những người cao tuổi không được hưởng bất cứ một chế độ hưu trí nào.

Ý tưởng cải tạo và thiết kế nhà cho người cao tuổi

Như Ý (Theo Boldsky) |

Dưới đây là những ý tưởng bạn có thể sử dụng để thiết kế và cải tạo một ngôi nhà sao cho thân thiện, phù hợp với người cao tuổi.