Đối tượng không được tăng lương hưu, trợ cấp từ năm 2022

LƯƠNG HẠNH |

Từ năm 2022, mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 7,4% so với mức của tháng 12.2021 áp dụng với 7 nhóm đối tượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng không được điều chỉnh theo chính sách này. 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã có thông báo về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định 108/2021.

Cơ quan BHXH TP.HCM cho biết, từ tháng 1.2022, cơ quan này sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 108. Mức điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12.2021.

Người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng sẽ không điều chỉnh theo Nghị định 108.

Cũng theo cơ quan BHXH TP.HCM thì đối với người nghỉ hưu trước ngày 1.1.1995, nếu sau khi thực hiện điều chỉnh xong mà mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng dưới 2,3 triệu đồng thì được tăng thêm 200.000 đồng. Nếu mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ 2,3 triệu đồng đến dưới 2,5 triệu đồng thì được điều chỉnh tăng lên bằng 2,5 triệu đồng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Viên chức nữ nghỉ hưu trước tuổi năm 2023 có bị trừ lương hưu?

Minh Hương |

Bà Ngọc An hỏi: Tôi là viên chức nữ theo diện tinh giản biên chế, sinh tháng 12.1968. Nếu nghỉ hưu trước tuổi năm 2023, tôi có bị trừ phần trăm lương hưu không?

Điều kiện khi đóng bảo hiểm xã hội 18 năm muốn hưởng lương hưu

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu.

Bản tin công đoàn: Đóng BHXH tối thiểu bao nhiêu năm để hưởng lương hưu?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công đoàn Viên chức tuyên dương 503 học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế; LĐLĐ Thái Nguyên sẽ tổ chức Lễ cưới tập thể cho 22 cặp đôi; Đà Nẵng hỗ trợ cho học sinh mầm non cao hơn quy định của Chính phủ;…

Lương hưu của viên chức có khác với lao động thông thường?

Bảo Hân (T/H) |

Về mức hưởng lương hưu, cả viên chức và người lao động thông thường trong đơn vị sự nghiệp công lập đều được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất để có thể hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc cho bạn đọc về điều kiện, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu về sau.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Viên chức nữ nghỉ hưu trước tuổi năm 2023 có bị trừ lương hưu?

Minh Hương |

Bà Ngọc An hỏi: Tôi là viên chức nữ theo diện tinh giản biên chế, sinh tháng 12.1968. Nếu nghỉ hưu trước tuổi năm 2023, tôi có bị trừ phần trăm lương hưu không?

Điều kiện khi đóng bảo hiểm xã hội 18 năm muốn hưởng lương hưu

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu.

Bản tin công đoàn: Đóng BHXH tối thiểu bao nhiêu năm để hưởng lương hưu?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công đoàn Viên chức tuyên dương 503 học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế; LĐLĐ Thái Nguyên sẽ tổ chức Lễ cưới tập thể cho 22 cặp đôi; Đà Nẵng hỗ trợ cho học sinh mầm non cao hơn quy định của Chính phủ;…

Lương hưu của viên chức có khác với lao động thông thường?

Bảo Hân (T/H) |

Về mức hưởng lương hưu, cả viên chức và người lao động thông thường trong đơn vị sự nghiệp công lập đều được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất để có thể hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc cho bạn đọc về điều kiện, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu về sau.