Đời sống tinh thần nghèo nàn vì không uống rượu, bia: Chỉ là ngụy biện

Trần Kiều |

Trước nay, nhiều người Việt vẫn có câu nói cửa miệng rằng nếu không nhậu thì biết làm gì hay không nhậu thì mất vui. Từ ngày 1.1.2020, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực đã dần thay đổi thói quen ăn nhậu của nhiều người. Vậy đời sống tinh thần của họ có thực sự nghèo nàn hơn?

Uống rượu, bia là một trong những cách giải trí được nhiều người Việt ưa chuộng mỗi buổi sáng, chiều, sau giờ làm... Tụ tập bạn bè thì thường phải làm vài ly mới vui, còn đi uống cà phê thì vẫn chưa "đủ đô".

Cùng với lý do đời sống tinh thần nghèo nàn, phải có vài ly thì mới nói chuyện được khiến nhiều người không biết giải trí bằng cách nào khác ngoài việc đi nhậu. Đó là lý do khiến Việt Nam thuộc vào top những nước tiêu thụ nhiều rượu bia nhất thế giới.

Tuy nhiên, trước những hiệu quả có thể trông thấy được từ sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đi vào cuộc sống, phần lớn người dân đều ủng hộ và chỉ ra rằng ngoài “thú vui” uống rượu, bia, vẫn còn rất nhiều cách tạo niềm vui khác.

Theo đó, nhiều bạn đọc bày tỏ cuộc sống tinh thần nghèo nàn mới sa vào rượu, bia. Có nhiều thứ để tìm hiểu và học hỏi, chỉ là cần phải đầu tư thời gian thì mới thấy được niềm vui trong đó.

Bạn đọc có tên Facebook là Hoa chia sẻ: “Trên đời thiếu gì niềm vui mà phải chọn nhậu nhẹt. Đọc sách, trồng hoa, chơi cây cảnh hoặc dậy sớm mỗi buổi sáng làm cốc cà phê cũng là những niềm vui. Mỗi người nên tự tìm cho mình một đam mê để phát triển và hoàn thiện bản thân”.

Đây cũng là ý kiến của bạn đọc Đỗ Sơn. Theo anh Sơn, theo quy định của luật mới, mức xử phạt đối với người vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông sẽ cao hơn nhiều. Nếu không uống rượu, bia vì sợ thì mọi người có thể đọc sách, học hỏi thêm những điều mới và phụ giúp công việc gia đình. Đó là những việc làm vừa an toàn, lại vừa giúp phát triển đời sống tinh thần một cách lành mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc khác còn chỉ ra thêm một cách giải trí khác nếu không uống rượu, bia là chơi thể thao. “Thể thao là một cách tốt. Nhưng với những người trên 35 tuổi thì khá là khó khăn để lựa chọn. Mong là sau này sẽ có nhiều cách thức giải trí khác nữa, ví dụ như đăng ký mua gói xem phim chẳng hạn” – bạn đọc Tùng Mai cho ý kiến.

Còn bạn đọc Nguyễn Dân thẳng thắn nói: “Không ai cấm mình nhậu. Nhưng khi nhậu say mà lái xe thì không được, vì sẽ gây tai nạn cho người khác. Lúc đó cái nhậu của mình có vui không? Ăn nhậu cho đã, xong rồi đi ngủ có vậy thôi là vui cả làng”.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Sau Nghị định 100/2019, bệnh nhân tai nạn giao thông do rượu bia giảm

Cường Ngô |

Sau một tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, số ca tai nạn giao thông nhập viện do rượu bia giảm mạnh so với trước.

Cả bản nói không với rượu bia, thuốc lá trong đám cưới

HƯNG THƠ |

Hiếm có nơi nào như A Tơi và A Tơng (thuộc thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) duy trì được “lệ làng” không sử dụng rượu, bia, thuốc lá. Từ ma chay, cưới hỏi, hay các ngày lễ theo phong tục tập quán...

Góp phần kéo giảm tai nạn giao thông

Đặng Tiến |

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực sẽ tác động rất lớn và tích cực về mặt an toàn giao thông vì việc siết chặt quản lý sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông góp phần kéo giảm tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối dư luận xã hội hiện nay. Tuy nhiên, kết quả cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào công tác tổ chức thực hiện của lực lượng chức năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau Nghị định 100/2019, bệnh nhân tai nạn giao thông do rượu bia giảm

Cường Ngô |

Sau một tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, số ca tai nạn giao thông nhập viện do rượu bia giảm mạnh so với trước.

Cả bản nói không với rượu bia, thuốc lá trong đám cưới

HƯNG THƠ |

Hiếm có nơi nào như A Tơi và A Tơng (thuộc thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) duy trì được “lệ làng” không sử dụng rượu, bia, thuốc lá. Từ ma chay, cưới hỏi, hay các ngày lễ theo phong tục tập quán...

Góp phần kéo giảm tai nạn giao thông

Đặng Tiến |

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực sẽ tác động rất lớn và tích cực về mặt an toàn giao thông vì việc siết chặt quản lý sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông góp phần kéo giảm tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối dư luận xã hội hiện nay. Tuy nhiên, kết quả cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào công tác tổ chức thực hiện của lực lượng chức năng.