Đổi CMND sang CCCD có ảnh hưởng tới thủ tục hưởng bảo hiểm không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có trả lời về việc đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang căn cước công dân (CCCD) liệu có ảnh hưởng tới thông tin khi làm thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm sau này?.

Bạn đọc hỏi: "Tôi đã thay đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân, vậy thì có ảnh hưởng gì đến thông tin khi làm thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm sau này hay không?.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định các trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như sau:

- Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng;

- Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch.

Với quy định này, có thể thấy, không ghi nhận trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3835/BHXH-CST nêu:

Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp có thay đổi các nội dung như số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Như vậy, khi người lao động thay đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc thay đổi thông tin trên các loại thẻ này đều không phải thực hiện thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội và việc thay đổi số chứng minh thư nhân dân của bạn không ảnh hưởng đến việc nhận trợ cấp thai sản cũng như các chế độ bảo hiểm xã hội sau này.

Tuy nhiên, số chứng minh nhân dân hay số Căn cước công dân là một trong những tiêu thức quản lý đối tượng của cơ quan bảo hiểm xã hội. Do đó, người lao động nên lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) để cơ quan cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu.

Mọi câu hỏi, thắc mắc của bạn đọc liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm xã hội có thể gửi về hòm thư toasoan@laodong.com.vn hoặc gửi bình luận dưới bài viết để được luật sư, chuyên gia của Báo Lao Động giải đáp.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Độ tuổi nghỉ hưu với người không bị suy giảm khả năng lao động

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định độ tuổi tuổi nghỉ hưu với trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động.

Trên 60 tuổi có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu.

Trường hợp nào đổi số CCCD không báo cơ quan thuế không bị phạt?

Minh Hương |

Có 3 trường hợp đổi số căn cước công dân (CCCD) không báo cơ quan thuế không bị phạt.


Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Độ tuổi nghỉ hưu với người không bị suy giảm khả năng lao động

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định độ tuổi tuổi nghỉ hưu với trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động.

Trên 60 tuổi có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu.

Trường hợp nào đổi số CCCD không báo cơ quan thuế không bị phạt?

Minh Hương |

Có 3 trường hợp đổi số căn cước công dân (CCCD) không báo cơ quan thuế không bị phạt.