Doanh thu chỉ bằng 1/3 mọi năm, tiểu thương chợ Đồng Xuân được nhận hỗ trợ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Kể từ khi chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) được hoạt động trở lại, lượng khách tới chợ đã bắt đầu tăng dần, việc buôn bán cũng dần khởi sắc hơn. Mặc dù vậy, theo các tiểu thương, việc kinh doanh cũng chỉ bằng 1/3 so với mọi năm.

Chợ Đồng Xuân là một trong những khu chợ đầu mối lớn nhất tại Hà Nội. Đây cũng là không gian mua bán của nhiều tiểu thương và là sự lựa chọn của nhiều người dân Thủ đô.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chợ phải tạm dừng hoạt động 1 thời gian. Đến ngày 1.10, chợ Đồng Xuân đã chính thức mở cửa trở lại với hơn 1.600 hộ kinh doanh.

 
Chợ Đồng Xuân được hoạt động trở lại từ ngày 1.10. Ảnh ghi nhận ngày 19.11.

Ghi nhận ngày 19.11, chợ Đồng Xuân đã đặt nhiều các biển thông báo, banner về các biện pháp phòng, chống dịch  COVID-19, trong đó nêu rõ thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Ngay từ phía cửa ra vào, ban quản lý chợ đã bố trí mã QR Code và yêu cầu người dân đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế trước khi vào chợ. 

Người dân được yêu cầu đo thân nhiệt và quét mã QR Code để khai báo y tế trước khi vào chợ.
Người dân được yêu cầu đo thân nhiệt và quét mã QR Code để khai báo y tế trước khi vào chợ.
Người dân được yêu cầu đo thân nhiệt và quét mã QR để khai báo y tế trước khi vào chợ.

Các lối đi lại đều có những tấm biển thông báo về quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo quan sát, các gian hàng đều đã bố trí mã QR riêng để thuận tiện cho việc truy vết khi cần.

Bên cạnh đó, các tiểu thương và khách hàng tới chợ đều nghiêm túc thực hiện thông điệp "5K" đặc biệt là đeo khẩu trang. Ban quản lý chợ thường xuyên đi kiểm tra và nhắc nhở người dân về công tác đảm bảo phòng chống dịch.

Tại các ki-ốt đều bố trí mã QR riêng, ban quản lý chợ thường xuyên đi kiểm tra và nhắc nhở các tiểu thương và người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Tại các ki-ốt đều bố trí mã QR riêng, ban quản lý chợ thường xuyên đi kiểm tra và nhắc nhở các tiểu thương và người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
CTại các ki-ốt đều bố trí mã QR riêng. Ban quản lý chợ thường xuyên đi kiểm tra và nhắc nhở các tiểu thương và người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 17.11, ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - đã chủ trì đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chợ Đồng Xuân.

Đoàn kiểm tra của UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Đồng Xuân tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 theo Công điện số 23/CĐ-UBND.

Cũng theo ghi nhận, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, lượng khách hàng tới chợ đã đông hơn so với thời điểm trước. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương cho hay, so với thời điểm này mọi năm, lượng khách đã vắng hơn nhiều.

Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - Nguyễn Anh Quân làm việc cùng với ban quản lý chợ Đồng Xuân trong ngày 17.10.
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân (áo xanh) làm việc cùng với ban quản lý chợ Đồng Xuân.

Theo bà Lê Thị Bình - tiểu thương kinh doanh ngành tạp phẩm tại chợ Đồng Xuân, từ khi chợ hoạt động trở lại, tình hình kinh doanh của cửa hàng rất kém, nguồn thu nhập chỉ bằng 1/3 so với thời điểm này mọi năm.

"Dù đây là thời điểm cuối năm lượng khách có đông hơn trước nhưng nhiều hôm trong cả ngày, cửa hàng tôi có 4-5 khách ghé mua, thu nhập không được là bao. Chúng tôi hiện cũng chỉ buôn bán cầm chừng không dám nhập thêm hàng. Mong rằng từ giờ đến Tết âm lịch, dịch bệnh có diễn biến tốt hơn để chúng tôi tăng được nguồn thu nhập" - bà Thanh than thở.

 
Ki-ốt kinh doanh của bà Bình ở trong chợ Đồng Xuân.

Được biết, ban quản lý chợ và UBND phường Đồng Xuân đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Là một trong những hộ kinh doanh đã được nhận hỗ trợ bà Phạm Thị Thanh - tiểu thương tại chợ Đồng Xuân - cho hay, khoản hỗ trợ này tuy không lớn nhưng cũng hỗ trợ phần nào cho các hộ kinh doanh để phục hồi hoạt động. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh ở đây đều tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch để sớm đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4-18.11) là 7.016 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 2.542 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 4.474 ca.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sắp có 370.000 liều vaccine, tiêm xong cho học sinh cấp 3 sau 2 ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, dự kiến 1-2 ngày nữa, Hà Nội mới được phân bổ hơn 370.000 liều. Khi có vaccine, chỉ 2 ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3.

Hà Nội thêm ổ dịch mới, quận Ba Đình tìm người đến hiệu thuốc, nhà hàng

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa phát sinh thêm một ổ dịch COVID-19 cộng đồng tại thôn Mới, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ với chùm 14 ca bệnh.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân: "Cả sáng có 5 khách mua là đã khá hơn trước"

Vương Trần - Ngọc Lê |

Thời gian gần đây, lượng khách đến chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) đã bắt đầu "rục rịch" tăng, việc buôn bán cũng dần quay trở lại, tuy nhiên nếu so với trước đây thì lượng khách hiện nay vẫn còn "ế".

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội sắp có 370.000 liều vaccine, tiêm xong cho học sinh cấp 3 sau 2 ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, dự kiến 1-2 ngày nữa, Hà Nội mới được phân bổ hơn 370.000 liều. Khi có vaccine, chỉ 2 ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3.

Hà Nội thêm ổ dịch mới, quận Ba Đình tìm người đến hiệu thuốc, nhà hàng

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa phát sinh thêm một ổ dịch COVID-19 cộng đồng tại thôn Mới, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ với chùm 14 ca bệnh.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân: "Cả sáng có 5 khách mua là đã khá hơn trước"

Vương Trần - Ngọc Lê |

Thời gian gần đây, lượng khách đến chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) đã bắt đầu "rục rịch" tăng, việc buôn bán cũng dần quay trở lại, tuy nhiên nếu so với trước đây thì lượng khách hiện nay vẫn còn "ế".