Doanh nghiệp trẻ bị sốc vì nửa năm bị 1 hội đến vận động, xin tiền 4 lần

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, thời gian gần đây nhiều đơn vị, tổ chức xôn xao chuyện khi Hội truyền thống Trường sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Bình Dương gửi công văn vận động mua vé xem ca nhạc. Thậm chí, có doanh nghiệp trẻ phản ánh chỉ trong nửa năm đã bị vận động, xin tiền tới 4 lần.

Chiều ngày 11.10, Báo Lao Động nhận được phản ánh của anh B.V.H  - Giám đốc Công ty TNHH A.M.P (sản xuất đồ may mặc, tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về việc một hội thường xuyên đến vận động mua vé xem ca nhạc, xin tiền gây quỹ. 

Vào đầu giờ chiều có một nhóm 2 người khoảng 50 tuổi xưng là người trong Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh VN tỉnh Bình Dương. Hai người này cho biết đã thông qua chính quyền xã An Điền và gửi công văn về việc tổ chức chương trình ca múa nhạc. Rồi vận động, xin doanh nghiệp của anh B.V.H đóng góp tiền để có kinh phí tổ chức chương trình. Tiền đóng góp có thể đưa tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản. Tiền đóng góp sử dụng để tri ân liệt sĩ và cựu chiến binh khó khăn.

Hai người mang theo thư ngỏ đề nghị doanh nghiệp ủng hộ tiền để tổ chức chương trình.
Hai người mang theo thư ngỏ đề nghị doanh nghiệp ủng hộ tiền để tổ chức chương trình.

Theo anh B.V.H, doanh nghiệp của anh mới hoạt động còn nhiều khó khăn. Từ tháng 4.2022 cho đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh VN tỉnh Bình Dương đã 4 lần đến vận động, mua vé, xin tiền. Lần đầu tiên, anh có ủng hộ tiền, được người của Hội ghi vào sổ và phát 2 tấm vé nghe ca nhạc ở thành phố Thủ Dầu Một nhưng anh B.V.H không đi. Các lần sau do đang lo đơn hàng khó khăn nên anh B.V.H không đóng góp.

"Mở doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn, chúng tôi lo đơn hàng công việc cho công nhân rất vất vả. Tôi thấy họ đến liên tục nhiều lần rất phiền phức và bức xúc. Hơn nữa người đi vận động lại cung cấp số tài khoản cá nhân nên nghi ngờ sự trong sáng của người này. Họ có nhắc đến cựu chiến binh, không biết có phải mạo danh không?"- anh B.V.H cho biết.

Trước đó, các trường đại học và một số đơn vị tại thành phố Thủ Dầu Một cũng phản ánh bị gây phiền vì đơn vị này nhiều lần đến vận động mua vé xem ca nhạc và xin tiền để tổ chức sự kiện, ngôn ngữ thiếu lịch sự.

Các cựu chiến binh ở Bình Dương cũng không đồng ý, nhiều lần đã lên tiếng nhắc nhở đề nghị dừng lại. Theo các cựu chiến binh, hội viên khó khăn thì các thành viên cũng đã tìm cách hỗ trợ, không cần phải đi vận động gây phiền hà cho doanh nghiệp như thế.

Theo ông Trần Hữu Tài - Chủ tịch ​Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bình Dương, Hội trên hoạt động độc lập, ​Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bình Dương không thành lập và không được giao quản lý. Việc xin tiền doanh nghiệp thì ông Tài cảm thấy như thế là không nên.

Ông Lê Văn Hòa - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh VN tỉnh Bình Dương, xác nhận việc Hội có bộ phận đi vận động yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị có lòng hảo tâm giúp đỡ thì gửi tiền vào số tài khoản Hội. Bộ phận có đến báo chính quyền địa phương và tới doanh nghiệp, người ta đồng ý thì giúp đỡ. Việc này làm tri ân, tiền vận động để giúp đỡ các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Về việc Hội đến 1 doanh nghiệp tới 4 lần trong nửa năm, ông Hòa cho biết, tiếp nhận thông tin này và sẽ nhắc nhở lại bộ phận đi vận động, vì  hội không yêu cầu họ phải đến nhiều như thế.

Về việc đề nghị doanh nghiệp chuyển tiền vào số tài khoản của cá nhân, ông Hòa cho biết là sai quy định vì Hội có tài khoản.

Địa phương không giới thiệu đến doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo thị xã Bến Cát xác nhận hai người này có đến chính quyền xã An Điền và đưa ra các văn bản liên quan. Tuy nhiên, chính quyền xã không có văn bản giới thiệu 2 người đến vận động xin tiền doanh nghiệp. "Địa phương không giới thiệu đến gặp doanh nghiệp. Làm vậy làm phiền doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thông tin nhanh đến các phường xã về việc này. Đồng thời, thông tin đến cấp tỉnh để có chỉ đạo chung chấn chỉnh sự việc"- lãnh đạo thị xã Bến Cát nói.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở Công thương Bình Dương nói gì về việc 122 cây xăng ngừng bán?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, nhu cầu xăng và dầu phục vụ các phương tiện di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa là rất lớn. Do ảnh hưởng tình hình chung, người dân và doanh nghiệp ở Bình Dương đang tìm mua xăng dầu rất vất vả.

Bình Dương: Dựng rào phân làn người xếp hàng đổ xăng

ĐÌNH TRỌNG |

Ghi nhận tại Bình Dương, một số cây xăng đã tạm nghỉ bản khiến người dân vất vả đi tìm điểm đổ xăng. Có cây xăng tập trung đông, có trường hợp khách nổi nóng, cãi nhau với nhân viên bán xăng.

Bình Dương: Xây thêm nhà ở xã hội và trường học tại địa bàn có 8 KCN

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chính quyền cùng doanh nghiệp đang thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội, trường học phục vụ tốt hơn nhu cầu của địa bàn có 8 khu công nghiệp với trên 150.000 người lao động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giám đốc Sở Công thương Bình Dương nói gì về việc 122 cây xăng ngừng bán?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, nhu cầu xăng và dầu phục vụ các phương tiện di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa là rất lớn. Do ảnh hưởng tình hình chung, người dân và doanh nghiệp ở Bình Dương đang tìm mua xăng dầu rất vất vả.

Bình Dương: Dựng rào phân làn người xếp hàng đổ xăng

ĐÌNH TRỌNG |

Ghi nhận tại Bình Dương, một số cây xăng đã tạm nghỉ bản khiến người dân vất vả đi tìm điểm đổ xăng. Có cây xăng tập trung đông, có trường hợp khách nổi nóng, cãi nhau với nhân viên bán xăng.

Bình Dương: Xây thêm nhà ở xã hội và trường học tại địa bàn có 8 KCN

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chính quyền cùng doanh nghiệp đang thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội, trường học phục vụ tốt hơn nhu cầu của địa bàn có 8 khu công nghiệp với trên 150.000 người lao động.