Doanh nghiệp tặng 4.800 kit xét nghiệm SARS-CoV-2

Phương Linh |

Chiều 10.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa và Bệnh Viện Đa khoa tỉnh  tiếp nhận 4.800 bộ kit test phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19Toàn bộ số kit test trên được các doanh nghiệp hỗ trợ cho Khánh Hòa, kịp thời chủ động phòng dịch.

Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư VCN tặng 4.000 bộ kit test, trị giá 2,1 tỷ đồng. Số kit test trên được trao cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

800 bộ kit test, trị giá 420 triệu đồng còn lại do Báo Khánh Hoà phối hợp với Công ty Cổ phần Ô tô – Điện máy Emasco Nha Trang tặng. Số kit test này sẽ chuyển 500 bộ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 300 kit test cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ông Phạm Hùng Cường, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư VCN cho biết, qua thông tin báo chí phản ánh về việc thiếu nguồn sinh phẩm, hóa chất để thực hiện các xét nghiệm liên quan đến dịch COVID-19 lãnh đạo công ty quyết định mua 4.000 bộ kit test hỗ trợ tỉnh kịp thời chống dịch. Mong rằng với số thiết bị y tế trên sẽ giúp ngành y tế thực hiện hiệu quả công tác khoanh vùng dập dịch, đảm bảo an toàn cho người dân và ổn định phát triển kinh tế.

Ông Bùi Xuân Minh, giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa thông tin, "hiện dịch diễn biến phức tạp, Khánh Hòa đã có ca lây nhiễm cộng đồng vì vậy nhu cầu xét nghiệm rất lớn. Với số lượng kit test lớn mà các doanh nghiệp tặng thời điểm này là rất cần thiết giúp ngành y tế triển khai xét nghiệm được nhiều hơn, phát hiện sớm, góp phần hạn chế sự lây lan của dịch trong cộng đồng".

Đến thời điểm này Khánh Hòa có 2 máy xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 được lắp đặt tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện đa khoa tỉnh. Công suất hoạt động của các máy khoảng 800 mẫu xét nghiệm/ngày. Bệnh viện Quân y 87 cũng đang trang bị máy xét nghiệm COVID-19. Cùng với hỗ trợ của Viện Pasteur Nha Trang công tác xét nghiệm về cơ bản đảm bảo được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2 và người địa phương trở về từ vùng dịch theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Theo ông Huỳnh Văn Dõng, giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa với số lượng 4.500 kis test hiện nay đáp ứng nhu cầu xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 trên địa bàn. Đơn vị đang triển khai mua thêm các hóa chất, sinh phẩm liên quan để chủ động hơn trong công tác xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên các mẫu khẳng định có dương tính với SARS-CoV-2 vẫn sẽ được thực hiện tại Viện Pasteur Nha Trang.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 10.8

TUẤN ANH - ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 10.8: Bắc Ninh xử phạt người không đeo khẩu trang từ ngày 12.8; Bác sĩ lý giải việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2;... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Chủ tịch Hà Nội: Cần đạt mốc 10.000-12.000 mẫu xét nghiệm được lấy/ngày

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, việc lấy mẫu xét nghiệm cần đạt mốc 10.000-12.000 mẫu/ ngày.

Đà Nẵng đặt mục tiêu lấy 7.000 mẫu/ngày để xét nghiệm COVID-19

Hữu Long |

Đẩy mạnh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm theo nhóm, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng kỳ vọng thành phố sẽ phấn đầu lấy 5.000-7.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 10.8

TUẤN ANH - ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 10.8: Bắc Ninh xử phạt người không đeo khẩu trang từ ngày 12.8; Bác sĩ lý giải việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2;... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Chủ tịch Hà Nội: Cần đạt mốc 10.000-12.000 mẫu xét nghiệm được lấy/ngày

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, việc lấy mẫu xét nghiệm cần đạt mốc 10.000-12.000 mẫu/ ngày.

Đà Nẵng đặt mục tiêu lấy 7.000 mẫu/ngày để xét nghiệm COVID-19

Hữu Long |

Đẩy mạnh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm theo nhóm, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng kỳ vọng thành phố sẽ phấn đầu lấy 5.000-7.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày.