Doanh nghiệp rửa cát đá gây ô nhiễm, sông Buông bị “bức tử”

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian gần đây, sông Buông, đoạn qua TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Màu nước luôn trong tình trạng đục ngầu, đặc quánh và bốc mùi khó chịu khiến người dân bức xúc. UBND TP.Biên Hoà đã xử phạt nhiều doanh nghiệp liên quan đến tình trạng ô nhiễm này.

Nước sông đục ngầu, đặc quánh

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, cả đoạn sông Buông dài nhiều km đều đổi màu đục ngầu, chảy chậm. Gần khu vực nước sông ô nhiễm, rất nhiều học sinh đi học qua lại mỗi ngày. Theo phản ánh của một số người dân ở P.Phước Tân, nguyên nhân chính là sông Buông, đoạn qua P.Phước Tân có nhiều doanh nghiệp tiến hành phun xịt, bơm hút nước từ dòng sông lên để rửa cát, rửa đá. Sau đó, nước rửa cát, rửa đá lại được thải xuống dòng sông khiến nguồn nước sông Buông ngày càng ô nhiễm.

Ông Lê Hữu Quang (ngụ ấp Miễu, P.Phước Tân, TP.Biên Hoà) cho biết: Trước đây nước sông Buông rất sạch và trong, nhưng từ ngày các bến bãi đưa máy bơm nước lên rửa cát, đá rồi xả ngược lại, khiến sông Buông ô nhiễm như bây giờ. Bụi đá và bụi cát bị rửa trôi xuống bồi lắng dưới sông, lâu ngày tạo thành lớp bùn dày, lún sâu tới ngang bụng người.

Theo UBND P.Phước Tân, TP.Biên Hoà, tình trạng này xuất hiện từ năm 2019, một số bến bãi rửa cát, đất đá ở khu vực trên gây ô nhiễm môi trường và người dân phản ánh rất nhiều. Do đó, UBND phường thành lập tổ liên ngành kiểm tra tình trạng hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước của các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng ven hai bên bờ sông. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra tới thì các chủ doanh nghiệp, cơ sở đều tìm cách né tránh.

7 doanh nghiệp bị xử phạt

Nước sông Buông đục ngầu, đặc quánh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Nước sông Buông đục ngầu, đặc quánh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Nước sông Buông đục ngầu, đặc quánh. Ảnh: Hà Anh Chiến

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP.Biên Hòa đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với một số doanh nghiệp, cơ sở khai thác, tập kết vật liệu xây dựng dọc dòng sông Buông. Qua kiểm tra cho thấy, có đến 7 doanh nghiệp và cơ sở cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng, tập kết vật liệu xây dựng không đảm bảo về môi trường nên đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.

Theo UBND TP.Biên Hòa, ngoài 7 doanh nghiệp, cơ sở bị phát hiện vi phạm về môi trường nói trên thì dọc sông Buông, đoạn qua P.Phước Tân còn có đến 10 mỏ đá quy mô lớn được cấp phép khai thác với tổng diện tích hơn 400ha. Trong đó, có một số đơn vị, doanh nghiệp cũng đã, đang trực tiếp và gián tiếp gây nên tình trạng ô nhiễm sông Buông.

Sông Buông dài 52km, bắt nguồn từ TP.Long Khánh chảy qua H.Trảng Bom xuống TP.Biên Hòa rồi đổ ra sông Đồng Nai.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Rác đặc kín "bức tử" công trình hơn 200 tỉ cùng nhiều kênh, rạch

Minh Ánh - Tạ Quang |

Cần Thơ vốn được mệnh danh là thành phố với "bốn bề sông nước". Nhưng thay vì trở thành nguồn sống của người dân, nhiều kênh, rạch ở Cần Thơ đang ngập trong rác thải, ô nhiễm.

Ngành công nghiệp thời trang đang bức tử các con sông

Huyền Anh |

Dệt nhuộm là một trong những lĩnh vực gây ô nhiễm nhất của ngành công nghiệp thời trang toàn cầu. Nó tàn phá môi trường và gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Cận cảnh cánh rừng bị "bức tử" bởi nhà máy gạch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Đại diện Công ty CP Trúc Thôn (Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương) thừa nhận, hàng trăm cây keo chết khô, cành trơ trụi, thân rộp có ảnh hưởng từ khí thải, khí nóng từ dây chuyền sản xuất gạch ốp lát của công ty.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ: Rác đặc kín "bức tử" công trình hơn 200 tỉ cùng nhiều kênh, rạch

Minh Ánh - Tạ Quang |

Cần Thơ vốn được mệnh danh là thành phố với "bốn bề sông nước". Nhưng thay vì trở thành nguồn sống của người dân, nhiều kênh, rạch ở Cần Thơ đang ngập trong rác thải, ô nhiễm.

Ngành công nghiệp thời trang đang bức tử các con sông

Huyền Anh |

Dệt nhuộm là một trong những lĩnh vực gây ô nhiễm nhất của ngành công nghiệp thời trang toàn cầu. Nó tàn phá môi trường và gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Cận cảnh cánh rừng bị "bức tử" bởi nhà máy gạch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Đại diện Công ty CP Trúc Thôn (Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương) thừa nhận, hàng trăm cây keo chết khô, cành trơ trụi, thân rộp có ảnh hưởng từ khí thải, khí nóng từ dây chuyền sản xuất gạch ốp lát của công ty.