Doanh nghiệp nổ mìn làm sập nhà dân từng bị cử tri phản ánh vì bất an

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Lo ngại mất an toàn từ hoạt động nổ mìn khai thác đá vôi của doanh nghiệp đã từng được cử tri phản ánh, trước khi xảy ra vụ đá đè sập 1 ngôi nhà dân.

Sau kiểm tra… vẫn tiếp tục hoạt động

Tối ngày 15.3, trả lời Báo Lao Động, lãnh đạo huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện đã báo cáo tỉnh để chỉ đạo tạm dừng hoạt động nổ mìn của doanh nghiệp cho đến khi đảm bảo điều kiện an toàn.

Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 15.3, Công ty CP Tập đoàn Thaigroup (tiền thân là tập đoàn Xuân Thành) nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá vôi Thạnh Mỹ, đã làm cho nhiều tảng đá lớn từ khu vực mỏ lăn xuống núi. Trong đó, có 1 tảng đá lớn gần 5m³, đè sụp đổ một phần ngôi nhà rẫy của người dân địa phương (sườn nhà, phênh, mái lợp ngói…) và hư hỏng một số đồ dùng trong gia đình.

Sau tiếng nổ mìn đinh óc, tảng đá lớn từ khu vực mỏ xuống lao thẳng xuống nhà dân ở Nam Giang, Quảng Nam. Ảnh UBND huyện cung cấp.
Sau tiếng nổ mìn đinh óc, tảng đá lớn từ khu vực mỏ lao thẳng xuống nhà dân ở Nam Giang, Quảng Nam. Ảnh UBND huyện cung cấp.

"Phía dưới chân núi, nơi có công trình khai thác đá vôi của nhà máy xi măng Thạnh Mỹ có khoảng mấy chục hộ dân. Địa phương đã xây bờ kè ở phía sau để ngăn ngừa đá lăn xuống nhà dân. Tuy nhiên, lần này đá đã bay qua cả bờ kè này. Hộ dân bị sập nhà rẫy chỉ cách khu vực nổ mìn khai thác đá vài trăm mét, nhưng họ không ở đó thường xuyên" – lãnh đạo huyện Nam Giang nói.

Cũng theo vị này, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khai thác là của cấp tỉnh, còn huyện quản lý địa bàn, nhưng không có chức năng đo đạc thông số địa chấn.

Trước đây, người dân có ý kiến phản ánh việc nổ mìn, huyện đã báo cáo lên tỉnh. Qua kiểm tra, các sở, ngành của tỉnh đánh giá chưa có vụ việc nào doanh nghiệp đánh mìn quá giấy phép theo quy định nên cho phép hoạt động.

Sau đó, doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, đến hôm nay thì xảy ra vụ nổ mìn làm đá lăn đè sập nhà dân. Rất may không có thương vong.

Người dân lo tính mạng bị đe dọa

“Tình trạng nổ mìn của doanh nghiệp đã kéo dài nhiều năm, đe dọa tính mạng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Năm 2021, chồng tôi đang mải mê làm vườn sau đồi thì bị đá lăn trúng nhưng rất may chỉ bị thương nhẹ. Rất mong các cấp có phương án đảm bảo an toàn cho người dân chúng tôi”, bà N.T.C (người dân Thạnh Mỹ) cho biết.

Nhiều lo ngại khi hoạt động nổ mìn khai thác đá tại mỏ Thạnh Mỹ đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của người dân lân cận. Ảnh: UBND huyện Nam Giang.
Nhiều lo ngại khi hoạt động nổ mìn khai thác đá tại mỏ Thạnh Mỹ đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của người dân lân cận. Ảnh: UBND huyện Nam Giang.

Đây cũng là phản ánh của người dân huyện Nam Giang với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam vào tháng 4.2023. Xét thấy kiến nghị của cử tri là xác đáng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến người dân, môi trường trong quá trình thực hiện dự án khai thác đá vôi Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Công ty CP Tập đoàn Thaigroup sau đó thỏa thuận chi tiền hỗ trợ thiệt hại với người dân và tiếp tục hoạt động khai thác.

Theo ông Nguyễn Đăng Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang: “Quan điểm của huyện là mong muốn thu hút doanh nghiệp vào đầu tư ở miền núi nhưng làm gì thì làm cũng không để ảnh hưởng đến cuộc sống đời sống của bà con nhân dân.

Dự án khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng cho nhà máy xi măng Thạnh Mỹ của Công ty CP Tập đoàn Thaigroup, được tỉnh Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư năm 2017, với tổng vốn đầu tư hơn 56 tỉ đồng.

Diện tích khai thác 45,86 hecta, trong thời gian 29 năm, trữ lượng đá vôi làm nguyên liệu xi măng là 57.611 nghìn tấn. Doanh nghiệp đang xin chủ trương để mở rộng phạm vi khai thác thêm 15,14 hecta, nâng tổng diện tích khai thác lên 61 hecta.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Khởi động "Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024”

Hoàng Bin |

Cuối giờ chiều nay (15.3), Quảng Nam đã khai mạc triển lãm về Đa dạng sinh học và mít tinh hưởng ứng chiến dịch hành động vì động vật hoang dã.

Một nhà dân bị sập sau vụ nổ mìn phá đá của doanh nghiệp

Hoàng Bin |

Trưa nay, 15.3, công ty xi măng Xuân Thành tiến hành nổ mìn làm nhiều tảng đá lớn lăn xuống núi, trong đó có 1 tảng đá đè sập nhà dân tại huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Quảng Nam sẽ bố trí, sử dụng cán bộ dôi dư theo năng lực đóng góp

Hoàng Bin |

Dự kiến Quảng Nam có 246 cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Danh tính nhóm đối tượng gây ra loạt vụ chặn xe, cướp tài sản

HỮU CHÁNH |

Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng chuyên sử dụng dao phóng đi cướp tài sản với tính chất manh động.

Nhiều bất cập trong việc xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn ở Thanh Hóa

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn Thanh Hóa còn hơn 120 "điểm đen" và điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên việc xử lý đối với các điểm này vẫn chưa dứt điểm, gây nhức nhối, khiến nguy cơ tai nạn vẫn thường trực.

Medvedev tái ngộ Alcaraz tại chung kết Indian Wells

TAM NGUYÊN |

Đúng 1 năm sau trận chung kết Indian Wells 2023, Daniil Medvedev và Carlos Alcaraz sẽ lại tranh chức vô địch giải Masters 1000.

Đức và hai nước châu Âu hợp lực khi không có khí đốt Nga qua Nord Stream

Ngọc Vân |

Đức phê duyệt thỏa thuận với Italy và Thụy Sĩ để cung cấp khí đốt giữa các nước trong trường hợp khủng hoảng nguồn cung do thiếu khí đốt Nga qua Nord Stream.

2 ngày 1 đêm du lịch Sơn La ngắm hoa sơn tra

Linh Boo |

Tháng 3, hoa sơn tra bung nở rực rỡ khắp các bản làng ở Sơn La, thu hút đông đảo du khách tới check-in, khám phá.

Khởi động "Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024”

Hoàng Bin |

Cuối giờ chiều nay (15.3), Quảng Nam đã khai mạc triển lãm về Đa dạng sinh học và mít tinh hưởng ứng chiến dịch hành động vì động vật hoang dã.

Một nhà dân bị sập sau vụ nổ mìn phá đá của doanh nghiệp

Hoàng Bin |

Trưa nay, 15.3, công ty xi măng Xuân Thành tiến hành nổ mìn làm nhiều tảng đá lớn lăn xuống núi, trong đó có 1 tảng đá đè sập nhà dân tại huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Quảng Nam sẽ bố trí, sử dụng cán bộ dôi dư theo năng lực đóng góp

Hoàng Bin |

Dự kiến Quảng Nam có 246 cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.