Doanh nghiệp nhường đất xây trường, địa phương thất tín vì lý do "cơ chế"?

QUANG ĐẠI |

Cần đất để xây trường mầm non, UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã vận động doanh nghiệp nhường lại hơn 6.000 m2 đất, với cam kết cho doanh nghiệp này thuê lại khoảng 400m2 đất xây dựng nhà làm việc. Nhưng nay trường học đã xây xong 2 năm mà doanh nghiệp vẫn chưa được thuê đất, với lý do vướng “cơ chế”.

Năm 2015, do cần đất xây Trường mầm non Liên Cơ, lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn và thị trấn Nam Đàn đã làm việc với Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, đề nghị công ty trả lại 6.390m2 đất kinh doanh tại thị trấn Nam Đàn.

Đổi lại, Công ty sẽ được tạo điều kiện thuê khoảng 376 m2 đất tại thị trấn Nam Đàn (giáp Quốc lộ 46, thuộc Trường mầm non Liên Cơ đã giải thể) không qua đấu giá để xây trụ sở làm việc và bày bán sản phẩm.

Trường Mầm non Liên Cơ cũ đã dời đi 2 năm, nhưng doanh nghiệp vẫn không thể thuê đất. Ảnh: QĐ
Trường Mầm non Liên Cơ cũ đã dời đi 2 năm, nhưng doanh nghiệp vẫn không thể thuê đất. Ảnh: QĐ

Sẵn sàng tạo điều kiện cho địa phương có đất xây dựng trường học, nhưng cũng lường trước những khó khăn phức tạp trong quá trình giải quyết thủ tục đất đai, phía Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đề nghị UBND huyện Nam Đàn xin ý kiến của tỉnh.

Ngày 13.3.2017, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 1451 truyền đạt ý kiến của ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: “Đồng ý chủ trương thu hồi 6.390 m2 đất của Tổng công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn để thực hiện dự án xây dựng mới Trường mầm non Liên Cơ.

Cho phép Tổng Công ty được làm thủ tục để thuê 300 m2 đất tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 03 (vị trí Trường mầm non Liên Cơ cũ ) tại thị trấn Nam Đàn để xây dựng văn phòng làm việc kiêm nhà trưng bày và bán sản phẩm. Giao Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng; UBND huyện Nam Đàn hướng dẫn UBND thị trấn Nam Đàn và Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An triển khai thực hiện đúng quy định”.

Đến ngày 2.11.2017, ông Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn tiếp tục ký văn bản số 2330: “UBND huyện Nam Đàn cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan để Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An thuê đất tại khối Mai Hắc Đế - thị trấn Nam Đàn”.

Có những cam kết nêu trên, Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã bàn giao diện tích đất 6.390 m2 cho thị trấn Nam Đàn xây dựng Trường mầm non Liên Cơ.

Tuy nhiên, đến nay đã 2 năm trôi qua, trường mầm non đã khánh thành đưa vào sử dụng, việc thuê đất của Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An vẫn không thể thực hiện.

Theo giải thích của cơ quan chức năng, mảnh đất thuộc Trường mầm non Liên Cơ cũ là đất công sản, phải xử lý theo Nghị định 167/2017, nên chưa thể giải quyết cho Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An thuê đất.

Ngày 6.8.2019, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 5532 với nội dung khu đất Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đề xuất thuê thuộc đối tượng xử lý, sắp xếp tài sản công; do đó, chủ trương đầu tư thực hiện dự án chỉ được xem xét thực hiện sau khi UBND huyện Nam Đàn xử lý sắp xếp nhà, đất theo quy định.

Ngày 30.10, trao đổi với phóng viên, đại diện UBND huyện Nam Đàn cho biết: “Việc xử lý sắp xếp nhà đất thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài nên chưa giải quyết được cho Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An thuê đất theo cam kết”.

Ông Trương Văn Hiền – Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An cho biết: “Công ty chia sẻ với địa phương nên đã nhất trí nhường lại hơn 6.000 m2 đất để xây trường mầm non, với sự cam kết từ lãnh đạo huyện và tỉnh sẽ tạo điều kiện cho thuê hơn 300m2 đất làm nơi làm việc, bán hàng hóa. Hiện nay, mọi thủ tục đầu tư chúng tôi đã hoàn thiện, rất mong chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non xuống cấp nặng, cô trò vừa học vừa “run”

Thành Nhân - Mỹ Huyền |

Tường nứt nham nhở, sàn lún nặng và la phông phòng học đã từng rơi trúng 1 giáo viên, nhưng hàng ngày, thầy cô và học sinh vẫn phải vừa học vừa “run”.

Nữ hiệu trưởng mầm non tử vong, Trưởng Phòng Giáo dục nói gì?

QUANG ĐẠI |

Cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Mầm non xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu – Nghệ An) đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Trước đó, cô Thanh đã kiến nghị nhiều lần về việc đánh giá xếp loại cuối năm và việc bị cho thôi chức hiệu trưởng.

Nữ hiệu trưởng mầm non tử vong sau khi gửi đơn xin nghỉ việc

QUANG ĐẠI - HOÀNG THÔNG |

Cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong – huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường, sau khi nhận được thông tin bị miễn nhiệm chức vụ do “hạn chế năng lực”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trường mầm non xuống cấp nặng, cô trò vừa học vừa “run”

Thành Nhân - Mỹ Huyền |

Tường nứt nham nhở, sàn lún nặng và la phông phòng học đã từng rơi trúng 1 giáo viên, nhưng hàng ngày, thầy cô và học sinh vẫn phải vừa học vừa “run”.

Nữ hiệu trưởng mầm non tử vong, Trưởng Phòng Giáo dục nói gì?

QUANG ĐẠI |

Cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Mầm non xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu – Nghệ An) đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Trước đó, cô Thanh đã kiến nghị nhiều lần về việc đánh giá xếp loại cuối năm và việc bị cho thôi chức hiệu trưởng.

Nữ hiệu trưởng mầm non tử vong sau khi gửi đơn xin nghỉ việc

QUANG ĐẠI - HOÀNG THÔNG |

Cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong – huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường, sau khi nhận được thông tin bị miễn nhiệm chức vụ do “hạn chế năng lực”.