Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 6 tỉ USD: Người trong cuộc nói gì?

Tùng Giang |

Liên quan đến thông tin đang gây xôn xao dư luận về Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (Công ty USC Interco) có vốn điều lệ lên tới 144.000 tỉ đồng (6 tỉ USD), theo bà Phương, căn nhà tại số 10, ngõ 234 thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức) được ông Trần Gia Phong mượn đặt làm trụ sở đăng ký hoạt động.

Ngày 26.2, trao đổi với Lao Động, bà Kim Thị Phương (sinh năm 1963), một trong 3 cổ đông của Công ty USC Interco cho biết, bản thân bà Phương có góp chung "một chút", nhưng không nắm rõ và không liên quan gì nhiều đến doanh nghiệp này.

Theo bà Phương, Công ty USC Interco đăng ký số vốn điều lệ "khủng" để sau này huy động các cổ đông góp vốn. Về bản chất, 3 cổ đông chính của công ty không ai có nhiều tiền đến mức đó.

Căn nhà nơi bà Phương đang sinh sống cũng là địa chỉ của Công ty USC Interco. Ảnh: Tùng Giang.
Căn nhà nơi bà Phương đang sinh sống cũng là địa chỉ của Công ty USC Interco. Ảnh: Tùng Giang.

Bà Phương thông tin thêm, do có quen biết từ trước, nên ông  Trần Gia Phong đã chủ động nhờ căn nhà nơi gia đình bà Phương ở tại số 10, ngõ 234 thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) đặt làm trụ sở đăng ký hoạt động.

"Họ nhờ chứ bản thân tôi cũng không hiểu được hết vấn đề. Chồng tôi mới mất, một mình tôi nuôi 2 con đang tuổi ăn học, công việc chính hằng ngày của tôi là làm đại lý phân phối nước khoáng từ trường ion kiềm CNA, ngoài ra tôi không làm thêm gì", bà Phương nói.

Cũng theo bà Phương, ông Nguyễn Hoàn Sơn (người góp 40%, tương ứng 57.600 tỉ đồng) chỉ là trên giấy tờ. Bản thân ông Sơn hiện đang làm đại lý phân phối nước khoáng cùng bà Phương. Còn ông Trần Gia Phong (người góp 30%, tương ứng 43.200 tỉ đồng) tuy có doanh nghiệp gỗ riêng, nhưng cũng không thể có số tiền góp vốn lớn như vậy.

 
 
 
Thông tin đăng ký của Công ty USC Interco từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư.
Liên quan đến sự việc, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hữu Cương - Chủ tịch UBND xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, chính quyền xã đã nắm được thông tin trên về hộ gia đình của bà Kim Thị Phương được đăng ký làm địa chỉ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại USC.

Qua đó, xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh cụ thể, và sẽ thông báo đến báo chí, dư luận trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, theo thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong ngày 17.1.2020, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại USC (USC Interco) có địa chỉ tại số 10, ngõ 234 đường thôn Lai Xá, (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) đăng ký thành lập với vốn điều lệ 144.000 tỉ đồng (khoảng 6 tỉ USD).

Trong đó, 3 cổ đông gồm: Ông Trần Gia Phong và bà Kim Thị Phương mỗi người góp 30%, tương ứng 43.200 tỉ đồng cùng ông Nguyễn Hoàn Sơn góp 40%, tương ứng 57.600 tỉ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Trần Gia Phong (sinh năm 1979, thường trú tại cụm 3, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực: Xây dựng, buôn bán vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, tư vấn đầu tư xây dựng, bán buôn bán lẻ máy móc, thiết bị phụ tùng, đại lý hàng hóa…

Thông tin trên gây xôn xao dư luận vì nhiều cho rằng, với mức vốn điều lệ khoảng 6 tỉ USD còn lớn hơn cả Viettel và bằng 4 ngân hàng quốc doanh Big4 cộng lại...


Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh trụ sở của doanh nghiệp bí ẩn đăng ký vốn điều lệ 6 tỉ USD

Tùng Giang |

Theo quan sát, trụ sở của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC ( Công ty USC Interco) đăng ký vốn điều lệ 144.000 tỉ đồng (khoảng 6 tỉ USD) không phải là một tòa cao ốc hoành tráng, mà nằm lọt thỏm trong ngõ 234 đường Thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội).

Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông |

Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng có xu hướng gia tăng tại khu vực ngoại thành, đặc biệt là trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Vấn nạn này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn khiến môi trường ô nhiễm.

Người Việt ở Hàn Quốc trong thời dịch COVID-19

Tùng Giang |

Tích trữ thực phẩm, hạn chế ra ngoài, sử dụng thường xuyên nước rửa tay và nhận vô số cuộc điện thoại từ gia đình là những gì mà người Việt sống ở Hàn Quốc đang trải qua trong những ngày dịch bệnh COVID-19 hoành hành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cận cảnh trụ sở của doanh nghiệp bí ẩn đăng ký vốn điều lệ 6 tỉ USD

Tùng Giang |

Theo quan sát, trụ sở của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC ( Công ty USC Interco) đăng ký vốn điều lệ 144.000 tỉ đồng (khoảng 6 tỉ USD) không phải là một tòa cao ốc hoành tráng, mà nằm lọt thỏm trong ngõ 234 đường Thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội).

Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông |

Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng có xu hướng gia tăng tại khu vực ngoại thành, đặc biệt là trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Vấn nạn này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn khiến môi trường ô nhiễm.

Người Việt ở Hàn Quốc trong thời dịch COVID-19

Tùng Giang |

Tích trữ thực phẩm, hạn chế ra ngoài, sử dụng thường xuyên nước rửa tay và nhận vô số cuộc điện thoại từ gia đình là những gì mà người Việt sống ở Hàn Quốc đang trải qua trong những ngày dịch bệnh COVID-19 hoành hành.