Doanh nghiệp bị phạt bao nhiêu nếu không trả lương ngày phép chưa nghỉ?

Minh Hương |

Nếu người lao động không nghỉ hết số ngày nghỉ phép trong năm, doanh nghiệp phải trả lương cho những ngày chưa nghỉ, nếu không trả, người sử dụng lao động sẽ bị phạt bao nhiêu tiền theo quy định của pháp luật, câu hỏi của bạn đọc Lê Ngọc Anh (32 tuổi, trú tại Thái Bình).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền khi có hành vi không trả lương những ngày chưa nghỉ hàng năm cho người lao động theo một trong các mức sau đây:

Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động;

Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Đồng thời, tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP cũng quy định buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm trên để khắc phục hậu quả.

Số ngày nghỉ phép hằng năm của người lao động như sau:

Đối với người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động, được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động:

12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động –  Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động –  Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Đồng thời, theo quy định thêm cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động, số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Đáng chú ý, người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm sẽ được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tài xế xe ôm chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Phương Kiều |

Những người lao động tự do trong đó có tài xế xe ôm thường phải tiếp xúc với nhiều người. Chính vì vậy, họ luôn trang bị cho mình những vật dụng cơ bản để phòng tránh dịch COVID-19.

Công nhân mất ngủ vì phòng trọ bị dột

Tú Quỳnh - Đỗ Phương |

Chật chội, thiếu ánh sáng và ẩm thấp. Đó là tình trạng chung của hầu hết các phòng trọ mà công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) thuê để ở, nhất là khi có mưa kéo dài.

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tài xế xe ôm chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Phương Kiều |

Những người lao động tự do trong đó có tài xế xe ôm thường phải tiếp xúc với nhiều người. Chính vì vậy, họ luôn trang bị cho mình những vật dụng cơ bản để phòng tránh dịch COVID-19.

Công nhân mất ngủ vì phòng trọ bị dột

Tú Quỳnh - Đỗ Phương |

Chật chội, thiếu ánh sáng và ẩm thấp. Đó là tình trạng chung của hầu hết các phòng trọ mà công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) thuê để ở, nhất là khi có mưa kéo dài.

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.