Đoàn cán bộ xã đi du lịch, nhiều phòng ban tại trụ sở đóng cửa im ỉm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mặc dù đã là ngày làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tuy nhiên, nhiều phòng ban của xã Quảng Định, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) vẫn đóng cửa im ỉm. Lý do là đoàn cán bộ đi du lịch Phú Quốc chưa kịp về.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, đến chiều ngày 4.5 (dù là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5), tuy nhiên, tại nhiều phòng ban ở trụ sở UBND xã Quảng Định, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vẫn đóng cửa im ỉm. Trong khi đó, một số phòng khác đã mở cửa nhưng không có người làm việc.

Ghi nhận vào khoảng 14h 30 phút ngày 4.5, đoàn cán bộ xã Quảng Định mới đáp chuyến xe ô tô về đến trụ sở UBND xã. Ảnh: Q.D
Ghi nhận vào khoảng 14h30 ngày 4.5, đoàn cán bộ xã Quảng Định mới đáp chuyến xe ô tô về đến trụ sở UBND xã. Ảnh: Q.D

Theo nhiều người dân ở địa phương này cho hay, sở dĩ có sự việc trên là do đoàn cán bộ của xã đi du lịch ở Phú Quốc chưa về. “Đoàn cán bộ xã đi Phú Quốc từ chiều ngày 29.4 và đến chiều ngày 4.5 mới thấy về” - một người dân cho hay.

Cũng theo ghi nhân của PV Báo Lao Động, vào khoảng 14h30 ngày 4.5, chiếc xe ô tô mang BKS 36B.011.11 mới đưa đoàn cán bộ về đến trụ sở UBND xã Quảng Định. Cùng với đó, hàng chục người vội vã bốc dỡ hàng hóa, đồ dùng xuống xe và đưa vào khu hội trường của ủy ban xã.

Sau khi đoàn về đến xã, nhiều người hối hả vận chuyển đồ đạc, thùng hộp vào trong hội trường của UBND xã. Ảnh: Q.D
Sau khi đoàn về đến xã, nhiều người hối hả vận chuyển đồ đạc, thùng hộp vào trong hội trường của UBND xã. Ảnh: Q.D

Theo một người tham gia trong đoàn cho hay, cả đoàn lên máy bay lúc 11h30 ngày 4.5, sau 1,5 giờ đồng hồ thì về đến sân bay Thọ Xuân và di chuyển bằng ô tô về đến trụ sở UBND xã vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đoàn Đình Tùng - Chủ tịch UBND xã Quảng Định, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xác nhận, đúng là có việc đoàn cán bộ của xã đi vào TP.Hồ Chí Minh và Phú Quốc (Kiên Giang). Đoàn có 26 người, xuất phát từ cuối giờ chiều ngày 29.4 và về đến xã vào chiều ngày 4.5.

Khoảng 15h ngày 4.5, nhiều phòng ban của xã Quảng Định vẫn trong tình trạng đóng cửa im ỉm, không có người.
Khoảng 15h ngày 4.5, nhiều phòng ban của xã Quảng Định vẫn trong tình trạng đóng cửa.

Trong số 26 người, có 14 người nguyên là Bí thư, Chủ tịch UBND xã qua các thời kỳ và 4 người (là con em địa phương) nguyên là các trưởng phòng (cấp huyện, tỉnh).

Ngoài ra, đoàn còn có 8 cán bộ chủ chốt của xã như Bí thư xã (làm Trưởng đoàn), Phó Chủ tịch UBND, chủ tịch Công đoàn, Mặt trận tổ quốc, Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ và Bí thư Đoàn thanh niên xã.

Theo ông Tùng, đoàn cán bộ đi vào TP.Hồ Chí Minh và Phú Quốc là để học tập mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và cũng là dịp để tri ân đối với những người có công với xã. Kinh phí của chuyến đi một phần là của công đoàn, một phần là con em địa phương tài trợ.

Thậm chí, ngay phòng bộ phận một cửa (của xã) - nơi người dân hay lui tới cũng không có nhân viên, bàn làm việc trống không. Ảnh: Q.D
Thời điểm khoảng 15h chiều ngày 4.5, tại phòng bộ phận một cửa của xã - nơi người dân hay lui tới cũng không có nhân viên, bàn làm việc trống không. Ảnh: Q.D

“Đoàn của xã đi học mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, không có kế hoạch bằng văn bản để báo cáo huyện, mà chỉ báo cáo bằng miệng đến Bí thư và Chủ tịch huyện thôi. Trong thời gian đoàn đi, mọi việc ở nhà tôi đều xử lý được hết, cả mặt chính quyền lẫn mặt Đảng” - ông Tùng thông tin.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, công chức không được làm những việc nào?

Bảo Hân (T/H) |

Mục 4 Luật cán bộ, công chức quy định những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ; liên quan đến bí mật nhà nước và những việc khác.

Cao Bằng: Xác minh vụ cán bộ phường nửa đêm đến nhà bắt, đánh phụ nữ

Nguyễn Tùng |

Cao Bằng - Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 28.4 tại phường Đề Thám, TP. Cao Bằng, khi đó, nhóm người được cho là cán bộ và công an phường đến nhà một người dân đòi bắt người và đánh phụ nữ.

Hàng loạt cán bộ xã vô can trong vụ dân nuôi 17 con hổ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chủ tịch huyện Yên Thành cho rằng việc phát hiện dân nuôi hổ trái phép là “rất khó” nên không xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cán bộ, công chức không được làm những việc nào?

Bảo Hân (T/H) |

Mục 4 Luật cán bộ, công chức quy định những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ; liên quan đến bí mật nhà nước và những việc khác.

Cao Bằng: Xác minh vụ cán bộ phường nửa đêm đến nhà bắt, đánh phụ nữ

Nguyễn Tùng |

Cao Bằng - Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 28.4 tại phường Đề Thám, TP. Cao Bằng, khi đó, nhóm người được cho là cán bộ và công an phường đến nhà một người dân đòi bắt người và đánh phụ nữ.

Hàng loạt cán bộ xã vô can trong vụ dân nuôi 17 con hổ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chủ tịch huyện Yên Thành cho rằng việc phát hiện dân nuôi hổ trái phép là “rất khó” nên không xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ địa phương.