Dở khóc dở cười cảnh thiếu điện trong chung cư tiền tỉ giữa Hà Nội

TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Hàng trăm cư dân sống tại tại chung cư Viễn Đông Star hàng ngày vẫn phải sống trong cảnh thiếu điện khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

Sống thiếu điện trong chung cư tiền tỉ

Gần 1 năm sống trong cảnh thiếu điện tại chung cư Viễn Đông Star (số 1 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) khiến gia đình chị Lê Thị Thanh Hoa (SN 1977) phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Gần 4 giờ chiều, chị Hoa đã phải vào bếp chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Dù nấu từ sớm, nhưng chờ đợi gia đình đông đủ để dùng bữa tối thì điện lại tắt.

“Gia đình phải nấu ăn rất sớm để tránh tình trạng mất điện vào giờ cao điểm. Nấu bữa trưa thêm phần bữa tối. Nhiều hôm nấu vào đúng giờ cao điểm, điện mất liên tục, cơm thành ra cũng nửa sống nửa chín”, chị Hoa nói.

Bữa tối của gia đình chị Hoa.
Bữa tối của gia đình chị Hoa phải sử dụng đèn tích điện. Ảnh: PV.
 
Mọi sinh hoạt đều phải sử dụng đèn tích điện. Ảnh: PV.

Nhà đông người, gia đình chị Hoa lắp thêm 1 bình nước nóng để tiện cho việc sinh hoạt. Thế nhưng, nhân viên kỹ thuật điện của tòa nhà cho biết chưa thể sử dụng được và phải kiểm tra lại nguồn điện. Giờ đây, điện không có, còn bình nước nóng thì nằm chỏng chơ một góc.

Cũng đã quen với việc sống trong trong cảnh thiếu điện tại chung cư Viễn Đông Star gần 1 năm qua, bữa cơm tối của gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) thậm chí còn chẳng cần dùng đến đèn tích điện. Cứ tối đến, gia đình anh lại mở cửa căn hộ ra để đón một chút ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu vào.

"Bỏ hơn 2 tỉ mua nhà mà giờ con cái ngồi học cũng không có điện để mở đèn. Mùa đông muốn tắm mà không có điện để bật bình nước nóng, mùa hè thì cả nhà phải kéo nhau xuống sảnh chung cư ở tầng 1 (nơi có đường điện riêng - PV) để bật quạt mới ngủ được", anh Tuấn ngán ngẩm.

Điện chập chờn khiến nhiều gia đình tại chung cư Viễn Đông Star phải sắm thêm bộ tích điện hàng chục triệu đồng để phục vụ cho việc cung cấp điện phục vụ sinh hoạt.

Những chiếc đèn tích điện. Ảnh: PV.
Những chiếc đèn tích điện để chiếu sáng trong những thời điểm mất điện. Ảnh: PV.
 
Đèn pin chiếu sáng cho các con học bài. Ảnh: PV.

Theo tìm hiểu, chung cư Viễn Đông Star trước đây có tên là Eco Green Tower có 28 tầng, tổng diện tích là 3.914 m2, được xây dựng từ năm 2016, do Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư.

Tháng 7.2019, dự án này đã được Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 chuyển nhượng cho công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Bất động sản Bình Minh. Hiện, theo ghi nhận, dự án đã có 150/300 căn hộ có người dân chuyển về sinh sống.

Bất ngờ nguyên nhân

Lý giải về nguyên nhân phải sống trong cảnh thiếu điện, cư dân Viễn Đông Star cho biết, do chung cư này chưa hoàn thành nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nên Công ty Điện lực Hoàng Mai chỉ cấp cho 150kW để sử dụng, dẫn đến tình trạng mất điện liên tục trong giờ cao điểm.

"Khi chuyển vào sống, chúng tôi cũng biết chung cư chưa hoàn thành nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Tuy vậy, phía chủ đầu tư hứa đến tháng 6.2021 là sẽ được khắc phục. Nhưng đã nửa năm trôi qua vẫn không thay đổi gì", anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

 
Cảnh thiếu điện ở chung cư Viễn Đông Star.
Người dân phải mang nồi cơm xuống cắm nhờ ở tầng 1 chung cư. Ảnh: PV.
Người dân phải mang nồi cơm xuống cắm nhờ ở tầng 1 chung cư. Ảnh: PV.

Đại diện phía cư dân cho biết đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư, nhưng mỗi lần họp chủ đầu tư đều đưa ra những lý do khác nhau để trì hoãn việc hoàn thành việc nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

"Trong cuộc họp gần đây nhất phía chủ đầu tư còn hẹn đến tháng 6.2022 mới khắc phục được tình trạng này", đại diện cư dân Viễn Đông Star cho hay.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, bến xe Hà Nội vẫn "vắng như chùa bà Đanh"

Vương Trần |

Tết Dương lịch năm 2022 được nghỉ 3 ngày (từ 1-3.1.2022). Tuy vậy, tại các bến xe ở Hà Nội trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Nhiều nhà xe than thở, “chưa có năm nào vắng khách như năm nay”.

Hà Nội: Huyện Gia Lâm dừng dịch vụ bán hàng ăn uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi xác định dịch ở cấp độ 3 (màu cam - nguy cơ cao), huyện Gia Lâm đã điều chỉnh biện pháp chống dịch, dừng ăn uống tại chỗ.

Để không thiếu điện cần có giải pháp tích trữ năng lượng

Cường Ngô |

Mặc dù chi phí cho vấn đề lưu trữ đã giảm mạnh trong 10 năm qua nhưng việc triển khai tại Việt Nam vẫn còn nhiều vướng mắc do thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ. Để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt thì giải pháp tích trữ năng lượng được quan tâm hơn cả.

Bản tin công đoàn: Ai được tăng lương 2 lần liên tiếp tháng 7, 8 năm 2023?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Kiến nghị lao động mất việc được dùng sổ bảo hiểm xã hội vay tiêu dùng; Ai được tăng lương 2 lần liên tiếp trong tháng 7, 8 năm 2023?; Lý do khiến lao động tự do không mặn mà đóng bảo hiểm xã hội có lương hưu,...

Giá đất đấu giá ở ngoại thành giảm, vẫn lo bị ế

ANH HUY |

Một loạt đất đấu giá tại huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm sắp diễn ra với mức giá thấp hơn so với trước đây, tuy nhiên các huyện vẫn lo tình trạng ít người đấu hoặc trúng đấu giá nhưng không nộp tiền.

Nợ công Mỹ chạm mức cao lịch sử

Khánh Minh |

Nợ công Mỹ chạm mức cao kỷ lục chỉ hai tuần sau khi chính phủ được phép tiếp tục vay không giới hạn đến năm 2024.

Diễn viên Kiều Anh tiết lộ lý do dẫn đến quyết định dừng đóng phim 8 năm

Mai Anh |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động về vai diễn trong "Gia đình mình vui bất thình lình", Kiều Anh cho biết, Phương là một nhân vật nhạt nhòa nhưng lại mang nhiều cảm xúc cho cô. Kiều Anh cũng chia sẻ thêm về 8 năm tạm dừng diễn xuất.

Lợi thế phát triển điện ảnh, du lịch và thương hiệu tại Khánh Hòa

Mai Hương |

Tối qua - 17.6, chương trình đại nhạc hội "Đôi cánh diệu kỳ" đã diễn ra tại quảng trường 2.4 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, bến xe Hà Nội vẫn "vắng như chùa bà Đanh"

Vương Trần |

Tết Dương lịch năm 2022 được nghỉ 3 ngày (từ 1-3.1.2022). Tuy vậy, tại các bến xe ở Hà Nội trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Nhiều nhà xe than thở, “chưa có năm nào vắng khách như năm nay”.

Hà Nội: Huyện Gia Lâm dừng dịch vụ bán hàng ăn uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi xác định dịch ở cấp độ 3 (màu cam - nguy cơ cao), huyện Gia Lâm đã điều chỉnh biện pháp chống dịch, dừng ăn uống tại chỗ.

Để không thiếu điện cần có giải pháp tích trữ năng lượng

Cường Ngô |

Mặc dù chi phí cho vấn đề lưu trữ đã giảm mạnh trong 10 năm qua nhưng việc triển khai tại Việt Nam vẫn còn nhiều vướng mắc do thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ. Để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt thì giải pháp tích trữ năng lượng được quan tâm hơn cả.