Dịp lễ 30.4-1.5 này, khách sạn ở Đà Nẵng có "cháy" phòng?

Trung Hiếu |

Dịp lễ 30.4-1.5 có 4 ngày nghỉ nên du lịch Đà Nẵng - Hội An đặt nhiều kỳ vọng. Tuy vậy tất cả đều mới chỉ là… dự báo.

Vài ngày qua, nhiều phương tiện thông tin hồ hởi thông báo du khách sẽ đổ đến Đà Nẵng để nghỉ dưỡng trong dịp lễ 30.4 - 1.5, nên các khách sạn có nguy cơ “cháy” phòng.

Khách sạn ven biển Đà Nẵng đã sáng đèn và bắt đầu đón khách nhộn nhịp (ảnh T.H)
Khách sạn ven biển Đà Nẵng đã sáng đèn và bắt đầu đón khách nhộn nhịp. Ảnh: T.H

Kể cả lãnh đạo ngành du lịch Đà Nẵng cũng đặt kỳ vọng, khi những chương trình kích cầu đã ghi nhận tín hiệu tích cực. Vì vậy dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 sắp tới, dự kiến sẽ một lượng lớn du khách sẽ chọn Đà Nẵng là điểm đến…

Vài ngày gần đây, ghi nhận hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ khu vực Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và bãi biển Đà Nẵng, lượng khách đến lưu trú nhiều, đặc biệt dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, khá nhiều khách sạn 100 phòng trở lên đều đã sáng đèn.

Giám đốc khách sạn Da Nang B.C - với 200 phòng lưu trú - cho biết, thời điểm trước, sau đợt dịch COVID-19 cao điểm, gần một năm qua, công suất hoạt động tại khách sạn đạt khoảng 10%. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công suất đã tăng khoảng 50% và dự báo con số này còn cao hơn trong dịp lễ tới.

Một số khu du lịch nghỉ dưỡng như Suối Lương, Suối Hoa, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài… cũng tổ chức hàng loạt chương trình kích cầu, và du khách có biểu hiện tăng trở lại. Có nơi đón đến hơn một vạn khách trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Các đoàn xe vận tải du lịch vẫn nằm dài, ngóng chờ du khách (ảnh T.H)
Các đoàn xe vận tải du lịch vẫn nằm dài, ngóng chờ du khách. Ảnh: T.H

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhận định, dịp lễ 30.4-1.5, khách đến Đà Nẵng sẽ tăng mạnh, đặc biệt mùa cao điểm du lịch hè năm nay, lượng khách nội địa đến Đà Nẵng dự kiến sẽ tăng trưởng cao hơn các năm trước.

Những thông tin trên mang lại sự lạc quan cho ngành du lịch Đà Nẵng, sau một thời gian dài “ngủ đông”. Hiện nay, bình quân mỗi ngày có hơn 150 chuyến bay đi và đến thành phố từ khắp các nơi trong cả nước.

Tuy vậy, mừng đó nhưng vẫn lo. Bà Ng. - một chủ nhà hàng hải sản - phàn nàn: “Mấy đợt nghỉ lễ trước, báo chí cũng đưa thông tin khách đến, “cháy” phòng… Nghe vậy, tôi tích trữ nhiều nguyên liệu, với hy vọng khôi phục lại hoạt động ế ẩm bao nhiêu tháng. Thế nhưng rồi chỉ lèo tèo dăm ba vị…, làm lỗ lớn.

Và không riêng gì bà Ng. mà nhiều nhà hàng, khách sạn cũng tích trữ thực phẩm, gọi nhân viên trở về để chuẩn bị đón làn khách đến thăm Đà Nẵng trong các dịp lễ, Tết vừa qua cũng thất bại nặng nề.

Những thông tin nơi này "cháy” phòng; nơi kia “full” chỗ ở hiện nay là tín hiệu tích cực, tràn trề hy vọng. Tuy vậy để bảo đảm ngành dịch vụ như ăn uống, lưu trú không bị “hố” như dịp lễ 2.9, Tết Nguyên đán như vừa qua thì ngành du lịch Đà Nẵng cần sớm khảo sát số liệu du khách đặt phòng dịp 30.4, 1.5 và công khai sớm để chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch Đà Nẵng chủ động trong việc đón, trả du khách.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Sau COVID-19, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với nhiều ưu đãi

Cát Tường |

Chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn giúp TP.Đà Nẵng tăng trưởng khách du lịch trở lại sau dịch COVID-19.

Du lịch Đà Nẵng vẫn "sống dở chết dở" vì COVID-19

Minh - Tường |

Thời điểm này, sau gần một năm, dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt là ngành du lịch - dịch vụ của thành phố này hiện vẫn "sống dở chết dở" với hàng chục ngàn lao động mất việc và hầu hết các doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản...

Thiệt hại do COVID-19, du lịch Đà Nẵng vẫn “ghi điểm” với du khách

THUỲ TRANG |

2020 là năm thất thu nặng nề của ngành du lịch Đà Nẵng, thế nhưng, thành phố bên sông Hàn cũng là địa phương lấy lại tinh thần nhanh nhất, kích cầu du lịch ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát và được du khách lựa chọn hàng đầu. Có được điều đó là nhờ vào việc, ngay chính trong tâm dịch COVID-19, ngành du lịch thành phố đã hỗ trợ hàng vạn người, ghi điểm với du khách thập phương.

Ngành Du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng 85% lượt khách lưu trú năm 2021

THUỲ TRANG |

Ngày 12.1, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ngành du lịch năm 2021 trong tình hình vừa chống dịch COVID-19 vừa góp phần phục hồi, phát triển kinh tế thành phố.

Đường sắt Trung Quốc có lượng khách cao nhất lịch sử dịp lễ 1.5.2023

Khánh Minh |

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngành du lịch của Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trở lại sau hơn 3 năm, vào dịp lễ 1.5, thể hiện ở số lượng đặt phòng tăng vọt, cùng hơn 240 triệu chuyến đi được ước tính bởi những người trong ngành.

Ám ảnh cảnh tàu xe về quê dịp lễ

Trang Hà |

Trẻ con say xe, người lớn vật vờ ám ảnh. Đường về quê ngày lễ với mật độ giao thông dày đặc, tàu xe lèn chặt đúng là bộ phim "kinh dị" như giới trẻ thường nói vui.

Báo động sụt giảm đáng kể tỉ lệ tiêm chủng các mũi vaccine thiết yếu ở trẻ

Thùy Linh |

Việt Nam cũng đã trải qua sự sụt giảm liên tục về tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ em nhiều nhất kể từ khi Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia được thành lập. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số lượng trẻ em chưa được tiêm chủng cao nhất trên toàn thế giới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 29.4 đến 9.5 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 29.4 - 9.5.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Sau COVID-19, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với nhiều ưu đãi

Cát Tường |

Chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn giúp TP.Đà Nẵng tăng trưởng khách du lịch trở lại sau dịch COVID-19.

Du lịch Đà Nẵng vẫn "sống dở chết dở" vì COVID-19

Minh - Tường |

Thời điểm này, sau gần một năm, dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt là ngành du lịch - dịch vụ của thành phố này hiện vẫn "sống dở chết dở" với hàng chục ngàn lao động mất việc và hầu hết các doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản...

Thiệt hại do COVID-19, du lịch Đà Nẵng vẫn “ghi điểm” với du khách

THUỲ TRANG |

2020 là năm thất thu nặng nề của ngành du lịch Đà Nẵng, thế nhưng, thành phố bên sông Hàn cũng là địa phương lấy lại tinh thần nhanh nhất, kích cầu du lịch ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát và được du khách lựa chọn hàng đầu. Có được điều đó là nhờ vào việc, ngay chính trong tâm dịch COVID-19, ngành du lịch thành phố đã hỗ trợ hàng vạn người, ghi điểm với du khách thập phương.

Ngành Du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng 85% lượt khách lưu trú năm 2021

THUỲ TRANG |

Ngày 12.1, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ngành du lịch năm 2021 trong tình hình vừa chống dịch COVID-19 vừa góp phần phục hồi, phát triển kinh tế thành phố.