Điều tra việc lan truyền báo cáo nhanh "2 ca dương tính" ở Quảng Nam

Hoàn Nhân |

Dù chưa cơ quan thẩm quyền nào công bố có 2 ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng hiện nay trên mạng xã hội đã lan truyền lịch trình, tên tuổi của bệnh nhân khiến nhiều người hoang mang.

Ngày 28.7, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - Nguyễn Thành Long cho biết, đã nhận được báo cáo về việc công bố 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 lên mạng xã hội.

"Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra tại sao những thông tin đó lại được tung lên mạng xã hội. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế chưa có công bố nào về ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đối với việc này, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định"- ông Long nói.

Vào khoảng 12h ngày 28.7, dù Bộ Y tế chưa công bố có ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng không hiểu sao hàng loạt trang Fanpage đã đăng tải các bức ảnh chụp bản “báo cáo nhanh về kết quả xác minh 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Nam”.

Cụ thể, hàng loạt Fanpage như Tam Kỳ, Tôi yêu Tam Kỳ, Tin nóng Hội An, Đồng hương Quảng Nam… đã đăng tải các bức ảnh chụp báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và khẳng định Quảng Nam đã có 2 ca mắc COVID-19.

Điều đáng nói, những trang Fanpage trên vô tư đăng tải thông tin về tên tuổi, địa chỉ của người được cho là mắc COVID-19 và nhận được nhiều sự theo dõi của cư dân mạng.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam tạm dừng hoạt động lễ hội, quán bar, karaoke

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng các lễ hội và đình chỉ hoạt động quán bar, karaoke.

Quảng Nam thành lập lại các chốt chặn kiểm tra y tế

Thanh Chung |

Khi dịch bệnh COVID-19 ở TP.Đà Nẵng có đến 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh Quảng Nam thành lập lại các chốt chặn kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Khởi tố 1 người Trung Quốc đưa người nhập cảnh trái phép

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Quảng Nam quyết định khởi tố, tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư trái phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Nam tạm dừng hoạt động lễ hội, quán bar, karaoke

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng các lễ hội và đình chỉ hoạt động quán bar, karaoke.

Quảng Nam thành lập lại các chốt chặn kiểm tra y tế

Thanh Chung |

Khi dịch bệnh COVID-19 ở TP.Đà Nẵng có đến 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh Quảng Nam thành lập lại các chốt chặn kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Khởi tố 1 người Trung Quốc đưa người nhập cảnh trái phép

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Quảng Nam quyết định khởi tố, tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư trái phép.