Điều kiện nào để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất?

M.Hương |

Bạn đọc Lê Thị Ái (Ba Đình, Hà Nội) đặt câu hỏi, theo quy định mới nhất, điều kiện nào để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị quyết 95/2013/QH13, người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp:

Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, trong đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động là:

Đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ;

Đủ 55 - 60 tuổi đối với nam, đủ 50 - 55 tuổi đối với nữ và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

Đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

Bất cứ độ tuổi nào khi bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ 55 tuổi mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Ra nước ngoài để định cư.

Mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Trong những trường hợp này, nếu có yêu cầu, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần.

Về mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Vỡ mộng đi lao động tại Australia: Người lao động ôm khối nợ hàng trăm triệu đồng

Việt Lâm - Tô Thế |

Anh Trần Đình Giáp đã cùng gia đình vay mượn 14.000 USD (hơn 320 triệu đồng) nộp vào Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Vikor (Hải Dương) để được đi Australia, mỗi tháng có thể kiếm được 60-80 triệu đồng, sau đó xin visa định cư vĩnh viễn! Tiền đã nộp từ tháng 6.2019, nhưng anh Giáp không được đi Australia như lời hứa của lãnh đạo công ty, dẫn đến hiện nay, anh “ôm” khối nợ hàng trăm triệu đồng.

Bình Dương: Mang yêu thương đến với người lao động gặp khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Những tháng gần đây, Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt tại Bình Dương đã hỗ trợ kịp thời cho hơn 100 công nhân lao động vượt qua khó khăn.

COVID-19 trở lại, cần có điều kiện nào để hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Minh Hương |

"Tôi đang làm việc theo hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm thất nghiệp. Dịch COVID-19 quay trở lại, nếu lại thất nghiệp, như thế nào tôi mới đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp" - bạn đọc Phạm Văn Đức (Hà Nội) đặt câu hỏi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vỡ mộng đi lao động tại Australia: Người lao động ôm khối nợ hàng trăm triệu đồng

Việt Lâm - Tô Thế |

Anh Trần Đình Giáp đã cùng gia đình vay mượn 14.000 USD (hơn 320 triệu đồng) nộp vào Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Vikor (Hải Dương) để được đi Australia, mỗi tháng có thể kiếm được 60-80 triệu đồng, sau đó xin visa định cư vĩnh viễn! Tiền đã nộp từ tháng 6.2019, nhưng anh Giáp không được đi Australia như lời hứa của lãnh đạo công ty, dẫn đến hiện nay, anh “ôm” khối nợ hàng trăm triệu đồng.

Bình Dương: Mang yêu thương đến với người lao động gặp khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Những tháng gần đây, Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt tại Bình Dương đã hỗ trợ kịp thời cho hơn 100 công nhân lao động vượt qua khó khăn.

COVID-19 trở lại, cần có điều kiện nào để hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Minh Hương |

"Tôi đang làm việc theo hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm thất nghiệp. Dịch COVID-19 quay trở lại, nếu lại thất nghiệp, như thế nào tôi mới đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp" - bạn đọc Phạm Văn Đức (Hà Nội) đặt câu hỏi.