Điều kiện mở tài khoản ngân hàng tiếp nhận từ thiện

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, cá nhân được kêu gọi, vận động ủng hộ từ thiện nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Điều 2, Nghị định 93/2021 của Chính phủ quy định các đối tượng được kêu gọi, vận động hỗ trợ, quyên góp gồm:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

4. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

5. Cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế

6. Các quỹ từ thiện hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế… theo quy định tại Nghị định 93/2019

7. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức khác có tư cách pháp nhân

8. Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự

Như vậy, theo quy định thì cá nhân được kêu gọi, vận động ủng hộ từ thiện nếu có đủ năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, việc mở tài khoản cũng phải tuân theo quy định.

Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 93/2021, để tiếp nhận, quản lý tiền tự nguyện đóng góp thì:

Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động.

Trong thời gian tiếp nhận, phải bố trí địa điểm phù hợp tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp.

Khi được tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu phải có biên nhận về các khoản đóng góp bằng tiền mặt, hiện vật đã tiếp nhận.

Cá nhân không được nhận thêm các khoản đóng góp sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận cam kết trước đó.

Có trách nhiệm thông báo đến ngân hàng mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận tất cả các khoản đóng góp tự nguyện.

Ngoài ra, cũng theo Khoản 1 Điều này, cá nhân khi vận động tiếp nhận nguồn hỗ trợ phải có trách nhiệm thông báo về mục đích, phạm vi, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận và thời gian phân phối trên các phương tiện truyền thông.

Cá nhân cũng phải gửi thông báo về việc tiếp nhận, sử dụng nguồn đóng góp bằng văn bản đến UBND cấp xã nơi lưu trú.

UBND cấp xã có trách nhiệm lưu giữ, theo dõi, cung cấp thông tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc phục vụ việc theo dõi, thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Giả kêu gọi từ thiện để lừa đảo hơn 440 triệu đồng

Hoài Luân |

Phú Yên - Đăng tải nhiều thông tin về hoàn cảnh khó khăn của các gia đình lên Facebook để kêu gọi từ thiện, chủ fanpage "Thanh Niên Chuyên Cần" lĩnh án 5 năm.

Lấy hình ảnh, câu chuyện thương tâm 2 năm trước kêu gọi ủng hộ từ thiện

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Một tài khoản Facebook đăng thông tin về một vụ tai nạn khiến 2 gia đình, chết một lần 6 người, cùng lời kêu gọi ủng hộ tiền cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, hình ảnh và nội dung bài viết lại là của một vụ việc 2 năm trước.

Nhân đạo, từ thiện là nét đẹp, là truyền thống quý báu của Dân tộc ta

|

Ngày 29.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X đã gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho gần 500 đại biểu dự Đại hội XI và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giả kêu gọi từ thiện để lừa đảo hơn 440 triệu đồng

Hoài Luân |

Phú Yên - Đăng tải nhiều thông tin về hoàn cảnh khó khăn của các gia đình lên Facebook để kêu gọi từ thiện, chủ fanpage "Thanh Niên Chuyên Cần" lĩnh án 5 năm.

Lấy hình ảnh, câu chuyện thương tâm 2 năm trước kêu gọi ủng hộ từ thiện

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Một tài khoản Facebook đăng thông tin về một vụ tai nạn khiến 2 gia đình, chết một lần 6 người, cùng lời kêu gọi ủng hộ tiền cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, hình ảnh và nội dung bài viết lại là của một vụ việc 2 năm trước.

Nhân đạo, từ thiện là nét đẹp, là truyền thống quý báu của Dân tộc ta

|

Ngày 29.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X đã gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho gần 500 đại biểu dự Đại hội XI và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt.