Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi với lao động nữ

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi với lao động nữ suy giảm khả năng lao động.

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 46 tuổi, là lao động nữ có 22 năm đóng bảo hiểm xã hội. Hiện nay sức khỏe tôi yếu và đã có biên bản giám định y khoa bị suy giảm khả năng lao động 81%. Vậy tôi có đủ điệu kiện hưởng lương hưu không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong một số trường hợp, trong đó có trường hợp sau đây:

Từ ngày 1.1.2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Như vậy, bạn là lao động nữ có 22 năm đóng bảo hiểm xã hội, 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động 81% nên đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi bị mất sổ bảo hiểm xã hội, vậy làm xong bao lâu sẽ nhận lại sổ bảo hiểm?

Quy định về các đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Minh Hương |

Anh Quốc Bảo hỏi: Bố tôi là bộ đội về hưu năm 2017, mất năm 2020. Thời điểm đó, tôi có 2 người em dưới 18 tuổi; bà nội, bà ngoại trên 80 tuổi, mẹ tôi 52 tuổi. Vậy, trong gia đình tôi ai được hưởng trợ cấp tuất?

Trường hợp được điều chỉnh lương hưu

Minh Hương |

Ông Hoàng Quyền hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ tháng 1.1999 đến hết tháng 12.2015 là được 16 năm liên tục. Tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH nên tôi đóng BHXH tự nguyện từ năm 2015 đến hết tháng 11.2019. Tổng số năm đóng BHXH là 20 năm. Tôi được nhận lương hưu từ tháng 12.2020. Xin hỏi, tôi có được tăng lương hưu không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi bị mất sổ bảo hiểm xã hội, vậy làm xong bao lâu sẽ nhận lại sổ bảo hiểm?

Quy định về các đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Minh Hương |

Anh Quốc Bảo hỏi: Bố tôi là bộ đội về hưu năm 2017, mất năm 2020. Thời điểm đó, tôi có 2 người em dưới 18 tuổi; bà nội, bà ngoại trên 80 tuổi, mẹ tôi 52 tuổi. Vậy, trong gia đình tôi ai được hưởng trợ cấp tuất?

Trường hợp được điều chỉnh lương hưu

Minh Hương |

Ông Hoàng Quyền hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ tháng 1.1999 đến hết tháng 12.2015 là được 16 năm liên tục. Tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH nên tôi đóng BHXH tự nguyện từ năm 2015 đến hết tháng 11.2019. Tổng số năm đóng BHXH là 20 năm. Tôi được nhận lương hưu từ tháng 12.2020. Xin hỏi, tôi có được tăng lương hưu không?