Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định về tinh giản biên chế

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc chưa đóng đủ 20 năm Bảo hiểm xã hội có được hưởng lương hưu theo quy định về tinh giản biên chế.

Bạn đọc hỏi: Tôi 51 tuổi, thuộc diện tinh giản biên chế mà chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (16 năm). Tôi có thể đóng 1 lần để đủ 20 năm và thưởng chế độ Bảo hiểm xã hội tại thời điểm hiện tại không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Điều 169 Bộ luật Lao động quy định tuổi nghỉ hưu như sau:

“Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035”.

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và khoản 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định:

“Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại các Điểm a và c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động”.

Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia Bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng Bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp của bạn đọc chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội nên không đủ điều kiện để giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo quy định về tinh giản biên chế tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP nêu trên.

Mặt khác, do tuổi đời của bạn là 51 tuổi chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng chế độ hưu trí nên bạn không đủ điều kiện để đóng Bảo hiểm xã hội một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về hồ sơ hưởng chế độ tử tuất với người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu.

Cần đóng Bảo hiểm xã hội bao lâu để hưởng lương hưu tối đa?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc về chế độ lương hưu.

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 40 năm, tính lương hưu thế nào?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về cách tính lương hưu khi đủ tuổi về hưu.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về hồ sơ hưởng chế độ tử tuất với người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu.

Cần đóng Bảo hiểm xã hội bao lâu để hưởng lương hưu tối đa?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc về chế độ lương hưu.

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 40 năm, tính lương hưu thế nào?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về cách tính lương hưu khi đủ tuổi về hưu.