Điều kiện học liên thông khối ngành Sức khỏe

TUỆ NHI (ghi) |

Bạn đọc hỏi: Em tốt nghiệp cao đẳng dược, điều kiện học liên thông khối ngành Sức khỏe hiện nay như thế nào?

Câu hỏi của độc giả gửi tới Báo Lao Động được Luật sư Nguyễn Thị Kim Phụng, Công ty Luật TNHH Kim Phụng và cộng sự (chuyên tư vấn pháp luật và dịch vụ giáo dục) trả lời như sau:

Theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTgCP của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non Ban hành kèm theo Thông tư Số 09/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT thì điều kiện dự thi liên thông lên trình độ đại học của người có trình độ cao đẳng như sau:

1. Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.

Đối với đào tạo liên thông khối ngành Sức khỏe, người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khối ngành Sức khỏe, trong đó, người có bằng trung cấp Dược hoặc cao đẳng Dược được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Dược (Điều 4 Quyết định số 18/2017/QĐ-TTgCP).

2. Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp.

b) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với ngành dược và một số ngành khác phải đạt một trong các tiêu chí sau:

- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi, hoặc:

- Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên, hoặc:

- Tốt nghiệp THPT loại giỏi, hoặc:

- Có học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo, hoặc:

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại giỏi; hoặc:

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng, hoặc trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

(theo Điều 16 Quy chế tuyển sinh Ban hành kèm theo Thông tư Số 09/2020/TT-BGDĐT)

Như vậy, bạn có bằng cao đẳng dược thì có thể đăng ký học liên thông lên trình độ đại học dược, nếu đạt được ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định trên và các điều kiện tuyển sinh khác của trường đăng ký dự tuyển.

Chúc bạn thành công!

TUỆ NHI (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Từ 75 đến 98% sinh viên ngành Luật có việc làm sau khi tốt nghiệp 12 tháng

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nhiều chuyên gia, học ngành Luật có cơ hội việc làm cao, thu nhập hấp dẫn lại ít bị ảnh hưởng bởi cuộc Cách mạng Khoa học Công nghiệp 4.0. Thí sinh cùng tham khảo tỉ lệ sinh viên có việc làm ở khối ngành này.

Bất ngờ tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của các trường Y - Dược

HUYÊN NGUYỄN |

Cùng với thông tin về tuyển sinh năm 2021, các trường đại học Y - Dược đã công bố tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng.

TPHCM ra mắt tổng đài liên thông 113 - 114 -115 cho các tình huống khẩn cấp

MINH QUÂN |

Với việc nâng cấp hệ thống tổng đài liên thông 113 - 114 -115, trong các tình huống khẩn cấp, người dân chỉ cần gọi đến một trong ba đầu số trên đều sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Từ 75 đến 98% sinh viên ngành Luật có việc làm sau khi tốt nghiệp 12 tháng

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nhiều chuyên gia, học ngành Luật có cơ hội việc làm cao, thu nhập hấp dẫn lại ít bị ảnh hưởng bởi cuộc Cách mạng Khoa học Công nghiệp 4.0. Thí sinh cùng tham khảo tỉ lệ sinh viên có việc làm ở khối ngành này.

Bất ngờ tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của các trường Y - Dược

HUYÊN NGUYỄN |

Cùng với thông tin về tuyển sinh năm 2021, các trường đại học Y - Dược đã công bố tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng.

TPHCM ra mắt tổng đài liên thông 113 - 114 -115 cho các tình huống khẩn cấp

MINH QUÂN |

Với việc nâng cấp hệ thống tổng đài liên thông 113 - 114 -115, trong các tình huống khẩn cấp, người dân chỉ cần gọi đến một trong ba đầu số trên đều sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng.