Điều kiện doanh nghiệp tổ chức làm thêm từ 200 - 300 giờ trong một năm

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nhằm phúc đáp về việc một số doanh nghiệp tổ chức cho người lao động làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ/năm 2021.

Cụ thể, theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai: Căn cứ theo quy định tại Điều 107 – Bộ Luật lao động năm 2019 thì doanh nghiệp tổ chức làm thêm không quá 300 giờ trong một năm, ở các trường hợp:

Các doanh nghiệp sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thuỷ sản.

Ngoài ra, còn trong các trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung cấp đầy đủ, kịp thời hoặc trong trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tổ khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hoả hoạn, địch hoạ, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyển sản xuất.

Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định trên, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản gửi Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Năm 2022 sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư 3-5 dự án nhà ở xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phấn đấu năm 2022 hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở xã hội (từ 3 đến 5 dự án) để đủ điều kiện khởi công vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023.

Đón người lao động từ tỉnh Bạc Liêu quay trở lại Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với tỉnh Bạc Liêu để đưa người lao động trở lại Đồng Nai làm việc, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động.

Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, trong đó vẫn đảm bảo mức thưởng Tết ít nhất bằng Tết năm 2021.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đồng Nai: Năm 2022 sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư 3-5 dự án nhà ở xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phấn đấu năm 2022 hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở xã hội (từ 3 đến 5 dự án) để đủ điều kiện khởi công vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023.

Đón người lao động từ tỉnh Bạc Liêu quay trở lại Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với tỉnh Bạc Liêu để đưa người lao động trở lại Đồng Nai làm việc, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động.

Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, trong đó vẫn đảm bảo mức thưởng Tết ít nhất bằng Tết năm 2021.