Điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

LƯƠNG HẠNH |

Công chức có thể được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý nếu đáp đứng đủ điều kiện.

Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý hiện đang được quy định cụ thể tại Điều 42 Nghị định 138/2020/NĐ-CP gồm:

- Đạt tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể về chức danh, chức vụ bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.

- Được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm (nhân sự tại chỗ) hoặc chức vụ tương đương (nguồn nhân sự từ nơi khác đến). Nếu cơ quan mới thành lập thì vấn đề này sẽ do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Hồ sơ, lý lịch cá nhân đã được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập.

- Độ tuổi:

+ Đủ 05 năm công tác từ khi thực hiện bổ nhiệm: Công chức được bổ nhiệm lần đầu hoặc được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn.

+ Tuổi bổ nhiệm đủ một nhiệm kỳ: Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm của chức vụ lãnh đạo, quản lý dưới 05 năm theo pháp luật chuyên ngành và theo cơ quan có thẩm quyền.

- Không tính tuổi bổ nhiệm: Điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ.

- Có đủ sức khoẻ.

- Không đang bị cấm đảm nhiệm chức vụ, không đang trong thời hạn bị kỷ luật hoặc liên quan đến kỷ luật.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, công chức nghỉ việc: Hà Nội xem xét nâng mức thu nhập bình quân

PHẠM ĐÔNG |

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thành phố.

Sĩ quan quân đội có được ưu tiên khi tuyển dụng công chức?

LƯƠNG HẠNH |

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong kì thi tuyển dụng công chức, sĩ quan quân đội được phép tham gia thi tuyển.

Các trường hợp được xem xét điều chỉnh biên chế công chức

Bảo Hân (T/H) |

Các trường hợp được xem xét việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

Chế độ nâng bậc lương đối với công chức cấp xã được quy định như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Quy định về chế độ nâng bậc lương đối với công chức cấp xã được nhiều bạn đọc quan tâm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cán bộ, công chức nghỉ việc: Hà Nội xem xét nâng mức thu nhập bình quân

PHẠM ĐÔNG |

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thành phố.

Sĩ quan quân đội có được ưu tiên khi tuyển dụng công chức?

LƯƠNG HẠNH |

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong kì thi tuyển dụng công chức, sĩ quan quân đội được phép tham gia thi tuyển.

Các trường hợp được xem xét điều chỉnh biên chế công chức

Bảo Hân (T/H) |

Các trường hợp được xem xét việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

Chế độ nâng bậc lương đối với công chức cấp xã được quy định như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Quy định về chế độ nâng bậc lương đối với công chức cấp xã được nhiều bạn đọc quan tâm.