Ngày 6.10, Báo Lao Động có bài phản ánh: "Doanh nghiệp đào đường rồi để đấy, cuộc sống người dân bị đảo lộn". Theo đó, từ nhiều ngày qua, cuộc sống người dân sống dọc 2 bên đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 15m) tại TP Điện Biên Phủ bị đảo lộn khi doanh nghiệp đào xới tan hoang... rồi để đấy.
Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - ông Lê Thành Đô - và đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra, ghi nhận những bất cập theo nội dung bài báo nêu. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Điện Biên Phủ (chủ đầu tư dự án) khẩn trương có giải pháp xử lý.
Ngày 24.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Viết Sáng - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình TP Điện Biên Phủ (đại diện chủ đầu tư) - cho biết, hiện thành phố đã trình phương án điều chỉnh dự án để UBND tỉnh cho ý kiến.
"Nếu phương án điều chỉnh được phê duyệt, thành phố sẽ khẩn trương lập dự toán và triển khai ngay. Cố gắng hoàn thành toàn bộ dự án trước Tết Nguyên Đán", ông Sáng cho hay.
Về giải pháp trước mắt, đã yêu cầu 2 đơn vị nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thiện phần lát vỉa hè vì phần này không liên quan đến hệ thống thoát nước. Sau khi phương án điều chỉnh được phê duyệt sẽ triển khai các nội dung còn lại.
Trước đó, phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều người dân ở phố 2, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ cho biết, khoảng giữa tháng 9 doanh nghiệp đã đào vỉa hè, hệ thống cống thoát nước, chặt cây và tập kết vật liệu. Sau đó, họ bỏ đi không làm tiếp khiến việc đi lại và kinh doanh của người dân bị đảo lộn.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là công trình nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước, vỉa hè nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên trục đường Nguyễn Chí Thanh, có tổng chiều dài hơn 1.400m.
Công trình này có tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng, do UBND TP Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư. Gói thầu xây lắp có trị giá hơn 13 tỉ đồng do liên danh Công ty Vĩnh Phúc - Thuật Tường Nguyên thi công.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động liên quan đến việc dừng thi công, đại diện nhà thầu cho biết, trong quá trình thi công phát hiện toàn bộ hệ thống thoát nước cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng lại không nằm trong danh mục của công trình.
"Khi đào hệ thống rãnh thoát nước, chúng tôi phát hiện toàn bộ hệ thống rãnh đã mục nát, không thể thi công được. Chúng tôi đã báo cáo chủ đầu tư để kiểm tra và cho phương án xử lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn phải chờ chủ đầu tư quyết định", đại diện nhà thầu cho hay.